Đội bóng của Văn Lâm mất hàng loạt tuyển thủ quốc gia

25/05/2020 07:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- CLB chủ quản của thủ thành số 1 ĐTQG Việt Nam Muangthong United mới đây đã xác nhận sẵn sàng chia tay bộ đôi tuyển thủ Thái Lan đầy chất lượng trong đội hình là Adisorn Phromrak và đặc biệt là đội trưởng Sarach Yooyen.

Văn Lâm bị giảm hơn 30% lương ở Muangthong United

Văn Lâm bị giảm hơn 30% lương ở Muangthong United

Ban lãnh đạo Muangthong United đã xác nhận giảm lương Văn Lâm và nhiều đồng đội ở đội bóng này hơn mức 30%. CLB được xem là “đại gia” xứ Chùa Vàng cũng đồng ý rằng điều đó có thể ảnh hưởng đến quyết định của các ngoại binh.

Dù vẫn chưa thể thi đấu trở lại nhưng thị trường chuyển nhượng Thái Lan vẫn khá sôi động khi các CLB sẵn sàng bán cầu thủ để giảm bớt gánh nặng cho CLB trong thời điểm Covid-19 khiến họ gặp khó khăn.

Ngày 23/5, báo chí Thái Lan đưa tin Muangthong United đã sẵn sàng nói lời chia tay với trụ cột quan trọng bậc nhất đội là đội trưởng Sarach Yooyen.

Văn Lâm đang phải chứng kiến những trụ cột quan trọng nhất CLB Muangthong United như Sarach Yooyne (giữa) ra đi. Ảnh: Muangthong United
Văn Lâm đang phải chứng kiến những trụ cột quan trọng nhất CLB Muangthong United như Sarach Yooyne (giữa) ra đi. Ảnh: Muangthong United

Tiền vệ trung tâm CLB và ĐTQG Thái Lan được đánh giá là một trong những tiền vệ hay nhất nền bóng đá xứ Chùa Vàng hiện tại. Dù không có thể hình lý tưởng nhưng Sarach Yooyen sở hữu kỹ năng đánh chặn đầy tinh tế, có đầu óc. Sarach cùng với Chanathip Songkrasin là bộ đôi giữa sân quan trọng bậc nhất của ĐTQG Thái Lan khoảng 5 năm qua.

Từ triều đại HLV Kiatisak tới Sirisak và hiện tại là HLV Nishino, Sarach Yooyen luôn được lựa chọn. Tiền vệ này đã có đầy đủ chức vô địch SEA Games, AFF Cup và cùng Thái Lan lọt đến vòng loại cuối cùng World Cup 2018.

Sở dĩ Muangthong United phải bán đi trụ cột của mình vì hợp đồng còn lại của Sarach Yooyen với CLB chỉ còn 1,5 năm và sau nhiều năm gắn bó với CLB từ khi còn ở tuyến năng khiếu, cầu thủ sinh năm 1992 có vẻ muốn thay đổi động lực phấn đấu.

Nhiều năm qua, CLB giàu truyền thống Muangthong United đã không còn là đối thủ cạnh tranh hàng đầu tại giải VĐQG Thái Lan. Những CLB danh tiếng hơn hiện tại là Buriram United, Bangkok United, Port FC.

Sarach tiết lộ có 2-3 CLB hàng đầu Thai League 1 quan tâm đến anh và báo chí Thái Lan cho rằng Sarach Yooyen sẽ cùng người đồng đội ở Muangthong United và ĐTQG Thái Lan hiện tại là Adisorn Promrak cùng gia nhập Port FC thời gian tới. Adisorn chơi ở vị trí hậu vệ và đã khoác áo Muangthong United từ năm 2016.

Phát biểu với báo chí, Sarach Yooyen nói: “Tôi chỉ yêu cầu CLB khác đưa ra một đề nghị rõ ràng nghiêm túc với tôi, nhưng tại thời điểm này tôi không thể nói chi tiết. Tôi sẽ chờ đợi khi mọi thứ ổn định sẽ tiết lộ chính thức. Tôi sẽ nói lời tạm biệt với người hâm mộ bóng đá Muangthong United khi tự mình cảm thấy thời điểm đó là thích hợp, có lẽ tôi sẽ rất sốc hôm đó”.

Ngoài Port FC, Sarach Yooyen có thể được CLB giàu có nhất Đông Nam Á Johor Darul Tazim mời về chơi bóng. Trước đó, thông tin này đã được đăng tải nhưng phía Muangthong United chưa nhận được đề nghị phù hợp.

Lãnh đạo CLB của Thái Lan nhận định nếu muốn có sự phục vụ của Sarach Yooyen, phía đội bóng Malaysia phải trả rất nhiều tiền để đội trưởng hiện tại của họ chấp nhận đi ra nước ngoài thi đấu.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm