Đồng Nai – Hải Phòng 1-1: Thẻ đỏ oan nghiệt của Kesley

08/02/2015 08:51 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Trần Bình Sự vẫn chưa thể thoát khỏi khó khăn với trận hòa thất vọng trên sân nhà. Chiếc thẻ đỏ của Kesley dù có phần oan nghiệt nhưng có thể nó chỉ ra sự bất lực của đội bóng miền Đông Nam Bộ ở mùa giải năm nay.

Ở phút cuối cùng hiệp 1, khi Đồng Nai đang gia tăng sức ép cực lớn lên khung thành Xuân Việt, Kesley có va chạm với hậu vệ Hải Phòng trong vòng cấm địa, trọng tài Trọng Thư cho rằng Kesley ăn vạ và chiếc thẻ vàng thứ 2 đồng nghĩa với việc cầu thủ gốc Brazil phải cúi đầu rời sân. Đồng Nai sau khi có bàn gỡ 1-1 đang trên thế thắng bỗng mọi thứ đảo lộn hoàn toàn với quyết định đó của ông Thư.

Sau trận đấu, HLV Trần Bình Sự phân trần rằng: “Tôi đã trao đổi với trợ lý trọng tài về quyết định đuổi Kesley của trọng tài chính. Ông ấy nói rằng việc Kesley bị phạt là do lỗi phản ứng lại trong tài. Trong khi Kesley sau khi ngã xuống, bị trọng tài rút thẻ thì cậu ấy rất bất ngờ mới phản ứng lại. Nếu như cách nói của trợ lý thì đó phải là quả 11m do Kesley bị phạm lỗi. Lý giải như thế thì đó là họ bào chữa cho việc thổi sai. Tôi có thấy hình ảnh của anh em phóng viên chụp lại, Kesley đã bị hậu vệ đội khách ngáng chân trong pha bóng đó. Nhưng tôi tôn trọng luật chơi, quyết định việc trọng tài bắt ra sao đó là của BTC giải. Đồng Nai sẽ không khiếu nại”.

Chiếc thẻ đỏ oan nghiệt của Kesley khiến HLV Trần Bình Sự phải đốc thúc quân mình chơi với hơn 100% khả năng trong hiệp 2. Để duy trì thế công, ông Sự đưa Peter lên đá cặp với Nsi. Hải Phòng sau rắc rối sau hậu trường dường như đã thể hiện điều đó trên sân bóng Nên dù có chơi hơn người trong cả hiệp 2 và đội khách vẫn không thể triển khai mạch lạc lối đá như những trận trước.

Sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng nhường quyền họp báo cho trợ lý Nguyễn Đức Cảnh. Ông Cảnh lý giải: “Do không có thế trận tốt như Đồng Nai nên Hải Phòng không dồn lên tấn công. 1 điểm trên sân khách dù là đối thủ nào với Hải Phòng cũng là thành công”. Với phát biểu đó của ông Cảnh, bất chấp thực tế Hải Phòng đang thăng hoa trên bảng xếp hạng thời điểm này thì việc mơ ước có huy chương trong mùa giải này của CĐV Hải Phòng  xem ra sẽ gặp nhiều khó khăn.

Với Đồng Nai, HLV Trần Bình Sự không khỏi phiền lòng khi đội nhà vẫn lún sâu dưới đáy bảng tổng sắp. 7 trận đầu, Đồng Nai phải đá 4 trận sân khách, việc di chuyển liên tục khiến thể lực cầu thủ suy giảm

Biểu hiện là việc càng ngày, lượng CĐV đến sân Đồng Nai càng ít đi, ứng với thành tích của đội nhà. Nối dài chuỗi trận toàn hòa và thua như thế, nguy cơ xuống hạng với Đồng Nai đã bắt đầu hiện hữu.

Văn Lộc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm