Đội bóng cũ của Xuân Trường có cầu thủ nhiễm COVID-19

01/08/2020 19:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại xứ sở chùa Vàng vẫn đang diễn biến phức tạp, dù rằng các CLB Thái Lan đã trở lại tập luyện chuẩn bị cho giải đấu sẽ khởi tranh trở lại vào tháng 9. Gần đây nhất, CLB cũ của Xuân Trường là Buriram United đã xác nhận cầu thủ của họ bị nhiễm bệnh.

Xuân Trường tăng sức sống cho HAGL

Xuân Trường tăng sức sống cho HAGL

Cú đá phạt giúp Walsh ghi bàn thắng duy nhất trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tuần qua đã đưa HAGL vào TOP 6 và sự trở lại chính thức lần đầu tiên của Xuân Trường năm nay mang đến nhiều kỳ vọng cho đội bóng phố Núi.

Cụ thể, truyền thông Thái Lan ngày 1/8 đưa tin từ Trung tâm quản lý dịch bệnh Covid-19, vào ngày 1 tháng 8, một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Serbia đã bị phát hiện nhiễm Covid-19.

Cầu thủ bóng đá này đang ở khu kiểm dịch địa phương của tỉnh Buriram, được xét nghiệm và bị phát hiện tại thời điểm vừa mới đến Thái Lan.

Ngay lập tức, cầu thủ này đã phải chuyển tới điều trị tại Bệnh viện Buriram.

Các cầu thủ Buriram United đã trở lại tập luyện kín 3 tuần qua
Các cầu thủ Buriram United đã trở lại tập luyện kín 3 tuần qua

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somyot Poompanmuang cho biết đã xác nhận tin tức này là chính xác. Cầu thủ bóng đá thuộc CLB Buriram United đã bị nhiễm bệnh và đang được cách ly an toàn với cộng đồng xung quanh.

Điều này được coi là không có tác động đến giải đấu Thai League sẽ trở lại vào ngày 12 tháng 9 tới đây. Cầu thủ người Serbia đến Thái Lan đã được Chính phủ cấp phép và đã có bảo hiểm Covid-19 lên đến 100 nghìn USD.

Tiền đạo này chưa tập cùng CLB Buriram United, đội bóng đã đi vào tập luyện từ hơn 3 tuần qua để chuẩn bị cho giải đấu sẽ trở lại. Do đó, cả giải đấu và CLB Buriram United sẽ không phải lo ngại vì trường hợp của cầu thủ người Serbia.

Hiện tại, đội bóng mà Xuân Trường từng khoác áo năm ngoái đang xếp hạng 11 tại giải VĐQG hàng đầu Thái Lan. Buriram United là CLB nổi tiếng bậc nhất xứ sở Chùa Vàng và họ vẫn được đánh giá rất cao cho chức vô địch năm nay, dù mới có 4 điểm sau 4 vòng đấu ở Thai League 1.

Xuân Trường đã chơi 6 trận năm ngoái cho Buriram United và có 1 bàn thắng từ chấm đá phạt. Cầu thủ 25 tuổi không mấy thành công ở đây khi chỉ ra sân từ ghế dự bị thường xuyên trước khi về nước thi đấu và gặp chấn thương dây chằng đầu gối.

Xuân Trường đã trở lại khá mạnh mẽ cùng HAGL thời gian qua để giúp đội bóng phố Núi có 17 điểm, xếp vị trí thứ 6 sau 11 vòng đấu.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm