Dẫn đầu V-League 2017, FLC Thanh Hóa được thưởng 600 triệu đồng

06/02/2017 17:31 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Với 3 trận thắng 1 trận hòa sau 4 vòng đấu đầu tiên của V-League 2017, CLB FLC Thanh Hóa đã được UBND tỉnh Thanh Hóa thưởng tổng cộng 600 triệu đồng.

Theo đó, với những trận thắng trước SLNA, S.Khánh Hòa BVN và Long An, đội FLC Thanh Hóa đã được tỉnh Thanh Hóa thưởng 200 triệu cho 1 trận thắng. Nguồn kinh phí được trích từ quỹ thi đua khen thưởng tỉnh Thanh Hóa.

Được biết, đây là mức thưởng mà UBND tỉnh Thanh Hóa dành cho FLC Thanh Hóa đối với mỗi trận thắng, chưa kể những phần thưởng khác từ phía Tập đoàn FLC của ông bầu Trịnh Văn Quyết. Đây được xem là sự quan tâm kịp thời của tỉnh Thanh Hóa, đồng thời cũng là lời khẳng định FLC Thanh Hóa là đội bóng của tỉnh, của người hâm mộ và CĐV xứ Thanh.

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã phê duyệt kinh phí gần 75 tỷ đồng phát triển bóng đá Thanh Hóa, trong đó chủ yếu là tập trung cho CLB FLC Thanh Hóa giành thứ hạng cao tại V-League 2017.

FLC Thanh Hóa toàn thắng nhờ HLV 'hàng hiệu'

FLC Thanh Hóa toàn thắng nhờ HLV 'hàng hiệu'

FLC Thanh Hóa vẫn khẳng định được sức mạnh và tham vọng của mình bằng chiến thắng thứ 3 liên tiếp và đối thủ lần này là Long An. Không có Omar, đội bóng xứ Thanh đã có màn tỏa sáng của Uche và Văn Bình để duy trì mạch thắng.


Dưới sự dẫn dắt của HLV từng vô địch Champions League Petrovic, FLC Thanh Hóa hiện đang dẫn đầu V-League 2017 với 10 điểm sau 3 trận thắng và 1 trận hòa, trong đó có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp ở 3 vòng đấu đầu tiên. Nếu giành chiến thắng trước CLB TP.HCM ở vòng 5 V-League 2017 diễn ra cuối tuần này, thấy trò của HLV Petrovic hoàn toàn có thể tiếp tục “bỏ túi” thêm phần thưởng 200 triệu.

Đây là kịch bản rất khả thi bởi CLB TP.HCM chỉ là đội bóng mới lên hạng và bị đánh giá thấp hơn nhiều so với FLC Thanh Hóa nếu xét về lực lượng và sức mạnh.

'FLC Thanh Hóa chưa nộp đơn bỏ giải'

'FLC Thanh Hóa chưa nộp đơn bỏ giải'

“Đến giờ phút này, tôi cũng chỉ nghe thông tin CLB FLC Thanh Hóa nghỉ chơi qua báo chí. Phải đợi đến khi họ chính thức nộp đơn thì chúng tôi sẽ căn cứ theo quy chế đã ban hành mà làm”, Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng cho biết.


Ngay sau Tết, từ ngày mồng 6, toàn đội FLC Thanh Hóa đã di chuyển từ Thanh Hóa ra tập luyện tại Trung tâm huấn luyện TDTT Quốc gia 1 - Nhổn (Hà Nội) và sẽ trở về Thanh Hóa vào ngày 10/2 này. Đây được xem là chuyền tập huấn mini “du xuân” mà lãnh đạo CLB tổ chức nhằm tiếp tục giúp cầu thủ “bứt hẳn khỏi Tết” và giải tỏa sức ỳ. Một lý do khác nữa đó là, BTC sân Thanh Hóa cũng tranh thủ sửa sang lại mặt cỏ sân Thanh Hóa để chuẩn bị tốt nhất cho vòng 5 V-League 2017.

Mặc dù đã nhận án treo giò 8 trận từ VFF nhưng Pape Omar hiện vẫn đang tích cực tập luyện với các đồng đội. Tiền đạo người Senegal này vẫn đang trông ngóng một quyết định xem xét giảm án từ VFF sau khi dư luận lên án BTC bỏ qua lỗi nặng của Samson.

Khánh Hưng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm