Đối thủ của U19 Việt Nam hạ quyết tâm

03/09/2014 19:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi U19 Australia cập bến Hà Nội sáng hôm qua (2/9), các đội tuyển còn lại đã lần lượt có mặt tại Nội Bài trong ngày hôm nay (3/9). Điểm chung của tất cả các đội bóng là sự quyết tâm cao nhưng vẫn thận trọng trước các đối thủ.

U19 Thái Lan là đội đầu tiên có mặt tại Nội Bài vào hồi 9 giờ 40 phút sáng nay. Sau họ, U19 Nhật Bản cũng xuất hiện sau 12h00. Hai đội tuyển mới nhất có mặt là U19 Myanmar và U19 Indonesia. Riêng U19 Việt Nam sẽ đến Hà Nội vào lúc 22h00 đêm nay.

Chia sẻ với báo giới, huấn luyện viên các đội tuyển đều tỏ rõ quyết tâm. Tuy vậy, họ cũng tỏ ra thận trọng và không giấu diếm ý đồ thử nghiệm nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết giải U19 châu Á vào tháng 10 tới ở Myanmar.



Không cùng bảng nhưng U19 Thái Lan vẫn muốn tái ngộ để vượt qua U19 Việt Nam

Trưởng đoàn U19 Thái Lan Somsak Sirithum cho biết: "Chúng tôi đã thay đổi rất nhiều cầu thủ, 6, 7 vị trí. Trước đó (tại giải đấu tại Brunei), chúng tôi đã gặp rất nhiều vấn đề với những cầu thủ thuộc quân số các CLB.

Nếu chúng tôi gặp lại Việt Nam lần này, trước rất nhiều khán giả chủ nhà, chúng tôi vẫn muốn 'báo thù' họ. Ở trận đấu gần nhất giữa hai đội, chúng tôi đã gặp quá nhiều vấn đề, nhất là về lực lượng, U19 Thái Lan đã không thể tung hết sức đối đầu với Việt Nam".

Trong khi đó, HLV U19 Nhật Bản Masakazu  khẳng định: "Chúng tôi hoàn toàn không chủ quan dù đã từng thắng U19 Việt Nam. Từ tháng 1 tới nay, kỹ thuật, chiến thuật của U19 Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều.

Thành phần tuyển Nhật Bản tới Việt Nam lần này đã khác trước rất nhiều. Chúng tôi sẽ sử dụng lực lượng phù hợp trước từng đối thủ để chơi đẹp và giành kết quả tốt nhất. Đây là bước chuẩn bị quan trọng của chúng tôi cho giải đấu vào tháng 10 năm nay. Chúng tôi sẽ thông qua giải đấu này để đánh giá khả năng các tuyển thủ nhằm có kết quả tốt nhất vào cuối năm".



Nhà vô địch Cúp Hassanal Bolkiah U19 Myanmar đặt mục tiêu vào bán kết

HLV trưởng U19 Myanmar Gerd Friedrich Horst thì xác định mục tiêu của đội nhà là vào tới vòng bán kết: "Mục tiêu của chúng tôi là giành quyền vào bán kết nhưng việc U19 Myanmar có vào được bán kết hay không cũng chỉ là mục đích thử nghiệm cho vòng chung kết giải U19 châu Á.

Hai đội cùng bảng với chúng tôi là Indonesia và Thái Lan đều rất mạnh. Thực hiện được mục tiêu sẽ là việc vô cùng khó khăn".

Thanh Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm