Dijon, đối thủ kế tiếp của Quang Hải và Pau FC, có đáng gờm?

31/07/2022 12:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sau thất bại 0-4 trên sân Guingamp, Quang Hải và các đồng đội ở Pau FC sẽ trở về sân nhà tiếp đón Dijon tại vòng 2 Ligue 2. Đội bóng này liệu có đáng gờm?

Guingamp 4-0 Pau: Quang Hải ra mắt không tồi, Pau vẫn thua đậm

Guingamp 4-0 Pau: Quang Hải ra mắt không tồi, Pau vẫn thua đậm

Guingamp 4-0 Pau: Quang Hải đã được xuất hiện trong hiệp 2 nhưng không thể giúp Pau có một kết quả khả quan trước Guingamp ở vòng mở màn Ligue 2.

 

Pau FC đã khởi đầu Ligue 2 đầy gian nan khi thảm bại 0-4 trên sân Guingamp trong một trận đấu mà hàng thủ của họ chơi khá... mơ ngủ, tuyến giữa không cầm nổi bóng, và hàng công thì không đủ sắc sảo. Ở trận này, Quang Hải được tung vào sân ở phút 60 và đã chơi không tồi, thậm chí còn được Sofascore chấm điểm cao nhất đội (6,9), nhưng anh cũng không thể giúp đội nhà tránh trận thua đậm. Tất nhiên, ngoài những yếu tố trên, phải thừa nhận rằng Guingamp, đội bóng hạng 6 mùa trước, là đối thủ mạnh hơn hẳn. 

Ở vòng 2 của Ligue 2, Pau FC sẽ trở về sân nhà Nouste Camp để tiếp đón Dijon FCO, đội bóng vừa đánh bại St Etienne 2-1 ở vòng 1. Đội bóng này liệu có mạnh không, và cơ hội giành điểm của Quang Hải và các đồng đội thế nào?

Chú thích ảnh
Dijon vừa đánh bại St Etienne 2-1

 

Dijon từng có 5 mùa giải liên tiếp chơi tại Ligue 1 (2016-21), trước khi bị rớt xuống Ligue 2 với vị trí đội sổ khi chỉ chỉ giành vỏn vẹn 21 điểm/38 vòng đấu. Ở mùa giải trước, họ xếp ở vị trí 11 của Ligue 2 với 47 điểm, ngay phía sau Pau FC, với 2 điểm ít hơn. Trong hai trận đối đầu với đội bóng này ở mùa giải trước, Pau đều giành chiến thắng và giữ sạch lưới (1-0 trên sân khách, và 2-0 trên sân nhà). 

Nhưng chiến thắng 2-1 trước St Etienne, đội bóng đang là đồng kỷ lục gia vô địch Pháp (10 lần, ngang PSG) cho thấy Dijon mùa này rõ ràng là một đối thủ đáng gờm, và sẽ không dễ dàng cho Pau kiếm 3 điểm như mùa trước, nhất khi là họ đã mất hai nhân tố chủ chốt, trong đó có nhạc trưởng Victor Lobry. Theo transfermarkt, tổng giá trị đội hình của Dijon là 26,4 triệu euro, gấp 2,5 lần so với Pau (10,05 triệu euro).

Cầu thủ đáng gờm nhất bên phía Dijon là trung phong 24 tuổi Aurelien Scheidler. Mùa trước, chân sút cao 1m92 này là người ghi bàn nhiều nhất của Dijon với 14 bàn trên mọi mặt trận. Đối tác của anh này trên hàng công, Mikael Le Bihan, cũng là một cái tên đáng chú ý khi là chân sút số 2 với 9 bàn. Ở vòng mở màn Ligue 2 2022-23, Le Bihan đá cao nhất, và cũng chính là người mở tỷ số trước St Etienne. Nhưng cầu thủ hay nhất ở trận này là hộ công Bryan Soumare với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. 

 

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm