Đồng Tháp sẽ làm việc lần cuối với Duy Khanh

22/06/2015 12:21 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trả lời Thể thao & Văn hóa về những vấn đề mới nhất liên quan tới tranh chấp hợp đồng của Duy Khanh, cựu đội trưởng Đồng Tháp, ông Phạm Hữu Phước (Thường trực HĐQT CTCP phát triển bóng đá Đồng Tháp) cho biết: “Thời gian qua đã có nhiều thông tin có phần sai sự thật và gây ảnh hưởng đến Cty CPPT bóng đá Đồng Tháp xuất phát từ việc cầu thủ Duy Khanh tiết lộ với truyền thông nhiều thông tin không rõ ràng.

Đối với một cầu thủ có nhiều năm cống hiến cho CLB, chúng tôi đã quá nhân nhượng với Duy Khanh để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cầu thủ này trong tương lai” ông Phạm Hữu Phước cho biết.

Trước đó, vào ngày 5/6, ban lãnh đạo CLB Đồng Tháp đã đưa ra thông báo về việc điều chuyển cầu thủ Nguyễn Duy Khanh về văn  phòng CTCP phát triển bóng đá Đồng Tháp phụ trách nhiệm vụ bộ phận kỹ thuật đến ngày 3/8/2015 .

Ông Phạm Hữu Phước cho biết: “Sau khi tập thể đội bóng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm về khía cạnh đạo đức và chuyên môn, Duy Khanh đã không còn nhận được sự tín nhiệm của số đông tập thể đội bóng về tư cách đạo đức của cầu thủ này trong thời gian qua.

Chúng tôi đã quyết định bãi nhiệm chức đội trưởng của cậu ấy. Trước đó, HLV trưởng Phạm Công Lộc cũng cho biết Duy Khanh đã mang tư tưởng muốn thanh lý hợp đồng sớm với CLB dù mùa giải vẫn đang diễn ra, vì thế chúng tôi đành phải điều chuyển Duy Khanh lên văn phòng Công ty với nhiệm vụ hỗ trợ kỹ thuật và vẫn tiến hành thương lượng với Duy Khanh về nguyện vọng thanh lý hợp đồng mà Duy Khanh mong muốn.

Duy Khanh đã ra nhiều yêu cầu thỏa thuận đền bù hợp đồng, cụ thể là 4 tháng lương, nhưng ban lãnh đạo công ty xét thấy yêu cầu mà Duy Khanh đưa ra là không hợp lý so với hợp đồng mà Duy Khanh đã ký là chỉ đền bù 2 tháng lương nếu thanh lý hợp đồng.

Đồng Tháp cho biết sẽ làm việc với Duy Khanh (trái) lần cuối cùng để xác định chuyện đi ở của cầu thủ này. Ảnh: Quốc Tài

Tuy nhiên, do cầu thủ này có nhiều năm cống hiến nên Công ty quyết định đưa ra mức bồi thường 3 tháng lương cho Duy Khanh. Dù vậy, Duy Khanh vẫn chần chừ không đồng ý và đưa ra lý do gia đình không đồng tình. Vì thế trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ làm việc một lần cuối với Duy Khanh. Và nếu trường hợp không thỏa thuận được như mong muốn, buộc lòng chúng tôi phải thực hiện đúng theo hợp đồng”.

Thêm vào đó, ông Phước cũng giải thích về vấn đề bảo hiểm xã hội (BHXH) và số tiền phải trả 2,5 triệu đồng mỗi tháng cho BXH mà Duy Khanh đã nêu trên báo. Ông Phước nói: “Mỗi cầu thủ của Đồng Tháp đều được CLB bỏ tiền ra 100% để thanh toán các khoản tiền về BHXH theo đúng với hợp đồng và tôi khẳng định việc Duy Khanh cho rằng phải tự đóng các khoản tiền BHXH là hoàn toàn không đúng.

Việc chậm trễ BHXH cũng có nguyên nhân từ việc chuyển giao giữa Công ty cũ (Cty TNHH bóng đá Đồng Tháp) khi họ không giao những giấy tờ liên quan đến thẻ bảo hiểm các nhân viên cũ dẫn đến việc văn phòng BHXH Đồng Tháp không giải quyết nhanh được cho các hợp đồng mới.

Cũng trong thời gian qua, chúng tôi đã có công văn gửi đến các Sở ban ngành trong tỉnh Đồng Tháp để nhanh chóng giải quyết việc này. Về phần BHXH của Duy Khanh, chúng tôi đã cho thực hiện trong thời gian qua và đã hoàn tất vào ngày 18/6”.

Một số cầu thủ Đồng Tháp cũng cho rằng họ không bị trừ tiền BHXH vào lương mà do CLB chi trả, không ảnh hưởng gì đến tiền lương hằng tháng.

“Mong 2 bên giữ tình nghĩa với nhau”

HLV Phạm Công Lộc cũng đã lên tiếng về vụ tranh chấp giữa Duy Khanh với đội bóng trong thời gian qua. Ông Lộc nói: “Là một HLV trưởng cũng là 1 người thầy, tôi trực tiếp trao đổi và động viên Duy Khanh khi Khanh có đến gặp tôi và nói nguyện vọng ra đi. Tôi có khuyên và động viên em ở lại cống hiến cho đội bóng nhưng Duy Khanh chỉ chấp nhận ở lại chơi 2 trận cuối trước khi V-League nghỉ rồi sau đó sẽ ra đi. Trước tình hình này, tôi đã báo cáo ban lãnh đạo để xem xét giải quyết và tôi mong rằng mọi chuyện lùm xùm vừa qua sẽ nhanh chóng kết thúc trong êm đẹp, để 2 bên giữ tình nghĩa với nhau”.


Quốc Tài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm