ĐT Việt Nam gặp ĐT Trung Quốc: Lần đầu nhưng không đáng ngại

29/09/2021 05:58 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - 22h00 ngày 7/10, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Trung Quốc ở lượt trận thứ 3 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đây là lần đầu tiên sau hơn 10 năm, hai đội gặp nhau ở các trận đấu chính thức. Nhưng căn cứ diện mạo đối thủ trong thời gian gần đây thì chẳng có gì phải ngại!

Hồ Tấn Tài muốn tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc, Oman

Hồ Tấn Tài muốn tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc, Oman

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập chiều ngày 28/9 của ĐT Việt Nam, hậu vệ Hồ Tấn Tài bày tỏ sự tiếc nuối khi Minh Vương và Trọng Hoàng phải vắng mặt ở 2 trận đấu sắp tới với Trung Quốc và Oman. Hồ Tấn Tài cũng hy vọng ĐT Việt Nam sẽ có kết quả cao nhất ở 2 trận đấu này để làm quà tặng 2 đồng đội đàn anh.

Cho dù trước đây, ở vòng loại Asian Cup 2011, đội tuyển Việt Nam đã để thua 1-6 và 1-2 trong hai trận đấu với đối thủ. Nhưng hơn 10 năm sau, tình thế đã thay đổi. Bóng đá Việt Nam đang có sự phát triển thần tốc trong 3 năm qua.

Trong khi, Trung Quốc càng bị thụt lùi dẫu họ đổ “tiền tấn” vào các kế hoạch phát triển trái bóng tròn. Nền bóng đá đông dân nhất thế giới mời hàng loạt HLV danh tiếng, mở hàng loạt lò đào tạo cũng như chiêu mộ các ngôi sao đương thời của bóng đá thế giới về thi đấu ở giải vô địch quốc gia.

Tuy nhiên, nền tảng căn cơ cho sự phát triển là nguồn nội lực không đủ. Họ không thể sản sinh ra lứa cầu thủ tài năng. Bóng đá Trung Quốc chỉ có một ngôi sao đúng nghĩa là Wu Lei, cầu thủ đang thi đấu ở La Liga cho CLB Espanyol.

Các cầu thủ trẻ nội ít có cơ hội ra sân thể hiện tại giải quốc nội vì số lượng ngoại binh quá nhiều. Đó là lỗ hổng khiến chân đế bị hụt. Trung Quốc thực hiện chính sách khác bằng việc nhập tịch hàng loạt cầu thủ nước ngoài.

Nhưng, điều quan trọng là họ vẫn thiếu đi bản sắc trong lối chơi. Về khía cạnh chuyên môn, đóng góp của Aloisio, Elkeson, Alan hay Tyias Browning khá hạn chế. Trung Quốc phải trầy trật mới giành tấm vé vào vòng loại thứ 3 dù bảng đấu của họ chỉ là Syria, Philippines, Guam và Maldives.

bóng đá Việt Nam, Việt Nam vs Trung Quốc, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup, Park Hang Seo, VFF, xếp hạng bảng B vòng loại thứ ba World Cup
Bóng đá Trung Quốc chưa tạo được dấu ấn tại vòng loại World Cup 2022

Thực lực của bóng đá Trung Quốc hoàn toàn bộc lộ khi họ đối đầu với những “ông kẹ” châu lục như Australia hay Nhật Bản ở hai lượt trận vừa rồi. Đội bóng của HLV Li Tie không thể tạo thế trận tốt. Họ chủ yếu co cụm phòng ngự, còn hàng công thiếu đi sự sáng tạo.

Elkeson hay Alan, Aloisio là sự thất vọng lớn. Trong khi đó, một mình Wu Lei không thể tạo nên sự khác biệt. Bản thân tiền đạo số 1 của bóng đá Trung Quốc đang gặp vấn đề trong khâu ghi bàn. Đã hơn 9 tháng trôi qua, anh chưa “nổ súng” cho CLB Espanyol.

Vị trí ở CLB cũng không còn đảm bảo khiến Wu Lei khó dành sự toàn tâm cho đội tuyển Trung Quốc. Có chăng, tín hiệu tích cực của đội bóng này đến từ hàng thủ. Ở đó, Tyias Browning cùng Li Ang hay đội trưởng Zhang Linpeng đang tìm được sự ăn ý.

Nhưng, đó là khi, họ phải thi đấu ở thế cửa dưới. Còn giờ đây, trước đội tuyển Việt Nam, Trung Quốc sẽ khó chơi thứ bóng đá phòng ngự phản công. Và với sự thiếu cân bằng giữa tấn công và phòng ngự đó, HLV Li Tie cần giải bài toán nan giải này cho các học trò.

Tất nhiên, ở mỗi trận đấu, các chiến lược gia luôn xây dựng cho mình nhiều phương án. Tuy vậy, tất cả có vận hành trơn tru hay không còn phụ thuộc vào yếu tố con người. Độ tuyển Trung Quốc đang không có nguồn lực tốt. Đó là những cơ sở để hy vọng đội tuyển Việt Nam có thể tạo nên kết quả khả quan trước đội bóng này.

Gia Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm