Đối thủ của tuyển Việt Nam tại King's Cup là 'Hà Lan thu nhỏ'

10/04/2019 08:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã công bố các đội tham dự King's Cup 2019. Ngoài Ấn Độ và Việt Nam, vị khách mời còn lại là một cái tên còn khá xa lạ: đội tuyển Curacao, đến từ CONCACAF.

Đối thủ của tuyển Việt Nam tại King's Cup là Curacao

Đối thủ của tuyển Việt Nam tại King's Cup là Curacao

Chiều nay 9/4, Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) xác nhận đội tuyển Curacao đã nhận lời tham dự King’s Cup lần thứ 47 tại tỉnh Buriram từ ngày 5 đến 8/6. Curacao là đối thủ của Việt Nam ở trận đầu tiên.

Curacao là hòn đảo phía Bắc Venezuela, với diện tích vỏn vẹn 444 km2 cùng dân số tầm 160 nghìn người. Dù ít được biết đến nhưng trên bảng xếp hạng FIFA, Curacao xếp hạng 82 thế giới, hơn Việt Nam đến 16 bậc, thậm chí còn là cao nhất tại King's Cup 2019 (Ấn Độ: 101, Thái Lan: 114).

Curacao là một "Hà Lan thu nhỏ"

Theo phân cặp, thì Curacao chính là đối thủ của Việt Nam ở trận bán kết đầu tiên. Trận thứ hai là màn tái ngộ giữa Thái Lan và Ấn Độ, hai đội bóng đã chạm trán nhau ở Asian Cup hồi đầu năm (Thái Lan thua 1-4).

Rất ít người biết đến tên Curacao, cho đến tháng 3/2015. Đó là thời điểm cựu danh thủ Patrick Kluivert bất ngờ tuyên bố dẫn dắt đội bóng Caribe này. Trong hơn một năm, Kluivert đã đưa Curacao lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực CONCACAF, và đó là thành tích tốt nhất của họ từ trước đến nay. Nhưng sau đó, Kluivert trở về châu Âu dẫn dắt U19 Ajax và làm giám đốc bóng đá ở PSG. Dẫn dắt Curacao bây giờ cũng là một người Hà Lan, ông Remko Bicentini.

Siêu phẩm volley của Quang Hải đẹp nhất vòng 4 - VPF Media

Curacao thuộc quần đảo Antille, từng là thuộc địa của Vương quốc Hà Lan, và nói đội bóng này là một Hà Lan thu nhỏ cũng không sai, bởi phần lớn các cầu thủ của họ đều đang thi đấu tại đây. Ở đợt tập trung gần nhất, 14/23 tuyển thủ Curacao đang khoác áo các CLB Hà Lan. Đáng chú ý nhất là thủ môn Eloy Room (PSV), cựu tuyển thủ U20 Hà Lan, đội trưởng Cuco Martina đang khoác áo Feyenoord, tiền vệ Michael Maria (Twente), Elson Hooi (ADO Den Haag), và chân sút Gervane Kastaneer (NAC Breda).

Nhưng cầu thủ nổi bật nhất của Curacao là Leandro Bacuna lại đang thi đấu tại Anh trong màu áo Cardiff, dù anh không phải trụ cột của đội bóng này. Một gương mặt đáng chú ý khác là chân sút cao tới 1m95 Rangelo Janga, người đã ghi 10 bàn sau 14 trận khoác áo ĐTQG. Anh đang thi đấu cho Astana, đội bóng nổi tiếng nhất ở… Kazakhstan.

Curacao mạnh hơn Trung Quốc

Việc Trung Quốc (74 FIFA), rồi El Salvador (71), Uzbekistan (85) và Triều Tiên (121) từ chối King’s Cup khiến không ít người cho rằng giải đấu thường niên này đang dần mất giá. Nhưng Trung Quốc chắc gì đã mạnh bằng Curacao, nếu không muốn nói là kém hơn.

Đó là sự thật. Thất bại tồi tệ ở China Cup mới đây khi thua cả Thái Lan lẫn Uzbekistan tiếp tục cho thấy sự sa sút của bóng đá Trung Quốc thời gian gần đây. Và cho dù chê bai đẳng cấp của Ấn Độ nhưng chính Trung Quốc cũng không thắng nổi đội bóng này trong trận giao hữu hồi tháng 10 năm ngoái (hòa 0-0). Đội hình của Trung Quốc giờ cũng chẳng có ngôi sao lớn đáng chú ý nào ngoài Wu Lei, cầu thủ đang chật vật tìm chỗ đứng ở Espanyol. Việc phải cậy nhờ các lão tướng như Gaolin (33 tuổi) và Zheng Zhi (38) càng chứng tỏ thực tế phũ phàng về khoảng trống thế hệ của bóng đá Trung Quốc hiện nay.

Trái lại, thành phần đội tuyển Curacao hiện tại là sự kết hợp giữa những cầu thủ ở độ chín và những tài năng trẻ, và hầu hết đều đang thi đấu ở châu Âu, trong môi trường chuyên nghiệp. Xét về mặt con người, Curacao đang ăn đứt Trung Quốc, dù trên bảng xếp hạng FIFA thì họ đang đứng dưới đội bóng này 8 bậc (82 so với 74). Và cho dù còn khá lạ lẫm, song xét về mặt thể hình thể lực, Curacao ăn đứt cả 3 đội bóng còn lại ở King’s Cup.

Còn về năng lực chuyên môn? Có lẽ một đội bóng từng đánh bại Qatar 2-1 (tháng 10/2017), và hạ gục Bolivia 1-0 (tháng 3/2018) thì cũng không phải dạng vừa. Và các đội bóng Đông Nam Á (Việt Nam, Thái Lan), Nam Á (Ấn Độ) hẳn cũng sẽ học hỏi được ít nhiều khi chạm trán họ ở King’s Cup vào tháng Sáu tới.

Bạn cần biết

King’s Cup 2019 lần thứ 47 được tổ chức tại sân Chang Arena của CLB Buriram United từ ngày 5 đến 8/6. Bốn đội chia thành 2 cặp đấu loại trực tiếp. Hai đội thắng sẽ tranh chung kết, hai đội thua tranh 3 và 4. Tất cả trận đấu đều thuộc khuôn khổ FIFA Days và tính điểm trên BXH FIFA tháng 7.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm