FLC Thanh Hóa khó tìm nhân tố mới

20/11/2015 06:17 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Mạnh dạn đặt ra mục tiêu giành chức vô địch ở mùa 2016 cùng tuyên bố chi đậm để đầu tư mạnh về nhân sự, nhưng thực tế lại khá khó khăn với FLC Thanh Hóa, nhất là trong việc chiêu mộ những nhân tố mới có chất lượng cho mùa giải mới.

Đội bóng xứ Thanh dự kiến sẽ hội quân chuẩn bị cho mùa giải mới vào ngày 20/11 và cho tới thời điểm này, FLC Thanh Hóa mới có được 3 tân binh gồm thủ môn Thanh Thắng, hậu vệ Đình Đồng và tiền vệ Văn Bình. Việc Lê Văn Thắng chính thức đầu quân cho Hải Phòng đồng nghĩa với thất bại của FLC Thanh Hóa trong nỗ lực đưa “vua phá lưới nội” này trở về quê hương.

Trên thực tế, đội bóng xứ Thanh đã nhắm đến Lê Văn Thắng từ cuối mùa giải 2015 như là một trong những mục tiêu hàng đầu. Vấn đề tài chính cho mục tiêu này không phải là quá khó khăn với lãnh đạo của CLB. Tuy vậy, cuối cùng Văn Thắng đã cập bến đất cảng. Sự ràng buộc “ngầm” giữa XSKT Cần Thơ và Hải Phòng đã khiến nỗ lực của cả FLC Thanh Hóa và mong muốn của chính Văn Thắng không thể trở thành hiện thực.

Không có được mục tiêu được xem là hàng đầu này, FLC Thanh Hóa cũng mới tái ký hợp đồng với Sỹ Cường, dù mới thanh lý hợp đồng với cầu thủ này sau khi mùa giải 2015 kết thúc. Trước đó, đội bóng xứ Thanh đã gia hạn hợp đồng với 2 trụ cột quan trọng là Van Bakel và Papeb Omar. Trong đó, FLC Thanh Hóa hy vọng sẽ hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam cho Van Bakel trước khi mùa giải 2016 khởi tranh. Đội bóng xứ Thanh đang có nhiều thuận lợi khi V-League 2016 đến tháng 2-2016 mới khai mạc. Khi đó, Van Bakel sẽ trở thành cầu thủ nội và FLC Thanh Hóa sẽ được hưởng lợi lớn ở mùa tới.

Ngoài ra, đội bóng xứ Thanh cũng đang tìm kiếm một đối tác ngoại có chất lượng cao trên hàng tấn công cùng với sát thủ Omar và một tiền vệ tổ chức như Nastja Ceh trước kia. Theo lãnh đạo CLB, đây đều là những vị trí mà đội đang rất cần bổ sung, vì vậy sẽ có sự sàng lọc, thử thách kỹ càng trước khi chính thức chiêu mộ. Được biết, có ít nhất 5-6 gương mặt cầu thủ ngoại sẽ thử sức tại Thanh Hóa khi toàn đội tập trung trở lại.

FLC Thanh Hóa: Thanh lý dễ… mua mới khó đủ bề!

FLC Thanh Hóa: Thanh lý dễ… mua mới khó đủ bề!

Dù có một “ông chủ” giàu có về tài chính cùng sự hậu thuẫn của tỉnh nhà, nhưng sau khi thanh lý hợp đồng với một loạt cầu thủ thì FLC Thanh Hóa vẫn chưa chiêu mộ được tân binh nào đáng kể, mà tiêu chí chọn lựa lại khá cao.


Khó khăn lớn nhất hiện nay với FLC Thanh Hóa chính là việc tìm kiếm những cầu thủ nội chất lượng. Đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong công tác chuẩn bị mùa giải mới của FLC Thanh Hóa. Tuy nhiên, nhiều mục tiêu mà đội bóng xứ Thanh đặt ra như Văn Thắng, Quang Tình, Hoàng Thịnh, Đinh Tiến Thành, Huy Toàn, Đinh Thanh Trung,… đều không khả thi, bởi người ở lại, gia hạn với đội bóng cũ, người cập bến các đội bóng khác, hoặc các CLB khác không chịu nhả.

Thời gian tới ngày khởi tranh mùa giải mới còn nhiều song nếu không nhanh tay, đội bóng xứ Thanh khó có được những nhân tố mới với tiêu chí chất lượng cao, phục vụ cho mục tiêu đua tranh chức vô địch mùa tới. Hơn nữa, những cầu thủ ngoại “hàng hot” trên thị trường chuyển nhượng cũng không dễ gì chiêu mộ bởi sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ khác, hay từ chính sự đòi hỏi của các cầu thủ.

Mới đây, khi được FLC Thanh Hóa liên hệ, Patiyo đã hét mức lương và khoản phí “lót tay” gấp đôi, gấp ba so với mức mà Vua phá lưới V-League 2015 này nhận được ở QNK Quảng Nam. Hay ý định chiêu mộ Lee Nguyễn cũng khó trở thành hiện thực. Đội bóng xứ Thanh đang tìm kiếm ít nhất 2 gương mặt cầu thủ ngoại nhưng ưu tiên là những người lần đầu sang chơi bóng ở Việt Nam. Bài học mang tên Timothy, Da Silva mùa trước vẫn còn nguyên giá trị và đội bóng xứ Thanh chắc hẳn không muốn lặp lại những sai lầm trên.

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm