Đàn em Công Phượng tiết lộ chơi tiền đạo ảo tại U23 Việt Nam

14/03/2019 17:24 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Lương Hoàng Nam tiết lộ anh được HLV Park Hang Seo sắp xếp chơi ở vị trí tiền đạo ảo trong đội hình U23 Việt Nam.

Lương Hoàng Nam: 'Thất bại này sẽ là bài học lớn cho U20 Việt Nam'

Lương Hoàng Nam: 'Thất bại này sẽ là bài học lớn cho U20 Việt Nam'

Sau trận thua 0-2 trước U20 Honduras qua đó chính thức nói lời chia tay với FIFA U20 World Cup 2017, tiền vệ Lương Hoàng Nam chia sẻ đây sẽ là một bài học quan trọng cho U20 Việt Nam.

Tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL Lương Hoàng Nam đã có những chia sẻ trước buổi tập của đội tuyển U23 Việt Nam chiều nay 14/3. Hoàng Nam cho biết mình đang nỗ lực trong từng buổi tập để giành suất chính thức có tên trên tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2020.

“Vị trí hiện tại thầy Park hướng dẫn cho tôi là rất mới. Vị trí sở trường của tôi là đá tiền vệ trung tâm nhưng hiện tại tôi đang được bố trí chơi như một tiền đạo ảo giống Phan Văn Đức từng đá U23 Việt Nam. Tôi có niềm tin mình ra được ra sân ở trận đấu tập giữa U23 Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc).

Tôi  sẽ cố gắng hết mình để có thể được HLV Park Hang Seo ghi nhận. Khi được làm việc với thầy Park, điều tôi thấy đó là tinh thần và kỷ luật khi tập luyện, sinh hoạt.

Về chuyên môn, thầy uốn nắn từng động tác nhỏ như khống chế bóng và coi nó rất quan trọng”, Hoàng Nam nói.

Chú thích ảnh
Tiền vệ Lương Hoàng Nam

Hoàng Nam hiện đang được CLB HAGL cho CLB Hải Phòng mượn chơi bóng ở 2 mùa giải V-League 2018, 2019. Tiền vệ này có thể hình khá nhỏ con khi anh chỉ cao 1m59. Tuy nhiên, Hoàng Nam tự tin sẽ có những yếu tố khác bù lại bất lợi hình thể.

“Tôi nghĩ trong bóng đá hiện đại thể hình quan trọng. Nếu tôi bị thiệt thòi thể hình thì tôi sẽ lấy tư duy chơi bóng, khả năng xoay sở để bù đắp lại.

Tôi thấy kinh nghiệm được thi đấu V-League rất quan trọng, khi đá với các anh lớn tôi sẽ học hỏi được nhiều điều để áp dụng vào trận đấu của U23 Việt Nam”, Hoàng Nam cho hay.

VIDEO U23 Việt Nam tập luyện ngày hôm nay 14/3

Trong khi đó đánh giá về các đối thủ tại vòng loại U23 châu Á 2020, Lương Hoàng Nam đánh giá về đối thủ. Anh cho biết: “Indonesia là đối thủ duyên nợ với bóng đá Việt Nam. Hiện tại, Indonesia có nhiều cầu thủ chất lượng, những cầu thủ trẻ của họ thi đấu nước ngoài rất nhiều. Do đó, đây là đối thủ rất khó khăn cho U23 Việt Nam.

U23 Thái Lan cũng vậy, họ là đội bóng mạnh sẽ gây khó dễ cho U23 Việt Nam. Tuy nhiên, toàn đội U23 Việt Nam sẽ nỗ lực tập luyện, thi đấu hết mình để giành ngôi đầu bảng K, qua đó đoạt vé đi tiếp”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm