Đội trưởng Thái Lan ghi siêu phẩm vào lưới Việt Nam được AFC vinh danh

24/04/2020 10:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Theerathon Bunmathan – người hoàn tất pha phối hợp kiểu “tik-tok” của người Thái năm 2015 khiến CĐV Việt Nam ở Mỹ Đình thất vọng vừa được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) lựa chọn vinh danh nằm trong Top 5 cầu thủ ghi bàn từ bóng chết đẹp nhất sân chơi số 1 châu Á.

Văn Lâm và ảnh hưởng của bóng đá Thái Lan

Văn Lâm và ảnh hưởng của bóng đá Thái Lan

Không phải chỉ mới gần đây, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmoung đăng đàn khẳng định muốn Thai League phủ sóng ở khu vực Đông Nam Á mà từ trước đó rất lâu, người Thái đã mong khai thác triệt để thị trường ASEAN.

Sau khi tổ chức bình chọn về những bàn thắng đẹp nhất lịch sử giải đấu CLB số 1 châu lục AFC Champions League về những cú sút xa, đường chuyền vượt tuyến cho tiền đạo ghi bàn, những pha sô lô ấn tượng, AFC lại khiến CĐV bóng đá Đông Nam Á ấn tượng hơn khi bình chọn bàn thắng của tuyển thủ Thái Lan Theerathon Bunmathan nằm trong Top 5 pha ghi bàn bằng bóng chết đẹp nhất lịch sử giải.

Trước đó, CĐV Thái Lan cũng phấn khích khi “Messi Jay” Chanathip của họ cũng có mặt trong Top 5 cầu thủ sô lô ghi bàn ấn tượng thời còn khoác áo Muangthong United.

Bunmathan được AFC vinh danh có cú sút phạt trong Top 5 đẹp nhất lịch sử AFC Champions League. Ảnh: AFC
Bunmathan được AFC vinh danh có cú sút phạt trong Top 5 đẹp nhất lịch sử AFC Champions League. Ảnh: AFC

AFC đánh giá siêu phẩm tuyệt vời của Bunmathan ghi được từ năm 2015 khi còn khoác áo CLB hàng đầu Thái Lan Buriram United là hoàn hảo. Phút 70 tại sân vận động Expo của đội chủ nhà Gamba Osaka, Theerathon Bunmathan đã thực hiện siêu phẩm của mình bằng cú đá phạt chân trái chính xác tuyệt đối.

Bóng đi vào góc cao khiến thủ thành chủ nhà bất lực. Chưa dừng lại ở đó, phóng viên AFC còn trêu chọc thủ thành người Nhật Bản khi chỉ hai tuần sau trên sân nhà của Buriram United, Bunmathan lại khiến thủ môn này “phát ốm” với cú đá phạt góc thành bàn hiếm thấy ở sân chơi này.

Điều trùng hợp với 2 ngôi sao hàng đầu Thái Lan hiện tại là Chanathip và Bunmathan, họ đã được các đội bóng Nhật Bản chú ý với những màn trình diễn ấn tượng năm 2015 đó. Và CLB Yokohama F. Marinos đã mau chóng chiêu mộ đội trưởng tuyển Thái Lan dưới thời HLV Kiatisuk. Mới đây, Bunmathan cũng đã là người Thái Lan đầu tiên có vinh dự nâng cao chức vô địch quốc gia với Yokohama F. Marinos.

Đội trưởng tuyển Thái Lan từng đánh bại Việt Nam năm 2015 nâng cao chức VĐQG Nhật Bản 2019. Ảnh: YM
Đội trưởng tuyển Thái Lan từng đánh bại Việt Nam năm 2015 nâng cao chức VĐQG Nhật Bản 2019. Ảnh: YM

Cầu thủ này cũng đáp trả CĐV Việt Nam sau khi có hành động “trêu chọc” mình trên trang cá nhân bằng clip anh cùng đội tuyển Thái Lan đánh bại Việt Nam 3-0 ở Mỹ Đình tháng 10/2015.

Đó cũng là thời điểm huy hoàng của bóng đá Thái Lan khi họ có vé vào đến tận vòng loại cuối cùng World Cup 2018. Còn với Việt Nam, đó là những năm tháng đáng quên nhất dưới triều đại HLV Toshiya Miura. Sau thất bại này và 3 trận thua ở VCK U23 châu Á 2016, HLV Miura đã chính thức bị sa thải.

Trở lại với bàn thắng của Theerathon Bunmanthan, siêu phẩm của cầu thủ này được bình chọn nằm trong Top 5 của lịch sử AFC Champions League, sánh ngang với các bàn thắng của những siêu sao của giải đấu này như cựu tiền vệ Barcelona Paulinho, “Messi châu Á” Omar Abdulrahman, Yeom Ki Hun (Suwon Samsung Bluewings), Artur Gevorkyan (Nasaf).

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm