Đội tuyển Việt Nam rèn thể lực

20/09/2021 06:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp thời tiết nắng nóng tại Hà Nội, đội tuyển Việt Nam vẫn tích cực tập luyện chuẩn bị cho các trận đấu trong khuôn khổ vòng 3 World Cup 2022 diễn ra trong tháng 10 tới.

Sau một tuần nghỉ ngơi tái tạo năng lượng, đội tuyển Việt Nam đã trở lại hội quân vào ngày 16/9. Ở các buổi tập đã qua, HLV Park Hang Seo tập trung vào các bài tập vận động với cường độ cao, qua đó giúp các học trò cải thiện về mặt thể lực và sức bền. Đây được xem điều cần thiết để giúp các cầu thủ trở lại với quỹ đạo quen thuộc sau khoảng 1 tuần tạm nghỉ.

Các buổi tập của đội tuyển Việt Nam thường bắt đầu ở thời điểm ngoài trời vẫn còn nắng gắt. Dù thời tiết Hà Nội đã ở cuối tháng 9 nhưng sự oi bức và không khí khô nóng vẫn khiến các cầu thủ lâm vào cảnh “mệt bở hơi tai”.

Thử thách đối với các tuyển thủ không chỉ đến từ thời tiết mà nó còn hiện hữu trong các bài tập củng cố thể lực mà Ban huấn luyện đề ra. Dù vẫn là những bài tập chạy bền rồi vừa chạy vừa dẫn bóng, nhưng với cường độ được đẩy lên cao, Quang Hải và các đồng đội phải nỗ lực rất nhiều mới có thể đáp ứng được yêu cầu của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Trước đó, HLV Park Hang Seo thừa nhận, tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, các đối thủ của đội tuyển Việt Nam đều chơi bóng ở đẳng cấp khác biệt so với vòng loại thứ 2. Vì thế, nếu không đảm bảo yếu tố cơ bản là thể lực thì các học trò của ông khó có thể theo kịp diễn biến trận đấu.

Bên cạnh đó, HLV Park Hang Seo cũng đã tính toán đến các giải pháp nhân sự ở hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Trong bối cảnh Đình Trọng, Tiến Dũng và Thành Chung vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương, thầy Park đã quyết định đôn 2 cầu thủ U22 Việt Nam lên tham gia tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam. Đó là Nguyễn Thanh Bình và Trần Văn Công.Nếu như Văn Công mới lần đầu được triệu tập thì Thanh Bình đã có thời gian dài tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam. Nếu thể hiện tốt thì 2 cầu thủ kể trên hoàn toàn có khả năng được HLV Park Hang Seo trao cơ hội thi đấu ở lượt trận với đội tuyển Trung Quốc và Oman.

bóng đá Việt Nam, Lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup, Việt Nam vs Trung Quốc, ĐT Việt Nam, dtvn, Park Hang Seo, xếp hạng bảng B World Cup, VFF
HLV Park Hàng Seo chú trọng nâng tầm thể lực cho học trò. Ảnh: VFF

Tiền vệ Đức Huy hy vọng có kết quả tốt trong trận gặp đội tuyển Trung Quốc

Tiền vệ Phạm Đức Huy khẳng định đội tuyển Việt Nam đặt quyết tâm cao cho trận đấu với đội tuyển Trung Quốc vào ngày 7/10: “Khi vào đến vòng loại thứ 3 World Cup, sự kỳ vọng của người hâm mộ là rất lớn. Mỗi cầu thủ trong chúng tôi cũng đều mong muốn làm được điều gì đó to lớn hơn cho dấu mốc sự nghiệp của bản thân mình. Để đạt được mục tiêu đó, trong 2 trận đấu sắp tới trên sân khách, chúng ta phải có kết quả tốt, đặc biệt là trận đấu với đội tuyển Trung Quốc”.

Bên cạnh đó, Đức Huy thừa nhận, trước khi lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam, phong độ của anh không tốt. “Trước khi lên tập trung cùng đội tuyển, phong độ của tôi không được tốt. Nhưng sau khi quay trở lại và được tập luyện với cường độ rất cao trong môi trường đội tuyển, cũng như hòa nhập với anh em trong đội, tôi đã dần dần lấy lại phong độ. Tôi nghĩ rằng với những cầu thủ mới hay những cầu thủ cũ thì cơ hội cạnh tranh vị trí là như nhau. Ai được ra sân thi đấu sẽ phụ thuộc vào quyết định của Ban huấn luyện và HLV trưởng”, Đức Huy cho hay.

Đánh giá về 2 đối thủ sắp tới là đội tuyển Trung Quốc và Oman, Đức Huy cho biết: “Khi đã vào đến vòng đấu này thì không có đội nào là yếu. Mặc dù không được đánh giá cao bằng Saudi Arabia và Úc, nhưng cả Trung Quốc và Oman đều thuộc nhóm các đội tuyển rất mạnh của châu Á. Về phía đội tuyển Việt Nam, chúng tôi cũng xác định sẽ đặt quyết tâm rất cao cho 2 trận đấu tới”.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm