Đội tuyển nữ Việt Nam và mục tiêu nhất bảng vòng loại giải vô địch châu Á

22/09/2021 06:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Mai Đức Chung hiện đã có mặt tại Dushanbe (Tajikistan) để làm quen điều kiện thời tiết và sân bãi nhằm chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại Asian Cup 2022. Mục tiêu của đội là chiếc vé đầu bảng B để lọt tới VCK.

Lịch thi đấu bóng đá nữ Việt Nam - Lịch thi đấu vòng loại cúp châu Á 2022

Lịch thi đấu bóng đá nữ Việt Nam - Lịch thi đấu vòng loại cúp châu Á 2022

Lịch thi đấu bóng đá nữ Việt Nam - Lịch thi đấu vòng loại cúp châu Á 2022. Lịch thi đấu tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại vòng loại châu Á 2022.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang nhận được những điều kiện rất tốt khi hành quân tới Dushanbe (Tajikistan). Các cầu thủ có 1 tuần tập luyện trước khi bước vào guồng tập luyện cũng như sinh hoạt, sẵn sàng cho hai trận đấu sắp tới.

HLV Mai Đức Chung nhận xét các học trò của ông đang có thể trạng và phong độ tốt, tất cả đều ra sân tập với tinh thần đầy hứng khởi, thoải mái nhưng cũng ý thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này.

Đội tuyển đã có thêm 2 ngày chuẩn bị cho trận mở màn gặp đội tuyển Maldives (ngày 23/9). 23 tuyển thủ vừa có buổi tập chính thức làm quen sân thi đấu trung tâm Dushanbe từ ngày 21/9. Điều thiệt thòi nhất với Huỳnh Như cùng các đồng đội là kế hoạch đi tập huấn nước ngoài của đội nữ đã không thể thực hiện được. Trong 2 tháng qua, đội phải tập luyện khép kín và có tổng cộng 6 trận đấu giao hữu trong nước.

HLV Mai Đức Chung nói: “Các đối thủ ở vòng loại này gồm Maldives, Tajikistan ít nhiều cũng có thành tích nhất định tại các giải khu vực. Vì vậy, đội tuyển Việt Nam không thể chủ quan.Các thành viên phải đặt quyết tâm phấn đấu từng trận một, giành thắng lợi cao nhất, qua đó giành vé vào vòng trong”.

Lịch thi đấu bóng đá nữ Việt Nam, lich thi dau bong da nu Viet Nam Lịch thi đấu vòng loại cúp châu Á 2022, Lịch thi đấu tuyển bóng đá Việt Nam, lịch thi đấu bóng đá nữ VN
Đội tuyển nữ với mục tiêu nhất bảng để giành quyền vào VCK giải vô địch châu Á. Ảnh: VFF

Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Trần Quốc Tuấn cho biết: “Nhiệm vụ của đội tuyển nữ quốc gia trong thời gian tới rất lớn. Vòng loại châu Á lần này là một trong những vòng loại đặc biệt. Chỉ có đội xếp thứ nhất mới đi vòng chung kết, từ đó có cơ hội giành suất dự World Cup.

Lần tập trung này có ý nghĩa quan trọng, kể từ sau khi giành HCV tại SEA Games 2019. Đội tuyển nữ quốc gia cũng tiếp tục được bổ sung chuyên gia thể lực, để giúp các cầu thủ hoàn thiện các vấn đề thể lực. Đội tuyển nữ cũng được trang bị thêm thiết bị y tế hồi phục chấn thương trong tập luyện, phục vụ các mục tiêu quan trọng trong thời gian tới”.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán Maldives vào 19h00 ngày 23/9 và gặp chủ nhà Tajikistan lúc 22h00 ngày 29/9 tại sân trung tâm cộng hòa Dushanbe.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm