Đội tuyển Việt Nam: Tiền vệ Hùng Dũng chỉ ra bất lợi của Thái Lan

31/08/2019 12:07 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Đội tuyển Thái Lan sẽ được dẫn dắt bởi cựu HLV đội tuyển Nhật Bản Akira Nishino tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Ông Nishino là một HLV dày dạn kinh nghiệm từng nắm đội tuyển Nhật Bản tham dự World Cup 2018 trên đất Nga mùa Hè năm ngoái.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Kết quả U15 Việt Nam vs U15 Hàn Quốc. Lịch bóng đá ngày 30/8, rạng sáng 31/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Kết quả U15 Việt Nam vs U15 Hàn Quốc. Lịch bóng đá ngày 30/8, rạng sáng 31/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Kết quả bóng đá U15 quốc tế. Trực tiếp bóng đá giao hữu quốc tế. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha La Liga vòng 3. Trực tiếp bóng đá Ý Serie A vòng 2. Trực tiếp bóng đá Đức Bundesliga vòng 3. Trực tiếp bóng đá Pháp Ligue 1 vòng 4. Lịch bóng đá ngày 30/8, rạng sáng 31/8.

Vì thế, Thái Lan sẽ là đối thủ rất đáng gờm với đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo trong trận đấu sắp tới tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, theo tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, một trong hai đội phó của đội tuyển Việt Nam, HLV Nishino là một HLV giỏi, nhưng điều đó không có nghĩa là ông này đã nắm bắt hết đội tuyển Thái Lan chỉ trong một thời gian ngắn.

Đội phó của đội tuyển Việt Nam đánh giá: “Thầy Park có lẽ giữ lối chơi vốn đem lại thành công cho bóng đá Việt Nam suốt thời gian qua. Dù Thái Lan đá như thế nào thì trước tiên chúng tôi phải đá đúng sức lực đã. Thái Lan có thể chơi chiến thuật mới vì có một HLV mới. Nhưng đây là trận đấu chính thức đầu tiên của HLV Nishino nên có thể ông ấy chưa hiểu nhiều về đội tuyển Thái Lan”.

bong da, đội tuyển việt nam, tuyển việt nam, việt nam vs thái lan, thái lan đấu với việt nam, vòng loại world cup 2022, park hang seo, lịch thi dau bong da, hùng dũng
Đội tuyển Việt Nam đang tập luyện khẩn trương dù thời tiết không thuận lợi - Ảnh Thành Đạt

Tiếp tục nói về đội tuyển Thái Lan, Hùng Dũng nhận định: “Rất khó khăn khi đá với Thái trên sân khách. Kì vọng của người hâm mộ cũng lớn hơn rất nhiều so với các trận gặp Malaysia, Indonesia hay bất kì đối thủ nào. Đó là áp lực mà đội tuyển đang đối mặt và sẽ cố gắng vượt qua”.

Như Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Toàn chia sẻ trước đó, Hùng Dũng cũng nhấn mạnh tầm nguy hiểm của tiền vệ Chanathip Songkrasin. “Chanathip là một cầu thủ thành công của Đông Nam Á. Anh ấy đá ở Nhật Bản nhưng ghi được nhiều bàn thắng và kiến tạo. Chắc chắn thầy Park đã có những phương án phong tỏa Chanathip và bản thân chúng tôi cũng hiểu sự nguy hiểm của cầu thủ này”.

Quá trình tập luyện của đội tuyển Việt Nam trong hai hôm trở lại đây gặp nhiều khó khăn do thời tiết mưa bão, cộng với việc một số cầu thủ chưa đạt 100% thể lực do phải thi đấu quá nhiều. Bản thân Hùng Dũng và các đồng đội ở CLB Hà Nội như Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải hay Thành Chung đều chỉ mới trở về từ Turkmenistan sau trận gặp Altyn Asyr ở AFC Cup.

Hùng Dũng chia sẻ: “Nhiều cầu thủ trong số chúng tôi phải thi đấu nhiều và chưa đạt 100% thể lực, nhưng thầy Park đã có những điều chỉnh cho phù hợp khi tập luyện. Những cầu thủ thi đấu nhiều thường chỉ tập 1-2 bài tập do thầy Park chỉ định. Vì mưa gió nên đội không thể tập nốt bài tập cuối cùng ngày hôm qua nhưng tất cả chúng tôi đều cố gắng khắc phục vì thời gian đã cận kề. Dù thời tiết thế nào thì toàn đội vẫn cố gắng hoàn thành giáo án mà BHL đề ra. Việc được thi đấu cho đội tuyển là niềm tự hào và danh dự cho tổ quốc, nên có lịch thi đấu có dày hơn nữa chúng tôi cũng sẽ cố gắng”.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm