ĐIỂM NHẤN Việt Nam 2-3 UAE: Bài học quý giá. Cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam

16/06/2021 14:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Việt Nam mắc nhiều sai sót phòng ngự trong trận thua UAE. Thất bại là bài học quý giá cho chúng ta, nhất là khi Việt Nam đã chạm mốc lịch sử với việc vào tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Lễ bốc thăm Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra khi nào, ở đâu?

Lễ bốc thăm Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra khi nào, ở đâu?

Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, nơi chúng ta sẽ gặp những đội mạnh nhất châu lục để giành vé dự giải vô địch thế giới sẽ diễn ra tại Qatar vào năm sau.

 

Bài học quý giá cho tuyển Việt Nam

Thất bại không phải điều đáng trách, nhất là thất bại trước đối thủ có tiềm lực tấn công mạnh như UAE. Nhưng tình huống dẫn đến 2 bàn thua đầu tiên của Việt Nam thực sự đáng trách vì lẽ ra chúng ta đã có thể tránh được.

Ông Park chọn chiến thuật phòng ngự phản công và Việt Nam đá 5-4-1 khi UAE cầm bóng. Vấn đề là đối diện với các cầu thủ giàu tốc độ và chơi kỹ thuật của UAE nhưng các tiền vệ Việt Nam vẫn đá cao và các hậu vệ cũng dâng cao.

Đó là kiểu phòng ngự tự sát vì cầu thủ chúng ta không thể đua tốc độ với đối thủ và một khi để UAE có nhiều khoảng trống thì việc họ ghi bàn là chuyện tất nhiên. Lẽ ra, ông Park cần quán triệt cho các cầu thủ phòng ngự đá thấp và các tiền vệ cũng phải đá thấp, tạo thành 2 tuyến phòng ngự có cự ly gần nhau để bịt khoảng trống và hỗ trợ phòng ngự được tốt hơn.

Việt Nam 2-3 UAE, kết quả bóng đá, kết quả vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, kết quả Việt Nam đấu với UAE, bảng xếp hạng bảng G vòng loại World Cup 2022
Tiến Linh và đồng đội thất bại sát nút trước UAE. Ảnh: Hoàng Linh

Trong bàn thua đầu tiên, không hiểu sao cả 3 trung vệ Việt Nam đều dâng hết cả lên một cách rất nửa vời và tất cả đều hướng mắt về cầu thủ đang cầm bóng của UAE Abdalla Ramadan và bỏ quên hoàn toàn Ali Hassan đang thoát xuống.

Bùi Tiến Dũng lỗi nặng trong tình huống phòng ngự này khi anh không có mặt ở chỗ cần có mặt. Văn Hậu cũng lỗi khi anh đang đứng đâu đó cách xa chỗ Ali Hassan di chuyển nhưng nói chung việc cả 3 trung vệ Việt Nam đều dán hết mắt vào cầu thủ cầm bóng của UAE là không thể chấp nhận được, nhất là khi họ đã được coi là có kinh nghiệm thi đấu.

Tình huống dẫn đến bàn thua thứ 2 cũng rất đáng trách. Vẫn là các tiền vệ Việt Nam dâng lên cao và các trung vệ cũng dâng cao, dẫn đến việc Duy Mạnh không theo kịp cầu thủ UAE trong tình huống đối thủ chọc khe và không có tiền vệ Việt Nam nào hỗ trợ cho Duy Mạnh.

Trọng Hoàng cũng đứng đâu đó cách xa Ibrahim Al Hammadi trong khi Tấn Trường băng ra cản phá chậm một nhịp và phạm lỗi. Nếu chúng ta đá với hàng thủ đứng vị trí thấp và hàng tiền vệ chơi thấp thì UAE không dễ thực hiện quả chọc khe để bắt tốc độ như vậy.

Bàn thua thứ 3 đến đầu hiệp 2 khi tuyển Việt Nam dâng cao tấn công, bị mất bóng và phải trả giá bởi pha phản công nhanh của đối thủ. Kết cục khó tránh khi chúng ta chọn kiểu đá mạo hiểu.

Kết lại, Việt Nam không đủ lực để chơi đôi công sòng phòng với UAE vì tốc độ và thể lực của cầu thủ chúng ta rõ ràng thua kém đối thủ. Nhưng khi chọn kiểu đá phòng ngự phản công, Việt Nam lại chơi với 2 tuyến sau dâng cao, các trung vệ mắc lỗi rất cơ bản là nhìn bóng mà không nhìn người. Đó là sai lầm nghiêm trọng dẫn đến thất bại này.

Cột mốc lịch sử, tinh thần tuyệt vời

Bị đối thủ dẫn tới 3-0 nhưng vẫn không buông xuôi. Đã chắc chắn giành quyền vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 nhưng vẫn chiến đấu đầy nỗ lực, ghi 2 bàn thắng và chỉ thua sát nút UAE, rõ ràng cầu thủ Việt Nam thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời dù 2 pha lập công của Tiến Linh và Minh Vương càng khiến chúng ta tiếc nuối vì những sai lầm mắc phải trong phòng ngự ở 2 bàn thua đầu tiên.

Việt Nam 2-3 UAE, kết quả bóng đá, kết quả vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, kết quả Việt Nam đấu với UAE, bảng xếp hạng bảng G vòng loại World Cup 2022
Tuyển Việt Nam giành quyền vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Ảnh: Hoàng Linh

Thua UAE nhưng Việt Nam vẫn chạm mốc lịch sử với việc lần đầu tiên vào tới vòng loại cuối cùng của World Cup với tư cách một trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Đó là thành tích đáng tự hào và dù thế nào, các cầu thủ cũng xứng đáng được ngợi ca hơn là phê phán. Thành tích của Việt Nam càng trở nên nổi bật khi chúng ta là đội bóng Đông Nam Á duy nhất làm được việc này.

Chưa biết kết quả bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 như thế nào nhưng ít nhất tuyển Việt Nam có nhiều trận đấu phía trước với những đội bóng hàng đầu Châu Lục để học hỏi, trui rèn và trưởng thành hơn nữa trong tương lai. Đó đã là điều tuyệt vời ngay cả khi chúng ta không có được những kết quả thi đấu như ý muốn.

 

Những điều cần biết về vòng loại World Cup thứ 3:

AFC vừa công bố lễ bốc thăm vòng 3 sẽ được tổ chức vào lúc 1/7/2021 (tại khách sạn Mandarin Oriental ở Kuala Lumpur, Malaysia) thay vì 24/6/2021 như dự kiến. Hạt giống sẽ được dựa trên bảng xếp hạng FIFA của ngày 18/6/2021. Sẽ chia thành 2 bảng, mỗi bảng có một đội từ mỗi nhóm trong 6 nhóm. Lịch thi đấu của mỗi bảng sẽ được tự động quyết định dựa trên nhóm tương ứng của mỗi đội.

Chú thích ảnh

 

Do đại dịch COVID-19 tại châu Á, FIFA đã thông báo vào ngày 12 tháng 8 năm 2020 rằng các trận đấu vòng loại sắp tới dự kiến vào năm 2020 đã được chuyển sang năm 2021, và vào ngày 11 tháng 11, Ủy ban thi đấu AFC cũng thông báo rằng vòng cuối cùng của vòng loại châu Á sẽ bắt đầu vào tháng 9 năm 2021 và sẽ kết thúc vào tháng 3 năm 2022. Tuy nhiên, đây vẫn mới chỉ là dự kiến.

 

Chú thích ảnh

 

World Cup 2022: Ngoài chủ nhà Qatar, châu Á có thêm 4,5 vé/suất

Hai đội đứng đầu mỗi bảng vòng loại thứ 3 sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA World Cup 2022.  Hai đội đứng thứ ba sẽ vào vòng 4.

Ở vòng 4, hai đội đứng thứ 3 mỗi bảng sẽ thi đấu play-off một trận vào tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2022. Thành phố đăng cai và địa điểm tổ chức trận đấu này sẽ được công bố trong lễ bốc thăm vòng 3.

Đội thắng trận này sẽ tham gia loạt trận play-off liên lục địa. Bốn đội từ 4 liên đoàn (AFC, CONCACAF, CONMEBOL và OFC) sẽ được bốc thăm thành hai cặp đấu.

Trong mỗi trận đấu, hai đội sẽ đá hai lượt trận sân nhà và sân khách. Hai đội chiến thắng, được quyết định dựa trên tỷ số chung cuộc, sẽ tham dự FIFA World Cup 2022 tại Qatar. Nếu tổng điểm bằng nhau, luật bàn thắng sân khách sẽ được áp dụng, tức là đội ghi được nhiều bàn thắng hơn trên sân khách trong hai lượt trận sẽ đi tiếp. Nếu bàn thắng trên sân khách cũng bằng nhau, thì 30 phút hiệp phụ sẽ được thi đấu. Luật bàn thắng sân khách một lần nữa được áp dụng sau hiệp phụ, tức là nếu có bàn thắng được ghi trong hiệp phụ và tỷ số chung cuộc vẫn bằng nhau, đội khách sẽ đi tiếp nhờ ghi được nhiều bàn thắng hơn trên sân khách. Nếu không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp phụ, cặp đấu sẽ được quyết định bằng loạt sút luân lưu.

 

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm