Đội tuyển Trung Quốc không quá mạnh!

04/10/2021 05:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đối thủ Trung Quốc của đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 3 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 không quá mạnh.

Việt Nam vs Trung Quốc: HLV Park Hang Seo chốt đội hình

Việt Nam vs Trung Quốc: HLV Park Hang Seo chốt đội hình

Việc chia đôi đội hình thi đấu đối kháng trong buổi tập thứ ba tại UAE chính là bài test quan trọng để HLV Park Hang Seo chốt đội hình đăng ký thi đấu trận gặp đội tuyển Trung Quốc lúc 0h00 ngày 8/10 tới.

Bóng đá Trung Quốc và Việt Nam từng 6 lần đối đầu với cấp độ đội tuyển quốc gia. Và cả 6 trận đấu đó, Trung Quốc đều giành chiến thắng; thậm chí có thắng lợi tưng bừng 6-1 ở vòng loại Asian Cup 2011. Tuy nhiên, tất cả 6 trận đấu đó đều đã rời xa cách đây cả thập kỷ.

Trong 10 năm qua, có quá nhiều sự thay đổi. Điều thấy rõ nhất ở ba năm gần đây. Bóng đá Trung Quốc cố vực dậy để đến World Cup, nơi mà lần gần nhất và cũng là duy nhất, họ làm được cách đây gần hơn 20 ở Nhật Bản và Hàn Quốc vào năm 2002.

Giờ đây, bóng đá Trung Quốc không còn mạnh như xưa, thậm chí, họ tụt dốc thê thảm trong thời gian qua. Công bằng mà nói, xét trên mọi khía cạnh, bóng đá Trung Quốc vẫn mạnh hơn chúng ta. Như chính thừa nhận của hậu vệ Hồng Duy: “Toàn đội vẫn cố gắng để có sự chuẩn bị tốt nhất như yêu cầu của BHL còn mục tiêu đặt ra trong trận đấu tới, chúng tôi đã được BHL phân tích về đối thủ Trung Quốc. Họ là đội bóng mạnh nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm và nỗ lực để giành chiến thắng về cho Việt Nam”.

Song, ở trận đấu tới đây, chính đoàn quân của HLV Li Tie mới là đội gặp áp lực. Tiến Linh cho hay: “Sau hai trận thua, Trung Quốc gặp áp lực phải thắng để giữ cơ hội ở bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Họ được xếp hạng cao hơn Việt Nam nên áp lực đối với họ lớn hơn chúng ta”.

Thực tế, ở hai trận vừa qua, đội bóng của HLV Li Tie không thể hiện quá nhiều, nhất là ở khía cạnh tấn công. Họ chủ yếu chịu trận và nhận thất bại mà không ghi bàn thắng nào. Ở đó, Trung Quốc thua Australia 0-3 và may mắn thua Nhật 0-1.

bóng đá Việt Nam, Việt Nam vs Trung Quốc, HLV Park Hang Seo chốt đội hình, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup, Phan Văn Đức, Việt Nam vs Oman, Văn Thanh, VFF
Trung Quốc là "thuốc thử" xứng tầm với ĐTVN tại vòng loại World Cup 2022

HLV Li Tie vẫn đặt niềm tin vào chân sút nhập tịch Elkeson nhưng cầu thủ gốc Brazil cho thấy dấu ấn của tuổi tác. Anh không thể tự tạo cơ hội cho chính mình khi đội nhà cần một mẫu tiền đạo độc lập tác chiến. Trong khi đó, ngôi sao số 1 đang thi đấu ở La Liga là Wu Lei lại mang đến nỗi thất vọng.

Tiền đạo của CLB Espanyol khá lạc lõng trên hàng công đội nhà. Dấu ấn đậm nét lại đến từ chuyên gia dự bị Wei Shihao. Tiền đạo 26 tuổi thể hiện sự năng nổ, hiệu quả khi được trao cơ hội. Tuy nhiên, vấn đề là HLV Li Tie không đặt niềm tin quá lớn vào cầu thủ này.

Hàng tiền vệ của Trung Quốc thiếu đi sự sáng tạo. Họ vẫn phụ thuộc vào “lão tướng” đã 34 tuổi là Hao Junmin. Tuổi tác khiến cầu thủ từng khoác áo Schalke không thể kiểm soát tuyến giữa. Chính điều này đẩy hàng công không có nhiều bóng để xử lý.

Điểm sáng hiếm hoi nằm ở hàng thủ; mà điển hình là trận thua Nhật 0-1. Sau thất bại 0-3 trước Australia, Tyais Browning cùng đồng đội thi đấu quật cường để hạn chế bàn thua. Lối chơi lăn xả, có sự kết dính cao dần được thể hiện. Ở trận đấu gặp Việt Nam, họ chào đón sự trở lại của đội trưởng Zhang Linpeng. Đây là mấu chốt quan trọng trong cách vận hành lối chơi của HLV Li Tie.

Tất nhiên, trước Việt Nam, Trung Quốc sẽ không chơi phòng ngự chiều sâu như hai trận đấu trước đó. Họ buộc phải tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Thế nhưng, hàng công của đội bóng này thường gặp vấn đề trước các đối thủ chơi phòng ngự chặt chẽ.

Ở trận giao hữu với Syria, dù đối thủ tung ra đội hình dự bị nhưng Trung Quốc phải vất vả mới cầm chân với tỷ số 1-1. Đó là tín hiệu đáng báo động với đội bóng này. Việc đối thủ buộc phải chơi tấn công là cơ hội để các học trò của HLV Park Hang Seo khai thác khoảng trống ở hàng thủ.

Trung Quốc vốn được đánh giá cao hơn nhưng ở trận đấu tới, thầy trò HLV Li Tie mới là đội phải lo lắng nhiều hơn. Họ buộc phải thắng để nuôi hy vọng đến Qatar. Với tâm thế thoải mái, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể giành kết quả khả quan trước đối thủ.

Gia Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm