'Đại chiến' bóng đá Đông Nam Á

18/07/2019 16:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Kết quả bốc thăm vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á đã diễn ra theo kịch bản mà nhiều CĐV Đông Nam Á mong đợi khi các đội tuyển mạnh nhất của khu vực cùng chung bảng đấu.

Tuyển Việt Nam còn Park Hang Seo, Thái Lan sẽ không là 'Voi chiến'

Tuyển Việt Nam còn Park Hang Seo, Thái Lan sẽ không là 'Voi chiến'

Sự tự tin mà truyền thông Thái Lan dành cho đội bóng của tân HLV Akira Nishino hứa hẹn sẽ chỉ là “lạc quan tếu” khi lúc này, bầy “Voi chiến” đang loay hoay tìm đường ra cho nền bóng đá.

Trước khi huyền thoại bóng đá châu lục Tim Cahill chọn những quả cầu ở nhóm 2 để bốc thăm, các CĐV Việt Nam đã mong cho lá thăm của thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ rơi vào bảng G, nơi Thái Lan, Malaysia và Indonesia đã được lựa chọn từ trước. “Cầu được ước thấy”, 4 đội tuyển hàng đầu khu vực lần đầu tiên chạm trán nhau ở sân chơi tầm cỡ - Vòng loại World Cup.

Sự hồi hộp và mong chờ vòng loại World Cup 2022 sẽ đến ngay trong ngày mai thay vì đầu tháng 9, khi đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Thái Lan ở chính lượt trận đầu tiên trên sân đối thủ. Một cuộc đối đầu đỉnh cao chưa từng có trong lịch sử hai nền bóng đá cũng như của cả khu vực

Trận thua mà Thái Lan đón nhận trên sân nhà ở King’s Cup 2019 càng khiến cho cuộc gặp “thượng đỉnh” tới đây của bóng đá Việt Nam và Thái Lan tăng nhiệt, bởi ở sân chơi đẳng cấp nhất hành tinh, không còn bất cứ lý do nào để biện minh cho thất bại. Người thắng thực sự Vua của làng cầu Đông Nam Á.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp lại Thái Lan trong trận cầu đỉnh cao tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: Hoàng Linh

Nhưng trong cuộc chơi lớn, Thái Lan cũng chỉ là một đối thủ mà Việt Nam phải đánh bại trước khi quật ngã những đội bóng khác. Malaysia hay Indonesia cũng chẳng hề kém cạnh ở khu vực khi tất cả đã quá quen thuộc, từ con người đến lối chơi mà khoảng cách trên sân cỏ chỉ là gang tấc.

Đó là chuyện của các đội tuyển hàng đầu khu vực, còn đối thủ “chen ngang” cuộc chơi này UAE cũng không phải tay mơ. Đội bóng do HLV danh tiếng người Hà Lan Bert van Marwijk dẫn dắt với đẳng cấp đương nhiên nổi bật hơn phần còn lại Đông Nam Á. Đại diện Tây Á này từng lọt Top 42 FIFA và Á quân Asian Cup 1996. UAE đương nhiên thừa cả tiền bạc lẫn tham vọng để hiện thực giấc mơ World Cup vẫn dang dở.

Trở lại với đội tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang Seo hoàn toàn có lý do để tin vào kết quả kỳ tích nữa cho nền bóng đá trong năm nay. So về thứ bậc FIFA, Việt Nam không ngán ngại bất cứ đối thủ nào trong bảng G.

Năm 2007 khi trận đấu Việt Nam - UAE diễn ra ở Mỹ Đình, thầy trò HLV Alfred Riedl đã gây chấn động khi đánh bại đối thủ Tây Á với tỷ số 2-0 ngay trong trận khai mạc nhờ công của Quang Thanh và Công Vinh. Kết quả này đã góp phần đưa Việt Nam lần đầu tiên vào tứ kết Asian Cup. Dù vẫn còn một khoảng cách về chuyên môn, nhưng trình dộ giữa hai đội không quá chênh lệch. Bằng chứng là tại trận tranh HCĐ Asian Games 2018, thầy trò HLV Park Hang Seo cũng chỉ thua đối thủ trên chấm luân lưu.

Kết quả trước đối thủ hàng đầu ở bảng đấu không quá tồi với Việt Nam và như thế, đủ để các CĐV nước nhà ngập tràn niềm tin rằng nhà ĐKVĐ Đông Nam Á sẽ đi tiếp đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Chưa kể, ngoài lợi thế về những “người quen” sẽ gặp trước mắt, Việt Nam còn có thuận lợi với điều kiện di chuyển thuận lợi để tiết kiệm sức cho các cầu thủ.

Trở lại với vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á, 8 bảng sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt chọn ra 8 đội dẫn đầu bảng cùng 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào vòng loại thứ 3. Tại vòng loại cuối này, 12 đội sẽ tiếp tục được chia thành 2 bảng, thi đấu theo thể thức lượt đi, lượt về. Hai đội đứng đầu của mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp tham dự vòng chung kết FIFA World Cup 2022. Hai đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off cũng theo thể thức sân khách sân nhà. Đội giành chiến thắng sẽ giành vé chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác. Tổng cộng, châu Á sẽ có 4,5 suất tham dự VCK World Cup 2022.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm