Dwight Yorke đặt cửa Đức vô địch EURO, Việt Nam có thể học Iceland

25/06/2016 16:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Với vai trò đại sứ hình ảnh đội bóng lừng danh nước Anh, Man United, các cựu cầu thủ Dwight Yorke và Ronny Johnsen đã có những chia sẻ rất cởi mở hiểu biết của mình trong chuyến sang Việt Nam lần này.

Điều ấn tượng với nhiều người về 2 cựu danh thủ Man United là sự cởi mở, thân thiện. Yorke và Johnsen sẵn sàng chia sẻ những hiểu biết của mình về kỷ niệm với Sir Alex Ferguson, đội bóng hiện tại, HLV Jose Mourinho, bóng đá châu Á, EURO đang diễn ra và dành thời gian gặp gỡ các đồng đội của mình, cùng tập luyện chuẩn bị cho trận đấu vào chiều 26/6 trên sân Quân khu 7.

Tôi sẵn sàng làm trợ lý cho Mourinho

Man United hiện tại đang gặp khó khăn với các HLV, anh nghĩ sao về điều này?

Dwight Yorke: Đúng là khi không có Sir Alex Ferguson, đội bóng đã gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi từng rất kỳ vọng David Moyes sẽ giúp đội bóng thừa kế những gì Sir Alex để lại, nhưng kết quả đã thất bại. Louis van Gaal cũng không giúp đội bóng có được điều những CĐV mong muốn.

Chỉ có duy nhất một chiếc Cúp FA với một CLB danh tiếng như Man United không đủ đáp ứng yêu cầu của nhiều CĐV yêu mến CLB. Với truyền thống của mình, Man United phải có Cúp vô địch UEFA Champions League. Đó mới là mục tiêu số 1 với nhiều CĐV. Nhưng dù có kết quả như thế nào thì tôi vẫn yêu Man United, đội bóng đã là một phần cuộc đời tôi.

Anh nghĩ gì khi Jose Mourinho sẽ đến Man United và nếu có lời mời làm trợ lý thay cho vị trí mà Ryan Giggs đã để lại thì anh sẵn sàng nhận lời chứ?

Dwight Yorke: Jose Mourinho là một người đặc biệt, một cá tính lớn và nhiều người đã gọi ông ấy không hề sai là người đặc biệt. Thật khó khăn để thay đổi Man United lúc này nhưng tôi nghĩ Mourinho sẽ làm được. Ông ấy là một HLV của các đội bóng lớn. Hãy nhớ lại xem ông ấy từng dẫn dắt Inter Milan, Chelsea, Real Madrid… thành công đến thế nào. Tôi ấn tượng với ông ấy khi mùa giải đầu tiên dẫn dắt Chelsea, ông ấy đã giúp CLB vô địch giải ngoại hạng.


Johnsen (phải) và Yorke tại buổi giao lưu.Ảnh: Quang Liêm

Tôi nghĩ Mourinho sẽ không dễ dàng thay đổi lối chơi thiên về phòng ngự đặc trưng mà ông ấy áp dụng cho các đội bóng, Man United cũng không là ngoại lệ. Nhưng với đội bóng có nhiều CĐV như Man United, Mourinho có lẽ sẽ gặp áp lực và ông ấy biết sẽ làm gì để hài hòa lợi ích của CLB mà vẫn chiều ý CĐV là đá hay, đẹp mắt, lại có thành tích.

Về phần mình, tôi sẵn sàng làm trợ lý cho Mourinho nếu nhận được lời mời, nhưng tôi chưa nghe nói gì cả (cười). Thời gian qua, tôi cũng đang trong quá trình tu nghiệp khóa huấn luyện. Nhưng tôi nghĩ Mourinho đã lựa chọn đội ngũ làm việc thân cận với ông ấy khi đến CLB rồi.

Đức sẽ vô địch EURO 2016

Các anh có nhận định gì về EURO 2016 đang diễn ra và đội bóng nào sẽ vô địch?

Dwight Yorke: Tôi đang trong kỳ nghỉ và tôi không theo dõi thường xuyên các trận đấu ở EURO lắm nhưng tôi luôn cập nhật diễn biến giải đấu qua chiếc điện thoại của mình. Tôi nghĩ EURO này các trận đấu diễn ra khá cân bằng. Việc các đội bóng lớn nằm chung một nhánh đấu, còn nhánh còn lại có nhiều đội bóng yếu hơn, tôi nghĩ đó là điều không công bằng.

Có lẽ mùa giải sau UEFA nên tránh trường hợp như thế. Không nên để các ông lớn phải loại nhau quá sớm, giải đấu sẽ kém hấp dẫn đi. Tôi nghĩ ở EURO này, cơ hội lớn nhất sẽ lần lượt giành cho các đội Đức, Pháp và Tây Ban Nha. Với bản lĩnh, kinh nghiệm chinh chiến lâu năm của mình thì Đức sẽ đoạt chức vô địch năm nay.

Ronny Johnsen: Tôi cũng nghĩ giải đấu năm nay đã chia ra 2 nhánh đấu có trình độ chênh lệch nhau. Điều đó sẽ khiến giải đấu nhàm chán về sau. Tôi thích Italy vì lối đá của họ khoa học, già dặn còn Tây Ban Nha lại chơi rất đẹp mắt. Nhưng nếu phải chọn thì tôi đặt cửa Đức sẽ vô địch EURO vì họ đang có phong độ cao, lại có kinh nghiệm trận mạc.

Các anh nghĩ gì về màn trình diễn của người đàn em từng khoác áo Man United, Cristiano Ronaldo đang thi đấu ở EURO lần này? So sánh Ronaldo với Messi thì ai là người xuất sắc hơn?

Dwight Yorke: Ronaldo đã trải qua một mùa giải rất nặng nề với Real Madrid, anh ấy hao tốn rất nhiều thể lực. Trở lại ĐTQG, Ronaldo gặp nhiều áp lực nhưng khi giải tỏa được sức ép thì anh ấy sẽ lại tỏa sáng. Ronaldo hoàn toàn có thể lấy lại phong độ đỉnh cao như những gì đã làm được ở mùa giải vừa qua.

Ronaldo và Messi là 2 tượng đài của bóng đá thế giới. Tôi không lựa chọn ai là người giỏi hơn được. Có thể thời điểm này Ronaldo là giỏi nhất nhưng vào lúc khác, Messi chơi ấn tượng hơn. Sẽ còn rất lâu nữa bóng đá thế giới mới sản sinh ra 2 cầu thủ giỏi như thế.

Ronny Johnsen: Đúng như Dwight Yorke nói, Ronaldo và Messi là 2 tượng đài của bóng đá thế giới. Nhưng tôi ưu tiên cho Ronaldo hơn. Anh ấy đã trải qua những thời điểm khó khăn ban đầu ở Man United. Khi khẳng định được mình ở nước Anh, sang Real Madrid thì Ronaldo vẫn thể hiện được giá trị ngôi sao của mình.

Gareth Bale sẽ là ngôi sao lớn thay thế vị trí của Messi và Ronaldo trong tương lai gần chứ?

 Dwight Yorke: Còn rất lâu nữa Bale mới vươn đến đẳng cấp như của Ronaldo và Messi. Tôi nghĩ Bale phải học hỏi thêm nhiều khi còn cơ hội thi đấu với các đàn anh lúc này. Điều Bale cần học nhất ở các đàn anh là phải duy trì phong độ ổn định.

Việt Nam nên thuê HLV danh tiếng, châu Á sẽ có đội vô địch World Cup

Anh có hiểu biết nhiều về bóng đá Việt Nam khi đã nhiều lần sang Việt Nam?

Dwight Yorke: Thú thực tôi không biết nhiều về môi trường bóng đá Việt Nam. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi mỗi lần đến đây đều được các bạn CĐV chào đón nhiệt tình. Tôi cảm nhận được tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của các CĐV Việt Nam.

Với tôi, không chỉ có Việt Nam mà tôi đã được đi rất nhiều quốc gia châu Á khác. Sau 7 năm về hưu, công việc đại diện hình ảnh và làm truyền thông cho CLB Man United cũng là một quãng thời gian thật tuyệt vời. Tôi biết thêm nhiều trải nghiệm ngoài bóng đá mà không phải đồng nghiệp nào cũng may mắn có được. Chỉ riêng tại châu Á, Man United đã có đến hơn 300 triệu CĐV. Điều đó cho thấy tình yêu của họ thật cuồng nhiệt, như thế bóng đá sẽ có cơ hội phát triển hơn.

Dwight Yorke khuấy động không khí bóng đá tại TP.HCM

Dwight Yorke khuấy động không khí bóng đá tại TP.HCM

Tối 24/6, huyền thoại CLB Man United đã đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất sau hành trình 18 tiếng từ nước Anh. Dù mệt mỏi nhưng sự háo hức của các CĐV đã khiến Yorke rất vui vẻ.


Làm sao để bóng đá Việt Nam và châu Á theo kịp các nền bóng đá mạnh của thế giới?

Dwight Yorke: Việt Nam thì hãy lấy Iceland, ĐTQG đang thi đấu thành công ở EURO năm nay là một bài học. Đất nước họ chỉ có hơn 300 nghìn người nhưng vẫn có một ĐTQG tốt. Tôi nghĩ để phát triển một nền bóng đá thì đầu tiên, người châu Á nên gạt bỏ đi tư tưởng cầu thủ phải to, phải khỏe, rắn chắc như người châu Âu, châu Mỹ thì mới cạnh tranh được với họ. Thực ra không cần điều này đâu. Thứ hai, nên có một HLV nước ngoài giỏi để hoạch định chiến lược bài bản cho cả nền bóng đá.

Chiều 26/6, anh sẽ cùng các đồng đội có trận giao hữu với các tuyển thủ ĐTQG Việt Nam. Anh có quyết thắng không?

Các bạn biết đấy, tôi từng là một cầu thủ chuyên nghiệp nên lúc nào tinh thần cũng hiếu thắng. Tôi sẽ nỗ lực để đội của tôi giành chiến thắng, cống hiến những đường bóng hay cho khán giả. Tôi vui vì được Clear Men mời sang Việt Nam hôm nay để tôi có thêm một trải nghiệm mới mẻ nữa. Tôi sẽ huấn luyện đội hình “Đỉnh cao phong độ” của mình và trực tiếp thi đấu hôm tới. Những trận đấu như thế sẽ giúp tôi tích lũy thêm kinh nghiệm huấn luyện của mình. Biết đâu nó sẽ cần thiết với tôi trong tương lai khi tôi lựa chọn sự nghiệp huấn luyện.

Ronny Johnsen: Tôi cũng như Yorke, sau khi giải nghệ tôi đã về Na Uy làm đại diện hình ảnh, truyền thông cho CLB Man United. Đã lâu không được tái hiện cảm giác chơi bóng nên tôi khá hồi hộp. Bản chất các cầu thủ bóng đá thì luôn khát khao chiến thắng. Tôi mong chờ trận đấu và các bạn sẽ thấy bộ mặt khác của chúng tôi trên sân bóng chiều mai. Hy vọng chúng tôi sẽ truyền cảm hứng được cho nhiều cầu thủ trẻ Việt Nam, giúp họ đi đến con đường bóng đá chuyên nghiệp.

Xin cảm ơn các anh về cuộc trò chuyện!

Việt Hà (ghi)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm