Đàn em Tiến Linh, Chanathip khởi đầu tưng bừng ở giải U13 quốc tế

18/03/2022 16:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản có truyền thống từ nhiều năm qua rất có ý nghĩa đối với quan hệ 2 quốc gia đã được khai mạc vào sáng 18/3 tại Thành phố Mới Bình Dương. Ở ngày ra quân, đội chủ nhà và Kawasaki Frontale đã chứng tỏ đẳng cấp vượt trội bằng những chiến thắng tưng bừng.

4 đội bóng dự Giải U13 Quốc tế Hà Nội mở rộng năm 2019

4 đội bóng dự Giải U13 Quốc tế Hà Nội mở rộng năm 2019

Từ ngày 21/8/2019 đến ngày 24/8/2019, tại sân vận động Hà Đông (Hà Nội) sẽ diễn ra Giải bóng đá U13 Quốc tế Hà Nội mở rộng năm 2019 với sự tham gia của 4 đội bóng là U11 Marinos Yokohama – Nhật Bản, U13 Viettel, U13 Than Quảng Ninh và U13 Hà Nội.

Ông Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có mặt để chứng kiến giải đấu có tuổi đời lên 4 năm nay.

Đây là sân chơi tạo cơ hội quý giá cho các cầu thủ trẻ trưởng thành, nuôi dưỡng ước mơ thi đấu chuyên nghiệp. Nhiều cầu thủ trẻ hóm hỉnh cho biết, 2 năm không được thi đấu ở lứa tuổi dành cho mình vì dịch Covid-19 đã khiến họ rất nhớ không khí đua tài.

Giải bóng đá truyền thống U13 quốc tế Việt - Nhật 2022 khai mạc vào sáng 18-3 ở TP Mới Bình Dương. Ảnh: AP
Giải bóng đá truyền thống U13 quốc tế Việt - Nhật 2022 khai mạc vào sáng 18-3 ở TP Mới Bình Dương. Ảnh: AP

Có 8 đội tham dự giải năm nay gồm: B.Bình Dương, Kawasaki Frontale Dream Team, TP.HCM, Bình Phước, An Giang, Phú Nhuận-TP.HCM, Văn Tâm Đồng Nai và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Bình Dương.

Sự có mặt của đại diện Nhật Bản vốn là đội trẻ của nhà đương kim vô địch J-League (nơi tuyển thủ Chanathip đang đầu quân Kawasaki Frontale) giúp giải đấu được chú ý hơn và các cầu thủ trẻ rất háo hức chờ đợi sẽ được đọ tài với các đồng nghiệp đến từ xứ sở phù tang.

Chủ nhà B.Bình Dương quá mạnh so với An Giang (trắng). Ảnh: AP
Chủ nhà B.Bình Dương quá mạnh so với An Giang (trắng). Ảnh: AP

Các đội chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn xếp hạng sau đó đấu loại trực tiếp. Vào ngày cuối cùng của giải (20/3) có trận All Star với các cầu thủ được lựa chọn từ các đội tham dự và trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV.

Đại diện đến từ Nhật Bản sẽ giúp các đội bóng trẻ Việt Nam có cơ hội cọ xát ngay tại sân nhà. Ảnh: AP
Đại diện đến từ Nhật Bản sẽ giúp các đội bóng trẻ Việt Nam có cơ hội cọ xát ngay tại sân nhà. Ảnh: AP

Không phụ lòng mong đợi của người xem, buổi sáng ngày khai mạc đã diễn ra những cặp đấu đầy ắp bàn thắng. Các đàn em của tuyển thủ Nguyễn Tiến Linh ở đội U13 B.Bình Dương đã có một trận thắng tưng bừng trước An Giang đến 11-0. U13 TP.HCM cũng thắng đậm Văn Tâm Đồng Nai với tỷ số 13-0.

Kawasaki Frontale cũng thắng đậm Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Bình Dương 6-0. Còn Phú Nhuận TP.HCM hoà Bình Phước 1-1.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, năm 2023 sẽ diễn ra sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản - Việt Nam. Việc tăng cường các hoạt động hợp tác hữu nghị, giao lưu văn hoá, thể thao giữa hai nước sẽ giúp cho dấu mốc kỷ niệm 50 năm thêm sôi động.

Ông Yamada Takio cũng hy vọng thế hệ trẻ tham gia giải đấu sẽ là cầu nối giữa Nhật Bản và Việt Nam trong tương lai và góp phần phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước.

Đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ông Cao Văn Chóng, Phó Chủ tịch VFF đánh giá cao và tin tưởng giải đấu là sân chơi bổ ích, góp phần bồi dưỡng các tài năng bóng đá ở lứa tuổi thiếu niên; đồng thời thúc đẩy sự hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản.

Sự kiện giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản khởi đầu mang ý nghĩa hoạt động giao lưu bóng đá giữa 2 CLB Kawasaki Frontale và Bình Dương. Đến năm 2018, nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản đã mở rộng thành giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 với sự tham gia của 4 đội Việt Nam, 4 đội Nhật Bản và được duy trì liên tục từ năm 2018 đến 2020.

Trong năm 2022, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên giải đấu thiếu vắng các đội Nhật Bản (ngoại trừ Kawasaki Frontale Dream Team).

Bên lề giải đấu còn có “Lễ hội Giao lưu Văn hóa Việt – Nhật” tại Khu ẩm thực và mua sắm Hikari tại thành phố mới Bình Dương. Ngoài các tiết mục biểu diễn văn nghệ, lễ hội còn có các gian hàng thực phẩm và đồ uống Việt – Nhật, cùng các trò chơi vận động đặc trưng ở các giải bóng đá.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm