ĐT Việt Nam thăng tiến trên BXH FIFA sau Asian Cup 2019, lọt Top 16 châu Á

04/02/2019 08:38 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - BXH FIFA tháng 1/2019 sẽ có khá nhiều thay đổi ở khu vực châu Á sau khi Asian Cup 2019 kết thúc. Nhà vô địch Qatar thăng tiến vượt bậc, trong khi ĐT Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 99 thế giới.

VIDEO: Thắng thuyết phục Nhật Bản, Qatar vô địch Asian Cup 2019

VIDEO: Thắng thuyết phục Nhật Bản, Qatar vô địch Asian Cup 2019

ĐT Qatar đã xuất sắc giành chiến thắng 3-1 trước Nhật Bản trong trận chung kết diễn ra vào tối 1/2 để qua đó có lần đầu tiên vô địch Asian Cup.

Ngay sau trận chung kết Asian Cup 2019, khi ĐT Qatar giành chiến thắng 3-1 trước Nhật Bản và lên ngôi vô địch, chuyên trang bóng đá nổi tiếng Footy Rankings đã đưa ra bảng xếp hạng dự kiến của các đội tuyển quốc gia khu vực châu Á trong tháng 1/2019.

Chú thích ảnh

Theo đó, ĐT Qatar đã nhảy vọt lên vị trí 55 trên BXH FIFA, xếp thứ 5 khu vực châu Á khi được cộng 139 điểm với thành tích toàn thắng 7 trận đấu và giành chức vô địch Asian Cup 2019. Đây là đội tuyển quốc gia có bước tiến mạnh mẽ nhất sau giải đấu năm nay.

Chú thích ảnh

Trong khi đó ĐT Iran vẫn đứng đầu châu Á khi tăng 6 bậc, lên vị trí 22 thế giới. Nhật Bản vươn lên vị trí thứ 2 châu Á với việc tăng 23 bậc (hạng 27 thế giới). Ở chiều ngược lại, Triều Tiên tụt thê thảm nhất với việc bị đẩy xuống hạng 109 thế giới (tụt 12 bậc).

Đáng chú ý, ĐT Việt Nam với thành tích lọt vào bán kết đã tăng 1 bậc lên hạng 99 thế giới. Điều đáng nói là thầy trò HLV Park Hang Seo đã lọt Top 16 châu Á, hơn Palestine đúng 3 điểm.

Chú thích ảnh

Nếu duy trì được thứ hạng này cho đến khi bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022 và Asian Cup 2023, ĐT Việt Nam sẽ có nhiều lợi thế. Cụ thể, ĐT Việt Nam có thể được đưa vào nhóm hạt giống số 2, tránh được những đội tuyển mạnh và gặp những đội tuyển được đánh giá thấp hơn ở vòng bảng.

Chú thích ảnh

Cũng theo cách tính toán của Footy Rankings, ĐT Thái Lan đã được tăng thêm 2 bậc lên vị trí 115 thế giới. ĐT Philippines bị hạ 3 bậc và cũng tụt xuống vị trí thứ 3 các đội tuyển Đông Nam Á (hạng 124 thế giới).

Thành Đạt
Theo FOX Sports Asia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm