Đội tuyển Việt Nam hưởng lợi với lịch thi đấu V-League mới

22/06/2021 15:13 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - VPF vừa đề xuất phương án thi đấu phần còn lại của mùa bóng 2021 theo cách hợp lý nhất có thể. Đội tuyển Việt Nam vì thế sẽ được hưởng lợi nếu nhận được sự chung tay của các CLB.

 

HLV Park Hang Seo có bài học từ đồng nghiệp Kiatisuk

HLV Park Hang Seo có bài học từ đồng nghiệp Kiatisuk

Đội tuyển Thái Lan từng ở trên đỉnh khu vực Đông Nam Á tiến tới vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á với sự tự tin cao. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Kiatisuk sau đó đã hiểu khoảng cách của họ với những nền bóng đá hàng đầu châu lục. Đây cũng là bài học cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

 

Phương án dự kiến tiếp tục tổ chức các giải đấu 2021 giữa VPF và VFF trong cuộc họp ngày 21/6 đã đưa ra mốc thời gian tổ chức Giải hạng Nhất quốc gia từ ngày 31/7 đến 15/9.

Các trận đấu bù vòng 7 đến hết vòng 13 diễn ra từ 31/7 đến 24/8. Giai đoạn chia thành 2 nhóm A và B. Nhóm A với 8 đội xếp trên đá 7 vòng, từ ngày 28/8 đến ngày 15/9. Nhóm B với 6 đội sẽ đá 5 vòng, từ ngày 29/8 đến ngày 14/9.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, V-League, lịch thi đấu vòng 13 V-League, bốc thăm vòng loại thứ ba World Cup 2022, dtvn, park hang seo, lịch thi đấu vòng loại thứ ba
V-League trở lại sớm sẽ giúp ích rất nhiều cho thầy trò HLV Park Hang Seo chuẩn bị tốt cho vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Ảnh: VPF

V-League 2021 diễn ra từ ngày 31/7 đến ngày 22/8. Giai đoạn 1 chỉ còn 1 lượt trận là vòng 13 sẽ đồng loạt đá vào ngày 31/7. Giai đoạn 2 đã xác định được thứ hạng 2 nhóm A và B nên nhóm A với 6 đội sẽ đá 5 vòng, diễn ra từ ngày 4 đến 21/8.

Thời gian này rất linh hoạt cho các CLB nếu diễn ra theo hình thức đá tập trung vì mỗi CLB được chuẩn bị đá trận tiếp theo đến hơn 4 ngày. Các CLB cũng không cất công di chuyển mệt mỏi nên sẽ chủ động được rất nhiều trong tình hình mới.

Nhóm B khó khăn hơn khi có 8 đội và diễn ra đến 7 vòng đấu, từ ngày 4 đến 22/8. Các CLB có chỉ hơn 2 ngày để hồi phục và bắt đầu ra sân chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Sau khi khép lại giải hạng Nhất và V-League, các đội sẽ lại đá Cúp QG từ ngày 20 đến ngày 30/9. Trận đấu play-off 2021 vào ngày 29/9/2021.

Phương án này được xem là khả thi nhất sau khi nghiên cứu các điều kiện thực tế. Hà Nội FC và Sài Gòn FC hiện tại chưa được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) phản hồi về việc tổ chức bảng G và H AFC Cup 2021 ở sân nào.

Giải này khả năng rất cao sẽ phải huỷ như năm 2020 và nếu thế, các CLB Việt Nam không cần suy nghĩ đến, nên sẽ dồn toàn lực đua tranh cho sân chơi quốc nội.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, V-League, lịch thi đấu vòng 13 V-League, bốc thăm vòng loại thứ ba World Cup 2022, dtvn, park hang seo, lịch thi đấu vòng loại thứ ba
Cả V-League đang dồn sự chú ý về Viettel khi đội bóng này dự AFC Champions League 2021 ở Thái Lan trong tháng 6 và 7. Ảnh: VPF

Trên mặt trận AFC Champions League, sau khi Viettel hoàn thành vòng bảng trên đất Thái Lan và về nước giữa tháng 7 tới, họ sẽ chờ đợi AFC thông báo kế hoạch đá vòng loại trực tiếp.

Nếu Viettel không có vé nhất hoặc nhì bảng F, họ sẽ khiến VFF, VPF thở phào vì không cần xếp lịch thi đấu lại. Còn nếu Viettel vượt qua vòng bảng, AFC đã dự kiến vòng loại tiếp theo sẽ đá vào tháng 8 và điều này lại khiến VFF, VPF đau đầu khi xếp lịch cho đại diện Việt Nam chơi ở đấu trường lớn cấp CLB châu Á.

Vấn đề khác đặt ra lúc này là chỉ VFF, VPF mong muốn đề xuất lịch đá tập trung để giúp mùa giải cán đích tốt đẹp từ giai đoạn 2 còn đối với giải hạng Nhất và vòng 13 V-League 2021, giải vẫn được tổ chức thi đấu theo hình thức hiện hành.

Giai đoạn 2 V-League nếu được các CLB đồng thuận sẽ đá an toàn tối đa bằng cách không cho CĐV vào sân. Tất cả các CLB sẽ di chuyển tập trung đến phía Bắc để “cắm trại” tập luyện và thi đấu. 9 sân vận động dự kiến tổ chức các trận đấ gồm: Hàng Đẫy, Cẩm Phả, Lạch Tray, Thiên Trường, Thanh Hóa, Việt Trì, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, PVF, Thanh Trì.

Ban tổ chức cần hỗ trợ sắp xếp sân tập, chỗ ăn ở tiện đi lại nhất cho các đội để yên tâm thi đấu và điều quan trọng khác là phòng trách dịch bệnh, giữ gìn sức khoẻ cho cả cộng đồng.

Trên lý thuyết, chuyện này khá dễ dàng với các CLB nhóm trên nhưng lại bất đồng ý kiến từ các CLB nhóm dưới đang đua trụ hạng sợ mất lợi thế sân nhà hoặc những CLB không chịu thiệt nguồn thu bán vé vào sân.

Nếu các CLB chấp nhận chung tay vì lợi ích chung để giải đấu sớm diễn ra và kết thúc trong dự kiến, chắc chắn các cầu thủ sẽ có phong độ tốt và đội tuyển quốc gia sẽ được hưởng lợi.

Thầy trò HLV Park Hang Seo như đã biết sẽ thi đấu vào đầu tháng 9 ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 nên VFF, VPF đã xếp lịch cho V-League nghỉ sớm trước 2 tuần để đội tuyển có thời gian hội quân chuẩn bị.

Đây là thời gian đủ, không gấp gáp cho HLV Park Hang Seo tính toán và ổn định đội hình thi đấu ở sân chơi rất khó khăn sắp tới của bóng đá Việt Nam.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm