'Đầu năm chờ U23 Việt Nam gây bất ngờ'

02/01/2018 06:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh kỳ vọng U23 Việt Nam sẽ tạo nên những bất ngờ thú vị tại VCK U23 châu Á 2018.

Trước khi bước vào VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đã có khoảng thời gian 1 tháng chuẩn bị và có những trận đấu giao hữu bổ ích trước những đối thủ mạnh. Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh đánh giá cao sự nỗ lực tập luyện của thầy trò HLV Park Hang Seo:

“Một tháng không phải là thời gian quá dài nhưng chừng đó cũng đủ để giúp HLV Park Hang Seo xây dựng nên đội bóng gắn kết và có lối chơi mạch lạc, rõ ràng. Tôi nhận thấy U23 Việt Nam có sự khởi sắc nhất định trong lối chơi với sơ đồ 3-4-3 hay 4-2-3-1. Chiến thắng trước U23 Thái Lan hay trận thua sát nút CLB Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) là những điểm sáng trong quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. Sức tấn công và hiệu quả dứt điểm của các chân sút đã được cải thiện. Công Phượng, Quang Hải, Văn Toàn hay Đức Chinh ít nhiều để lại những tín hiệu tích cực”.

Bên cạnh đó, cựu HLV SLNA Nguyễn Thành Vinh hy vọng, hàng phòng ngự U23 Việt Nam sẽ thể hiện một bộ mặt khác so với giải đấu giao hữu M-150 tại Thái Lan:

“Sự thiếu chắc chắn nơi hàng thủ U23 Việt Nam là vấn đề mà HLV Park Hang Seo phải tìm ra phương án cải thiện. Rõ ràng, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam chưa thích ứng với sơ đồ 3 hậu vệ nên sự di chuyển, bọc lót giữa các tuyến không có được sự linh hoạt và cơ động. Sau khi thử nghiệm sơ đồ với 3 hậu vệ không thành công ở giải giao hữu tại Thái Lan, HLV Park đã có sự thay đổi, điều chỉnh khi cho các học trò đá với sơ đồ 4 hậu vệ. Đồng thời, HLV Park đón chào sự trở lại của trung vệ Tiến Dũng sau khi anh bình phục chấn thương và sự bổ sung chất lượng như hậu vệ Thành Chung (Hà Nội FC). Ngoài ra, ông Park chú trọng nâng cao thể lực và cải thiện khả năng không chiến cho các học trò.

Điều này là hết sức cần thiết khi U23 Việt Nam phải đối đầu với những đối thủ to cao như U23 Hàn Quốc hay Australia… Dù phải chạm trán với những đội bóng hàng đầu khu vực châu Á nhưng với sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng của U23 Việt Nam, tôi có niềm tin U23 Việt Nam có thể tạo nên những bất ngờ thú vị tại VCK U23 châu Á 2018”.

Con trai HLV Nguyễn Thành Vinh đưa U13 BĐ học đường du đấu Nhật Bản

Con trai HLV Nguyễn Thành Vinh đưa U13 BĐ học đường du đấu Nhật Bản

HLV Nguyễn Thành Công, con trai của HLV kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh, sẽ dẫn dắt đội tuyển U13 bóng đá học đường Yamaha du đấu tại Nhật Bản.

Sáng ngày hôm qua (1/1), U23 Việt Nam đã lên đường sang Thượng Hải (Trung Quốc) chuẩn bị cho VCK châu Á 2018. Tại đây, U23 Việt Nam sẽ đấu giao hữu với U23 Palestine ngày 4/1. Tới ngày 11/1, U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2018 gặp U23 Hàn Quốc. Sau đó, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lần lượt chạm trán U23 Australia (14/1) và U23 Syria (17/1).

Tiền vệ Lương Xuân Trường:
“Mọi người hãy ủng hộ U23 Việt Nam”

“Từ ngày đầu tập trung đến hiện tại, cả đội đã trải qua những buổi tập thể lực, chiến thuật cần thiết. Giải giao hữu tại Thái Lan và trận đấu với Ulsan Hyundai cũng thật sự bổ ích đối với mỗi cầu thủ. Sau 1 tháng, tôi thấy cả đội đã chơi gắn kết hơn, thể lực được cải thiện và học thêm được những chiến thuật mới.

Cá nhân tôi cảm thấy tốt hơn về thể lực. Các bài tập dần dần tăng độ nặng nên cảm thấy tốt hơn trước. Với những gì đã tập luyện, không có lý do gì để chúng tôi không làm hết mình với công sức đã bỏ ra. Mong mọi người luôn ủng hộ đội tuyển U23 Việt Nam”.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm