FLC Thanh Hóa 'phản pháo' vụ dọa cắt gân cầu thủ U15 Hà Nội

25/04/2017 14:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trước thông tin “cáo buộc” của cầu thủ Vũ Tiến Long (U15 Hà Nội), cả đại diện lãnh đạo CLB FLC Thanh Hóa cũng như HLV Lê Hồng Minh của đội U15 đều khẳng định, sự việc đã bị thổi phồng quá mức đối với một cầu thủ trẻ, trong đó có cả sự “cay cú” của “người lớn”.

Là người nằm trong “tâm bão”, sáng nay (25/4), HLV Lê Hồng Minh, một người cũ cả với tư cách cầu thủ và HLV đội trẻ của Hà Nội, nay là HLV trưởng đội U15 FLC Thanh Hóa cho biết: “Sự việc đã bị thổi phồng và đẩy đi quá xa so với thực tế.

Tôi từng làm cho đội trẻ của Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC), đội bóng có nhiều cầu thủ đến từ các tỉnh, thành khác nhau không riêng gì Thanh Hóa. Bởi vậy, việc cho rằng tôi dọa cắt gân chân cầu thủ của U15 Hà Nội là không có cơ sở.

Việc nhắc nhở với Long về thái độ, cách ứng xử phù hợp sau khi ghi bàn thắng vào lưới đội FLC Thanh Hóa là chuyện rất bình thường và không hề có yếu tố đe dọa như dư luận và báo chí đã nêu”.

Cầu thủ Vũ Tiến Long của U15 Hà Nội

Cũng theo phản ánh từ ban huấn luyện và một số thành viên đội U15 FLC Thanh Hóa, sau khi ghi bàn thắng mở tỷ số vào lưới U15 FLC Thanh Hóa, Vũ Tiến Long đã có màn ăn mừng “quá đà” có phần khiêu khích đối với đội bóng quê hương cầu thủ này.

“Long với tư cách là cầu thủ còn trẻ, còn phát triển nữa nhưng việc ăn mừng có phần khiêu khích rõ ràng là hành động khó chấp nhận được, nhất là khi lại nhắm về phía đội bóng quê hương”. Một thành viên ban huấn luyện FLC Thanh Hóa cho biết.

Trên thực tế, cũng giống như SLNA, việc các cầu thủ gốc Thanh Hóa từ các tuyến trẻ đầu quân cho các đội bóng khác vài năm trở lại đây là chuyện rất bình thường. Việc các cầu thủ này đối mặt với đội bóng quê hương, ngay cả khi trở về sân Thanh Hóa cũng không còn cảnh bị chửi bới, thóa mạ hay đe dọa gì từ CĐV, chứ chưa nói gì đến các thành viên ban huấn luyện. Đây là điều được lãnh đạo CLB FLC Thanh Hóa, hội CĐV bóng đá Thanh Hóa khẳng định.

Liên quan đến sự viên trên, phía FLC Thanh Hóa cho rằng, sự việc bị đẩy đi quá xa cũng bắt nguồn từ việc U15 Hà Nội không thắng được U15 FLC Thanh Hóa (hòa 2-2), đồng thời chưa chắc chắn giành vé dự vòng chung kết toàn quốc. Vì vậy, việc thổi phồng sự việc có thể có sự “cay cú” nào đó từ phía người lớn. HLV Lê Hồng Minh cũng khẳng định, giữa anh và HLV Dương Hồng Sơn của U15 Hà Nội không có mâu thuẫn gì.

Theo thông tin riêng của Thể thao & Văn hóa, chiều qua (24/4), CLB FLC Thanh Hóa đã chính thức làm đơn khiếu nại lên ban tổ chức giải U15 quốc gia, “tố” U15 Hà Nội gian lận tuổi. Cầu thủ nào trong đội hình của U15 Hà Nội bị tố gian lận tuổi chưa được công bố song trước đó, chính cầu thủ Vũ Tiến Long là người được cho rằng quá tuổi khi đá giải U15. Với nhiều cầu thủ ở đội U15 FLC Thanh Hóa, chắc chắn đều biết Vũ Tiến Long là ai, tên tuổi thế nào và với các HLV làm bóng đá trẻ của Thanh Hóa cũng tương tự như vậy.

SỐC: Cầu thủ U15 Hà Nội bị tố ngược khi nói HLV đối thủ dọa cắt gân chân

SỐC: Cầu thủ U15 Hà Nội bị tố ngược khi nói HLV đối thủ dọa cắt gân chân

HLV Lê Hồng Minh tiết lộ cầu thủ Vũ Tiến Long của U15 Hà Nội đã chủ động có hành vi khiêu khích, thách thức ban huấn luyện Thanh Hóa trong vụ bê bối tại vòng loại Giải U15 quốc gia hôm qua (23/4).

Trước đó, U15 Hà Nội cũng đã làm đơn khiếu nại lên BTC giải việc cầu thủ của mình bị đe dọa sau trận đấu. Nay U15 FLC Thanh Hóa cũng đã có những phản pháo khá mạnh mẽ. Xem ra sự việc này có lẽ vẫn chưa có hồi kết và người hâm mộ đang tiếp tục chờ những “động thái” từ phía BTC giải cũng như VFF trong những ngày tới.

Vòng loại giải U15 toàn quốc bảng A vẫn đang diễn ra những loạt trận cuối cùng. Hiện dẫn đầu bảng này là Viettel với 16 điểm sau 6 trận, Hà Nội xếp thứ 2 với 11 điểm sau 7 trận, FLC Thanh Hóa xếp thứ ba với 8 điểm sau 6 trận. Bảng đấu này gần như ngã ngũ khi Viettel nhiều khả năng sẽ giành vé đi thẳng VCK. Suất nhì bảng vẫn còn là sự đua tranh giữa Hà Nội và FLC Thanh Hóa.

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm