FLC Thanh Hóa mất Omar 3 trận, Sài Gòn FC có Chủ tịch mới

06/06/2018 21:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Biến động nhân sự ở CLB FLC Thanh Hóa và việc Sài Gòn FC trong tình thế khó khăn thay đổi vị trí Chủ tịch CLB là những thông tin có trong chuyển động bóng đá Việt tối 6/6.

Đội trưởng FLC Thanh Hóa bị treo giò vì đánh nguội

Đội trưởng của CLB FLC Thanh Hóa Pape Omar đã bị phạt 15 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 3 trận liên tiếp do có hành vi cố tình xâm phạm thân thể cầu thủ Nguyễn Hạ Long (số 35) của CLB bóng đá Nam Định tại lượt trận thứ 11, ngày 3/6/2018 trên sân vận động Thiên Trường, Nam Định.

Như vậy, Pape Omar sẽ buộc phải vắng mặt trong đội hình của đội bóng xứ Thanh ở hai vòng đấu cuối cùng của lượt đi và lượt trận đầu tiên giai đoạn lượt về V-League 2018.

Sau quyết định thanh lý hợp đồng với Mai Tiến Thành, Danny Van Bakel, Văn Bình và Quốc Phương, việc Pape Omar bị treo giò khiến FLC Thanh Hóa tiếp tục đối diện với những khó khăn về lực lượng, bắt đầu từ chuyến làm khách đến sân Lạch Tray, gặp Hải Phòng vào 18h00 ngày 8/6 tới.

HLV Đức Thắng phủ nhận chuyện công thần tại FLC Thanh Hóa

Trả lời phỏng vấn Onsports.vn, HLV trưởng CLB FLC Thanh Hóa Nguyễn Đức Thắng phủ nhận thông tin CLB đã thanh lý hợp đồng với 4 cầu thủ. Ông Thắng khẳng định, chủ trương của lãnh đạo đội bóng là mang rất nhiều cầu thủ về đáp ứng yêu cầu lực lượng thi đấu tại AFC Cup, V-League và Cúp quốc gia. Vì lý do này mà nhiều vị trí bị trùng lặp, cơ hội ra sân của một số cầu thủ rất ít.

Vì lý do này, FLC Thanh Hóa quyết định chỉ giữ lại các cầu thủ có phong độ tốt nhất, những người còn lại phải tìm bến đỗ mới. HLV Nguyễn Đức Thắng khẳng định, với bất kỳ đội bóng nào động lực thi đấu và hiệu quả mới là quan trọng nhất. Những cầu thủ như Mai Tiến Thành, Van Bakel, Văn Bình hay Quốc Phương đều đã được tạo cơ hội thi đấu nhưng hiệu quả không tốt và động lực không cao. Công thần là chuyện quá khứ và tinh thần thi đấu mới là quan trọng nhất với FLC Thanh Hóa.

Trong chiều 6/6, CLB FLC Thanh Hóa chính thức ra thông báo chia tay các cầu thủ Mai Tiến Thành, Lê Quốc Phương, Hoàng Văn Bình, Nguyễn Văn Bakel. Trong đó, Mai Tiến Thành và Lê Quốc Phương sẽ được cho mượn hết mùa giải 2018, Nguyễn Văn Bakel chia tay đội bóng theo dạng thanh lý hợp đồng, riêng Hoàng Văn Bình sẽ tự tìm bến đỗ mới.

Chú thích ảnh
Sài Gòn FC (áo trắng, hồng) đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng.Ảnh: VPF
HLV Sài Gòn FC đổ lỗi cho trọng tài sau trận thua đậm Hà Nội FC

HLV Sài Gòn FC đổ lỗi cho trọng tài sau trận thua đậm Hà Nội FC

Chia sẻ sau thất bại 0-5 trước Hà Nội FC tại vòng 1/8 Cup QG - Sư tử trắng 2018, HLV trưởng Sài Gòn FC Phan Văn Tài Em tỏ ra không hài lòng với một số tình huống xử lý của trọng tài.

Nguyên Phó Tổng thư ký VFF làm Chủ tịch CLB Sài Gòn

Sài Gòn FC vừa có sự thay đổi ở thượng tầng khi ông Trần Tiến Đại xin nghỉ vì lý do sức khỏe, người thay thế đảm nhiệm cương vị Chủ tịch đội bóng là Nguyên Phó Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi. Thông tin chính thức sẽ được thông báo tới các cầu thủ ở buổi họp đội trong ngày 7/6.

Sau 11 vòng đấu, Sài Gòn FC đứng thứ 13/14 đội với 7 điểm sau 11 trận, chỉ hơn 1 điểm so với đội vừa thăng hạng trở lại là Nam Định.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm