'Đoạn trường' bóng đá Sài thành

14/03/2018 06:04 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng 1 V-League đã khởi tranh, theo VPF - đơn vị tổ chức có tới 10.000 khán giả/trận đến dự khán. Một trong những nguyên nhân đông khách, được cho là “hiệu ứng U23 Việt Nam”. Tuy nhiên, trong "đám vui" đó dù có tới 2 CLB tham dự giải đấu cao nhất nước nhưng danh xưng trung tâm bóng đá khu vực phía Nam từ xa xưa của bóng đá Sài thành, xem ra đã mai một bởi nhiều yếu tố.

Sài Gòn, đội bóng của tân Chủ tịch CLB, ông Trần Tiến Đại và tân HLV Phan Văn Tài Em lần đầu tiên cầm quân đã gặp ngay đội đương kim vô địch V-League - Quảng Nam. “Vạn sự khởi đầu nan” nên khi giật được 1 điểm ngay trên sân khách trong lần đầu cầm sa bàn, Tài Em phấn khởi ra mặt. Cũng mừng cho Tài Em bởi anh là HLV trẻ tuổi nhất mùa bóng này phải đối mặt với đàn anh nhiều kinh nghiệm như cựu HLV ĐTQG Hoàng Văn Phúc.

Tuy nhiên sau những thông tin về việc thanh lý hợp đồng với vài cầu thủ, rồi lại không thanh lý khiến khá nhiều người hâm mộ mất niềm tin vào đội bóng mang tên Sài thành. Tiền thân là CLB bóng đá Hà Nội, sau đó chuyển trụ sở vào phía Nam và mang một cái tên mới, trong một thời gian ngắn nên Sài Gòn FC vốn chưa có nhiều “kỷ niệm” với người hâm mộ bóng đá thành phố phương Nam.

Vẫn biết là “tân quan, tân chính sách”, khi được mời về quản lý một đội bóng thì ông Trần Tiến Đại phải có cách điều hành đội bóng của mình, nhưng cái biệt danh “cò cầu thủ” mà ông mang trên vai nhiều năm qua, vẫn bám riết lấy ông về mặt hình ảnh. Nhưng theo người viết, người Sài Gòn vốn coi trọng tình nghĩa nên sau những lùm xùm không đáng có như đã nói ở trên, dự báo là Sài Gòn sẽ khó khăn trong việc thu hút người hâm mộ đến sân trong tương lai gần.

Không có cầu thủ“sao U23 Việt Nam” vừa có những màn đấu nghẹt thở trên sân tuyết trắng Trung Quốc tại giải U23 châu Á, không có những cầu thủ có tên tuổi trong đội hình, xem ra tình cảnh của CLB bóng đá TP.HCM cũng như “đồng hương” Sài Gòn là khá âm thầm.Động thái mới nhất của CLB này là Lễ xuất quân khá rầm rộ đã được tổ chức tối qua, 13/3, tại KS Rex, TP.HCM. Dù vòng 1, đội quân của Quyền chủ tịch Công Vinh không thể ra sân vì đối thủ SLNA đang bận thi đấu giải của AFC nhưng để tìm “khán giả ruột” cho đội bóng cũng là một việc khó khănnhư đã từng trong thời gian qua.

Phải ghi nhận những bước đi chậm mà chắc của “Manager” Công Vinh trong việc điều hành đội bóng mang tên TP.HCM. Tiền đạo xứ Nghệ còn khá trẻ, danh tiếng thời làm cầu thủ vẫn còn in đậm trong trí nhớ của người hâm mộ, nay trong vai trò nhà quản lý, anh cũng có nhiều động tháiđể thu hút khán giả đến sân, khuếch trương danh tiếng của CLB nhưng chất lượng cầu thủ, lối đá mới là yếu tố quyết định. Dù CLB TP.HCM đã mời cựu HLV ĐTVN Toshiya Miura về làm HLV trưởng nhưng tương lai phía trước của đội bóng này vẫn khá chông gai.

CLB TP.HCM thử việc ngoại binh Bồ Đào Nha, bầu Đại xin lỗi cầu thủ bị thanh lý

CLB TP.HCM thử việc ngoại binh Bồ Đào Nha, bầu Đại xin lỗi cầu thủ bị thanh lý

Những thông tin liên quan đến tình hình hai đội bóng ở TPHCM sẽ là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 22/2.

Ai cũng biết, bóng đá là một môn giải trí nhưng là một ngành kinh doanh đặc biệt của những nhà đầu tư. Và dù là cầu thủ, HLV, hay những người tham gia vào guồng máy này cũng đều phải hoàn thành tốt nhất công việc của mìnhđể đội bóng có chiến thắng, có danh hiệu. Bằng không thì những “ông chủ’ sẽ lại chia tay, “tìm vui nơi khác”. Những cái tên như Sài Gòn Xuân Thành, Navibank Sài Gòn, Ngân hàng Đông Ánhư ánh sao xẹt trên bầu trời bóng đá Sài thành là những minh chứng điển hình cho sự khắc nghiệt ở môn thể thao vua này.

Đỗ Hải Âu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm