ĐT.Long An tại V-League 2015: Đặt mục tiêu nửa trên bảng xếp hạng

17/10/2014 14:07 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - So với các đội bóng khác ở V-League, ĐT.Long An là CLB có sự chuẩn bị gấp gáp. “Gạch” tập trung từ ngày 29/9 và GĐĐH Võ Thành Nhiệm của CLB tuyên bố mục tiêu của họ mùa này là ở nửa trên bảng xếp hạng.

Không như các CLB khác đã và đang sắm sửa lực lượng, ĐT.Long An hầu như án binh bất động trên thị trường chuyển nhượng. Ông Nhiệm cho biết: “Nếu các CLB khác xem đây là thời gian để thanh lọc và bổ sung thậm chí hàng chục cầu thủ thì ĐT.Long An không nằm trong guồng quay đó. Chúng tôi vẫn dựa vào nguồn lực có sẵn trong nhiều năm qua. CLB mong muốn giữ được sự ổn định và ăn ý cho các cầu thủ đã chơi bóng với nhau từ rất lâu rồi”.

Với quân số 25 cầu thủ, “Gạch” là CLB ổn định nhất sau khi V-League 2014 kết thúc. Họ cũng là đội bóng có sự chuẩn bị sớm cho mùa bóng mới. Ngày 29/9, lãnh đạo CLB đã “chọn ngày” đẹp để tập lấy may và đến giờ này, ĐT.Long An đã có khoảng 3 tuần tập cùng nhau.

3 cầu thủ hết hạn hợp đồng với CLB như Chí Công, Hoài Nam và Thanh Giang đã được gia hạn thêm 1 năm. Trong số 8 cầu thủ được đôn lên từ đội trẻ, ông Nhiệm mong muốn sẽ có 1-2 cầu thủ đáp ứng được yêu cầu chơi bóng ở V-League như: Thanh Hải, Bảo Anh, Hoàng Lâm.

Ngoại trừ Hoàng Lâm vừa tham dự ASIAD 17 cùng Olympic Việt Nam, ĐT.Long An hiện tại không có cá nhân nào đặc biệt nổi bật, bởi “Gạch” vẫn trông chờ vào những cái tên rất cũ như Tài Em, Quang Thanh hay thủ thành Quốc Cường.

Sự trưởng thành của trung vệ Hoàng Lâm chỉ sau 1 mùa giải chơi bóng ở V-League là tín hiệu lạc quan lớn nhất với “Gạch”. Có thể trong mùa bóng 2015, Hoàng Lâm cùng Chí Công sẽ là chốt chặn đáng tin cậy trước khung thành Quốc Cường.

Trong tuần tới, ĐT.Long An sẽ đón nhận 2 ngoại binh Brazil và 1 cầu thủ Colombia đến thử việc. Những ngày qua, CLB chỉ nhận cựu cầu thủ Đắk Lắk Abubakar Mahadi thử việc.

Mùa bóng 2015, ĐT.Long An cũng đã mở lời với lãnh đạo UBND tỉnh Long An cùng các doanh nghiệp trong tỉnh góp sức chia sẻ cùng CLB trong giai đoạn khó khăn. Tài chính không dồi dào là một nguyên nhân lớn khiến “Gạch” không thể vung tay trên thị trường chuyển nhượng lúc này.

Ở giai đoạn 1 V-League 2014, “Gạch” đã từng khủng hoảng vì chất lượng đội hình không cho phép họ cạnh tranh với phần còn lại. Giữa mùa giải, ĐT.Long An phải sắm sửa hàng loạt cầu thủ để cải thiện thành tích đôi chút. Song vị trí áp chót bảng xếp hạng V-League 2014 không lấy gì làm vui với lãnh đạo “Gạch”. Mùa bóng 2015 chưa diễn ra nhưng với dụ báo đó, việc im tiếng trên thị trường chuyển nhượng, sẽ là một mùa giải gian nan nữa với “Gạch”.

Sự đổi thay lớn nhất là ở “bộ não” đội bóng. ĐT.Long An đã cho GĐKT người Serbia Goran Kupunovic thôi việc.

Người được GĐĐH Võ Thành Nhiệm tin tưởng gây không ít bất ngờ cho các cầu thủ, đó là cựu HLV Huỳnh Ngọc San. Ông San từng giữ chức HLV rồi trợ lý của ĐT.Long An dưới thời ông Calisto.

Ông San đã từng bị ĐT.Long An thanh lý hợp đồng năm 2011 để rồi ông San cập bến XSKT.Cần Thơ. Năm ngoái, ông San chia tay đội bóng Tây Đô trước khi được mời trở lại đội bóng cũ.

Ông Nhiệm cho biết: “Chúng tôi chọn anh San vì anh ấy đã từng gắn bó rất lâu với CLB. Anh ấy hiểu rõ đội bóng này và sẽ có ích cho chúng tôi. Ở ĐT.Long An bây giờ, anh San được bổ nhiệm chức GĐKT”.

Hỗ trợ cho ông San là người được đứng chức danh HLV trưởng Ngô Quang Sang. Cả GĐKT và HLV trưởng của ĐT.Long An hiện tại đều là những người gắn bó hàng chục năm với bóng đá Long An. Bộ đôi “San-Sang” được cầu thủ đánh giá rất hiền lành và công bằng.

Kế hoạch tái thiết CLB hướng đến mùa giải 2015 của ĐT.Long An khá sơ sài. Sau nhiều năm, “Gạch” mới không tin tưởng một HLV trưởng ngoại quốc. Trước mắt, sự ổn định của tập thể này sẽ được kiểm nghiệm ở giải giao hữu Bình Dương vào đầu tháng 11.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm