Duy Mạnh, Đình Trọng để lại nhiều nỗi lo

31/12/2020 10:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội FC đã đưa Duy Mạnh và Đình Trọng trở lại ở giải tập huấn Cúp tứ hùng. Nhưng thất bại nặng nề trước Sài Gòn FC trong ngày bộ đôi Duy Mạnh và Đình Trọng đá chính báo hiệu nhiều khó khăn cho đội bóng này thời gian tới.

Duy Mạnh đá hỏng phạt đền, Hà Nội thua ngược Hải Phòng

Duy Mạnh đá hỏng phạt đền, Hà Nội thua ngược Hải Phòng

Trong trận đấu giao hữu lượt về trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội đã để thua Hải Phòng với tỷ số 1-3 và Duy Mạnh chính là người đá hỏng quả phạt đền.

Hà Nội FC có thể đón niềm vui khi Bruno Cunha gia nhập đội bóng trong ít ngày tới. HLV Chu Đình Nghiêm sẽ có hàng tiền đạo đáng mơ ước với hàng loạt hảo thủ như Geovane, Bruno, Quang Hải, Văn Quyết... 

Ở mùa giải 2020, Hà Nội FC đã chạy đà không tốt khi mất nguyên cặp trung vệ Đình Trọng, Duy Mạnh do chấn thương. Văn Hậu khi đó cũng sang châu Âu nên đội bóng này gần như chỉ dùng các trung vệ 9x.

Khi ấy, Văn Tới, Việt Anh, Thành Chung... được sử dụng liên tục và họ cũng cho thấy nhiều vấn đề về sự hòa nhập. Phải chờ đến gần cuối lượt đi, Hà Nội FC mới thực sự lấy lại đẳng cấp của nhà ĐKVĐ.

Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để đội bóng Thủ đô có thể đua vô địch với Viettel đã quá ổn định. Đội bóng áo lính không hay về con người như Hà Nội FC, không đều về lực lượng từ đá chính đến dự bị nhưng hơn hết, họ chắc chắn ở khâu phòng ngự.

Cặp Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải là điều khác biệt so với đội bóng Thủ đô khi bộ đôi trung vệ này đá chính gần nguyên giải đấu, giúp Viettel cán đích vô địch V-League 2020 với số bàn thua ít kỷ lục của giải đấu (16 bàn).

Duy Mạnh chưa có được thể trạng tốt nhất trước mùa bóng mới. Ảnh: HNFC
Duy Mạnh chưa có được thể trạng tốt nhất trước mùa bóng 2021. Ảnh: HNFC

Viettel dù thủng lưới tương đương Hà Nội FC nhưng bù lại, Ngọc Hải và Tiến Dũng biết bảo vệ chắc chắn thành quả của CLB tạo ra khi hơn nửa số trận thắng đều với 1 bàn tối thiểu.

Thầy trò HLV Trương Việt Hoàng vì thế có chức vô địch V-League lịch sử trong sự tiếc nuối của Quang Hải và Hà Nội FC.

Với thể thức thi đấu mới khi chỉ 6 CLB lọt TOP đầu đua tranh chức vô địch, việc cạnh tranh còn cam go hơn. Hà Nội FC phải lượng sức mình ngay từ đầu để tránh mất đi những điểm số quan trọng.

HLV Chu Đình Nghiêm cần chiều sâu ở hàng thủ khi Đình Trọng, Duy Mạnh trở lại.  Nhưng vấn đề lúc này đúng như chuyên gia Đoàn Minh Xương từng dự đoán, cặp trung vệ của ĐTQG ngày nào giờ phải cạnh tranh quyết liệt với Việt Anh, Thành Chung mới có suất đá chính.

Trong trận thua Sài Gòn FC mới đây, Duy Mạnh mắc lỗi ít nhất ở 2 bàn thua trong tình huống ghi bàn của Đỗ Merlo và Nguyên Hoàng.

Khả năng đọc tình huống để bắt bài hay chọn điểm rơi không chiến của Duy Mạnh vẫn có vấn đề và việc xa rời sân cỏ quá lâu cũng khiến bộ đôi này khó bắt nhịp trở lại. 

So với Thành Chung, Việt Anh vẫn đang thể hiện tốt ở Hà Nội FC lẫn ĐTQG, Đình Trọng và Duy Mạnh phải nỗ lực gấp bội để tìm kiếm cơ hội trở lại đội hình của HLV Chu Đình Nghiêm.

Sau trận thua trước Sài Gòn FC, HLV Chu Đình Nghiêm thẳng thắn thừa nhận các học trò vẫn đang gặp vấn đề và họ cần thêm nhiều thời gian để chứng tỏ mình.

Ngoài Đình Trọng và Duy Mạnh, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết Văn Hậu vẫn chưa hẹn ngày trở lại. Những chấn thương của các cầu thủ này rất tình cờ và HLV Chu Đình Nghiêm chỉ biết chờ đợi và hy vọng.

Trong khi đó, Đình Trọng cho biết: “Đã rất lâu rồi tôi mới thi đấu một trận giao hữu nhưng cảm giác bóng hiện tại rất tốt vì những vấn đề liên quan tới chấn thương đã ổn.

Màn trình diễn trong trận đấu ngày hôm nay vẫn chưa đạt được sự kỳ vọng mà tôi mong muốn. Bản thân tôi và Duy Mạnh đã mất đi sự liên lạc cần thiết trong trận đấu.

Để có thể lấy lại liên lạc cũng như bắt nhịp được với nhịp độ thi đấu của ngày trước, tôi nghĩ cần phải có thời gian để cả hai hòa nhập trở lại”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm