Đội trưởng Hải Phòng bị tố chơi bạo lực

06/07/2020 13:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Cựu trung vệ U23 Việt Nam và SLNA Phạm Mạnh Hùng, người đang mang băng thủ quân ở Hải Phòng vừa khiến dư luận bức xúc với hàng loạt pha vào bóng khiến người xem rợn tóc gáy.

Cựu tuyển thủ Phạm Mạnh Hùng: 'Ủng hộ phương án V-League 2020 thi đấu tập trung tại một địa điểm'

Cựu tuyển thủ Phạm Mạnh Hùng: 'Ủng hộ phương án V-League 2020 thi đấu tập trung tại một địa điểm'

Trước thông tin nhiều khả năng LS V-League 2020 sẽ được tổ chức tại một địa điểm tập trung, một số cầu thủ và lãnh đạo đội bóng bày tỏ sự ủng hộ với phương án trên.

Cụ thể, nhiều CĐV đã cắt lại những hình ảnh từ bản tin thể thao của Đài truyền hình Việt Nam để dẫn chứng cho các tình huống xấu chơi của Phạm Mạnh Hùng.

Mạnh Hùng vật Đỗ Merlo khi gặp DNH Nam Định. Ảnh: Cắt từ clip
Mạnh Hùng vật Đỗ Merlo khi gặp DNH Nam Định. Ảnh: Cắt từ clip

Trung vệ cũ của SLNA đã khiến nhiều CĐV bất bình với hành vi quá bạo lực. Điều bất ngờ lớn nhất với Mạnh Hùng là đến thời điểm này của mùa giải, Mạnh Hùng chưa phải nhận chiếc thẻ đỏ nào sau các pha vào bóng khiến người xem nổi da gà.

Sửng cồ với trọng tài khi bị thẻ phạt. Ảnh: Cắt từ clip
Sửng cồ với trọng tài khi bị thẻ phạt. Ảnh: Cắt từ clip

Cụ thể, ở các trận đấu với HAGL, DNH Nam Định và gần nhất là Sài Gòn FC, Mạnh Hùng đều có những tình huống phạm lỗi có thể dẫn đến thẻ đỏ. Tuy nhiên, điều đó lại chưa khi nào được áp dụng thực tế trên sân.

Đặc biệt, có cả tình huống cầu thủ Hải Phòng ôm và vật Văn Toàn có thể dẫn đến tình huống 11m trong vòng cấm nhưng trọng tài Trần Đình Thịnh lại không thổi phạt.

Đạp đo ván Minh Vương ở Lạch Tray khi Hải Phòng tiếp HAGL. Ảnh: Cắt từ clip
Đạp đo ván Minh Vương ở Lạch Tray khi Hải Phòng tiếp HAGL. Ảnh: Cắt từ clip

Cũng ở trận đấu đó, Mạnh Hùng đã cho Minh Vương nằm sân sau cú đá trên không khiến nhiều người bức xúc.

Ngoài ra, cựu trung vệ SLNA còn khiến trung vệ ngoại Kelly đo sàn sau tình huống cản người không bóng.

Cản người không bóng, hất bay ngoại binh Kelly của HAGL. Ảnh: Cắt từ clip
Cản người không bóng, hất bay ngoại binh Kelly của HAGL. Ảnh: Cắt từ clip

Đến 8 vòng đấu, Mạnh Hùng mới chính thức nhận 3 thẻ vàng và ở lượt trận thứ 8 chiều 5/7, cầu thủ sinh năm 1993 mới phải chịu chiếc thẻ vàng thứ 3 từ tay trọng tài chính Vũ Nguyên Vũ.

Trước đó, không may cho đội trưởng Hải Phòng là cú phạm lỗi thô thiển khi vào bóng sau lưng Pedro đã khiến Mạnh Hùng bị phạt lỗi.

Từ tình huống đó, chính ngoại binh Sài Gòn FC đã tận dụng thời cơ đánh đầu tung lưới Văn Toản, mở ra chiến thắng cho đội khách tại Lạch Tray.

Mạnh Hùng đã chơi 8 trận đấu cho Hải Phòng năm nay và có thể vì lối chơi rắn không ngại va chạm của trung vệ này nên dù mới cập bến CLB từ đầu mùa, cựu trung vệ SLNA đã được mang băng đội trưởng. Năm ngoái, Mạnh Hùng đã đến SHB Đà Nẵng nhưng không được sử dụng nhiều và phải ra đi.

Cầu thủ này từng rất nổi bật dưới thời HLV Miura và đá cặp với Quế Ngọc Hải. Nhưng sự sa sút đã khiến Mạnh Hùng không được nhiều CLB để ý và hiện tại, lại được nhắc đến với những pha bóng bạo lực gây phản cảm.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm