Dứt điểm kém, Hà Nội thua ngược Sơn Đông Lỗ Năng

20/02/2019 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ở trận sơ loại cuối cùng AFC Champion League, dù sớm có lợi thế dẫn trước Sơn Đông Lỗ Năng nhưng Hà Nội FC đã phải trả giá đắt cho việc phung phí cơ hội bằng trận thua ngược 1-4.

VIDEO: Pha phối hợp như 'đá ma' của Hà Nội FC. Trực tiếp bóng đá hôm nay

VIDEO: Pha phối hợp như 'đá ma' của Hà Nội FC. Trực tiếp bóng đá hôm nay

Các cầu thủ Hà Nội đã có pha phối hợp kéo dài khoảng 1 phút như 'đá ma' các cầu thủ Sơn Đông Lỗ Năng khi không cho đối thủ có cơ hội chạm vào bóng ở trận đấu play-off AFC Champions League.

Dù phải làm khách trên sân của đối thủ được đánh giá mạnh hơn nhưng CLB Hà Nội không ngần ngại đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm chơi bóng đầy tự tin và chủ động nắm giữ thế trận.

Quang Hải và các đồng đội thường xuyên có những tình huống phối hợp, ban bật ở tốc độ cao và tạo được nhiều pha tấn công nguy hiểm về phía đội chủ nhà Sơn Đông Lỗ Năng. Quang Hải, Văn Quyết nhiều lần tung ra những cú sút khiến thủ thành Sơn Đông Lỗ Năng vất vả cản phá.

Bên kia chiến tuyến, với bộ đôi tiền đạo có đẳng cấp thế giới là Roger Guedes và Graziano Pelle, hàng tấn công của Sơn Đông Lỗ Năng chơi ăn miếng trả miếng với đội bóng Thủ đô.

Bất ngờ xảy ra ở phút 40 khi Hà Nội FC có bàn thắng dẫn trước sau pha phối hợp ăn ý. Quang Hải khéo léo xử lý bóng trong vòng vây của 3 cầu thủ Sơn Đông Lỗ Năng rồi tỉa bóng cho Oseni ở vị trí thuận lợi. Sau đó, Oseni bấm bóng chuyền như đặt cho Văn Quyết bắt vô lê ghi bàn đẹp mắt.

Có được lợi thế dẫn bàn trước, Hà Nội FC càng đá càng hay và chơi dồn ép đối thủ bằng những pha tấn công uyển chuyển và giàu tốc độ. Oseni, Omar được trao rất nhiều cơ hội dứt điểm nhưng cả 2 tiền đạo của Hà Nội FC đều không một lần thành công.

Tấn công nhiều mà không ghi thêm được bàn thắng, Hà Nội đã phải trả giá đắt bằng những bàn thua liên tiếp. Thành Chung có pha phá bóng bất cẩn và mở đường cho Liu Junshuai dễ dàng dứt điểm cận thành đánh bại thủ môn Văn Công gỡ hòa 1-1 cho Sơn Đông Lỗ Năng.

Sự sa sút về mặt thể lực của Hà Nội FC và sự xuất sắc của Graziano Pelle đã giúp Sơn Đông Lỗ Năng nhanh chóng nhấn chìm Hà Nội FC ở nửa cuối hiệp 2. Tiền đạo người Italy chính là người ghi bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-1 và có thêm một đường kiến tạo để đồng đội Liu Binbin lập công. Zhou Haibin là cầu thủ ấn định tỷ số 4-1 nghiêng về phía Sơn Đông Lỗ Năng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng CLB Hà Nội Chu Đình Nghiêm tỏ ra vô cùng tiếc nuối sau trận thua Sơn Đông Lỗ Năng: “Chúng tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận đấu này. Bên cạnh đó, việc thi đấu dưới thời tiết lạnh và di chuyển nhiều khiến các cầu thủ xuống sức ở hiệp 2. Đây là điều rất đáng tiếc và là nguyên nhấn chính dẫn đến trận thua trước Sơn Đông Lỗ Năng. Dẫu sao, tôi cảm thấy rất hài lòng về màn thể hiện cũng như tinh thần thi đấu của các học trò trong trận đấu này. Dù thua nhưng CLB Hà Nội đã chơi hết sức, nỗ lực đến những phút cuối cùng”.

Thất bại trong mục tiêu cạnh tranh tấm vé tham dự đấu trường Champions League châu Á, CLB Hà Nội sẽ xuống chơi ở giải đấu hạng 2 của bóng đá châu lục là AFC Cup 2019. Ở vòng bảng, Hà Nội FC sẽ nằm cùng bảng F với những CLB Tampines Rovers (Singapore), Yangon United (Myanmar) và Nagaworld (Campuchia).

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm