'Đại gia' Malaysia chèo kéo đồng đội Văn Lâm

13/05/2020 18:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Sarach Yooyen, đồng đội của Đặng Văn Lâm và cũng là đội trưởng CLB Muangthong United cùng tiền vệ Thitiphan Phuangchan (CLB BG Pathum United) vừa được đội bóng giàu có nhất Đông Nam Á Johor Darul Tazim gửi lời mời chào về đầu quân.

Malaysia 'ôm mộng' lớn trước khi quyết đấu thầy trò HLV Park Hang Seo

Malaysia 'ôm mộng' lớn trước khi quyết đấu thầy trò HLV Park Hang Seo

Đội bóng giàu có Johor Darul Tazim được ví như đội tuyển quốc gia Malaysia thu nhỏ với 12 cầu thủ cung cấp cho HLV Tan Cheng Hoe đang kỳ vọng rất lớn ở mùa bóng 2020. Nhà VĐQG Malaysia 6 năm liền đặt mục tiêu vượt mặt nhiều CLB hàng đầu châu Á để tạo cú hích tinh thần nhằm lật đổ đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Trang web là về đánh giá các CLB và cầu thủ bóng đá trên toàn thế giới transfermarkt đã định giá Thitiphan Panchan sẽ có giá trị ở mức 475.000 euro, còn Sarach Yooyen sẽ có giá trị là 325.000 euro.

Tuy vậy, truyền thông Thái Lan đưa tin, trên thực tế nếu CLB của Malaysia muốn có cặp đôi tiền vệ ĐTQG Thái Lan này, họ sẽ phải trả mức phí cao hơn nhiều.

Sarach Yooyen đang là đồng đội của Văn Lâm ở Muangthong United
Sarach Yooyen đang là đồng đội của Văn Lâm ở Muangthong United

Thitiphan đang là đội trưởng ở BG Pathum United. Tiền vệ từng chơi ở J-League 1 cho Oita Trinita năm ngoái được trả lương mỗi tháng hơn nửa tỷ đồng khi đá ở Nhật Bản. Thitiphan là tiền vệ hào hoa bậc nhất mà bóng đá Thái Lan từng sở hữu nhưng do chấn thương phải phẫu thuật đầu gối 2 lần, cầu thủ này đang gặp vấn đề khi trở lại.

Còn Sarach Yooyen từ lâu đã nổi lên như tiền vệ trung tâm hay nhất bóng đá Thái Lan cùng Chanathip. Đội trưởng của Muangthong United sở hữu khả năng quan sát nhạy bén và đánh chặn hiệu quả nơi tuyến giữa của “Voi chiến”.

Mới đây, huyền thoại bóng đá Thái Lan và cũng là HLV của Muangthong United là Tawan Sripan cũng đã đưa Sarach Yooyen vào danh sách “đội hình cầu thủ Thái Lan trong mơ” mà ông ao ước sở hữu.

Được biết, Chủ tịch của CLB Johor Darul Tazim là ông Sultan Ismail rất nghiêm túc với ý muốn thu hút các ngôi sao Thái Lan về đầu quân nhằm nâng cấp CLB. Nhà vô địch quốc gia Malaysia nhiều năm liền quyết tâm biến CLB thành một đội bóng mạnh của châu Á, không chỉ riêng Đông Nam Á. Johor Darul Tazim là CLB Đông Nam Á duy nhất lúc này vô địch AFC Cup vào năm 2015 khi giải đấu chuyển đổi thể thức.

Hà Nội FC năm ngoái đã lọt đến trận chung kết liên khu vực nhưng không thể đánh bại CLB 4.25 của CHDCND Triều Tiên để tiến tới trận chung kết toàn giải đấu.

Vấn đề là sắp tới, giải VĐQG Thái Lan cũng diễn ra trùng thời điểm với Malaysia Super League (tháng 9) nên có thể hai phía CLB sẽ cân nhắc quá trình chuyển nhượng.

Thitiphan đã từng chơi bóng ở J-League 1 năm ngoái
Thitiphan đã từng chơi bóng ở J-League 1 năm ngoái

Thitiphan Phuangchan và Sarach Yooyen không phải là hai cầu thủ Thái Lan từng được đồn đại với Johor Darul Tazim. CLB của Malaysia từng chú ý đến Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda khi bộ đôi này còn chơi cho Muang Thong United.

Nhưng Johor Darul Tazim cũng đã sở hữu ngoại binh đắt nhất Đông Nam Á Diogo đến từ Brazil (trị giá 650 nghìn Euro) sau khi thuyết phục bằng tiền lương gấp đôi để Diogo chuyển từ Buriram United tới đây.

Ở Thái Lan, Diogo nhận mức lương 3 tỷ đồng/tháng và báo giới xứ Chùa Vàng cho biết chỉ tính riêng lương và chuyển nhượng của cầu thủ 33 tuổi người Brazil cũng đủ nuôi cả một đội bóng.

Trị giá đội hình Johor Darul Tazim hiện tại là 6,15 triệu Euro, ngang ngửa Bangkok United (số 1 Đông Nam Á). CLB TP.HCM là đội bóng đắt giá nhất V-League hiện tại theo nhận định của transfermarkt với giá trị 1,43 triệu Euro.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm