Đội tuyển Việt Nam lo chấn thương

23/08/2021 18:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận đấu nội bộ giữa đội tuyển Việt Nam và U22, tiền vệ Minh Vương dính chấn thương khá nặng và nhiều khả năng cầu thủ này không thể góp mặt ở 2 trận đấu đầu tiên tại Vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Đối thủ của đội tuyển Việt Nam: Saudi Arabia tìm lại giấc mơ USA 1994

Đối thủ của đội tuyển Việt Nam: Saudi Arabia tìm lại giấc mơ USA 1994

Trong ký ức của những CĐV lứa tuổi 7X, 8X trở về trước, hình ảnh của bóng đá Saudi Arabia thường được gắn với siêu phẩm kiểu Maradona mà danh thủ Saaed Al Owairan ghi vào lưới tuyển Bỉ ở USA 1994.

Ở trận đấu nội bộ giữa đội tuyển Việt Nam và U22 diễn ra vào ngày 19/8, Minh Vương dính chấn thương dây chằng đầu gối. Dù không phải phẫu thuật nhưng gần như chắc chắn, tiền vệ đang chơi cho HAGL sẽ bỏ lỡ trận ra quân của tuyển Việt Nam trước đối thủ Saudi Arabia ngày 2/9 và cuộc đối đầu Australia trên sân Mỹ Đình ngày 7/9 tới. Đây được xem là điều vô cùng đáng tiếc bởi Minh Vương được xem là một trong số nhân tố có khả năng gây đột biến cao.

Còn nhớ ở trận đấu giữa đội tuyển UAE và Việt Nam hồi tháng 6 vừa qua, dù chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị nhưng Minh Vương đã để lại dấu ấn đậm nét. Tiền vệ người Thái Bình chính là người đóng góp 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo giúp đội tuyển Việt Nam chỉ thua sát nút 2-3 trước UAE. Không có lợi thế về mặt thể hình nhưng bù lại Minh Vương sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng sút xa rất đáng nể. Sự thiếu vắng Minh Vương sẽ khiến HLV Park Hang Seo mất đi một phương án tấn công giàu tính đột biến.

Cũng ở trận đấu tập với U22, tiền vệ Quang Hải bị đau cơ nên không được bố trí trong đội hình thi đấu. Dẫu vậy, Quang Hải cũng đã trở lại tập luyện bình thường và sẵn sàng cho trận đấu tập kế tiếp với U22 Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 25/8 tới. Ngoài ra, đội tuyển đã chào đón sự trở lại của tiền vệ Tiến Anh sau thời gian phải tập hồi phục theo chế độ dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ. Vị trí sở trường của Tiến Anh là tiền vệ trung tâm và đây được xem là thời điểm quan trọng để Tiến Anh bắt nhịp trở lại với toàn đội để có thể cạnh tranh 1 suất chính thức sang Saudi Arabia.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, dtvn, Minh Vương, Trần Minh Vương, dtvn chốt danh sách, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup, VFF, Việt Nam vs Ả rập xê út
Hạn chế tối đa chấn thương là điều các tuyển thủ cần lưu tâm lúc này.  Ảnh: VFF

Ở những buổi tập gần đây, HLV trưởng Park Hang Seo dành khá nhiều thời gian để trực tiếp hướng dẫn, chỉnh sửa chiến thuật cho toàn đội. Cụ thể, chiến lược gia người Hàn Quốc muốn các học trò có sự phối hợp, bọc lót tốt cho nhau, qua đó gia tăng sự kết dính trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam.

Tiền đạo đội tuyển Việt Nam Nguyễn Tiến Linh háo hức bày tỏ sự phấn khích khi sắp được đối đầu với những đội bóng mạnh nhất châu Á. “Được đối đầu với các đội bóng hàng đầu châu Á, tôi cảm thấy rất phấn khích khi được trau dồi thêm kinh nghiệm cho bản thân. Qua các trận đấu này, không chỉ trình độ của cá nhân tôi và trình độ của bóng đá Việt Nam cũng sẽ được nâng lên một tầm mới. Hi vọng đội tuyển sẽ có những điểm số và những màn trình diễn thuyết phục trước các đội bóng hàng đầu châu Á”. Bên cạnh đó, Tiến Linh cũng hi vọng sẽ cùng các đông đội có được kết quả khả quan trong trận ra quân gặp Saudi Arabia diễn ra vào ngày 2/9 tới trên sân khách.

Trước đó, trong ngày tập luyện đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại Hà Nội, Tiến Linh phải tập luyện với chế độ riêng do anh gặp vấn đề về chấn thương. Rất may, chân sút của CLB Bình Dương hồi phục nhanh và anh sớm trở lại tập luyện cùng các đồng đội. “Hiện tại, tôi đã trở lại với 100% phong độ và đang cố gắng hoàn thiện kỹ năng và khắc phục những gì còn thiếu sót để chuẩn bị cho 2 trận đấu sắp tới”, Tiến Linh nói.

Theo đánh giá của Tiến Linh, trận đấu giao hữu với U22 Việt Nam mới đây mang lại những tín hiệu tích cực về lối chơi của đội tuyển. Hiện tại toàn đội cũng đang nỗ lực hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng, hướng tới chuyến đến làm khách trên sân Saudi Arabia và tiếp đó trận cuộc đón tiếp Australia tại sân nhà.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Việt Nam giành quyền góp mặt tại Vòng loại cuối FIFA World Cup. Những đối thủ của đội tuyển đều ở trình độ hàng đầu châu lục. Tiến Linh đã đặt ra mục tiêu riêng để phấn đấu tại Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022. Trước đó, tiền đạo này đã có 5 bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam ở Vòng loại World Cup. Không chỉ đặt ra mục tiêu cá nhân, mong muốn lớn nhất của Tiến Linh là đội tuyển sẽ thi đấu tốt và có kết quả thuận lợi trước tất cả các đối thủ mạnh.

“Trận đầu ra quân rất khó khăn. Toàn đội cũng đang nghiên cứu và phân tích rất kỹ lối chơi của đối thủ. Hi vọng đội tuyển sẽ có kết quả thuận lợi trước Saudi Arabia”, Tiến Linh nhận định.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm