Filip Nguyễn bị tuyển Séc loại khi đấu Israel

11/10/2020 19:16 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Filip Nguyễn đã không có tên trong danh sách 18 cầu thủ đội tuyển CH Séc đăng ký thi đấu trận gặp Israel tại UEFA Nations League rạng sáng mai 12/10 (theo giờ Việt Nam).

Filip Nguyễn chưa ra mắt tuyển CH Séc, còn nguyên cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam

Filip Nguyễn chưa ra mắt tuyển CH Séc, còn nguyên cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam

Thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn một lần nữa được triệu tập vào tuyển CH Czech nhưng anh vẫn không vào sân phút nào khi CH Séc thắng chủ nhà Cyprus 2-1 trong trận giao hữu rạng sáng 8/10 và do đó, còn nguyên cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam.

Trong danh sách 18 cầu thủ CH Séc dự trận đấu với Israel vào lúc 1h45 ngày 12/10 (giờ Việt Nam), hai thủ môn được HLV Jaroslav Silhavy đăng ký là Tomas Koubek và Tomas Vaclik.

Bất chấp việc đang đạt phong độ cao cùng Slovan Liberec tại Europa League và giải vô địch Séc nhưng Filip Nguyễn vẫn không phải là sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí thủ môn của đội tuyển quốc gia CH Séc.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Filip Nguyễn, tuyển Séc, tuyển VN, Park Hang Seo, Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng, Dang Van Lam
Danh sách đăng ký của đội tuyển CH Séc cho trận gặp Israel không có Filip Nguyen. Fanpge tuyển Séc

Cách đây ít ngày, Filip Nguyễn cũng mới được triệu tập bổ sung vào thành phần đội tuyển CH Séc chuẩn bị đấu giao hữu với Đảo Síp và trận đấu gặp Israel.

Nếu như ở trận giao hữu gặp Đảo Síp, Filip Nguyễn là thủ môn dự bị, được đăng ký nhưng không ra sân thi đấu thì tới cuộc đối đầu Israel, may mắn đã không đứng về phía thủ thành Việt kiều này.

Cho đến thời điểm này, Filip Nguyễn vẫn chưa có quốc tịch Việt Nam nên không thể thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, từ lần đầu tiên được gọi lên đội tuyển CH Séc và sẵn sàng cạnh tranh vị trí ở đội bóng châu Âu và xác định không từ bỏ cơ hội, Filip Nguyễn vẫn chưa một lần được xướng tên trong đội hình chính thức của tuyển Séc.

Về lý thuyết, khi chưa đá chính thức cho CH Séc, Filip Nguyễn vẫn đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam nếu có quốc tịch và sẵn sàng về nước, tất nhiên, theo lệnh triệu tập từ VFF, HLV Park Hang Seo.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm