Đã có 187 người chết trong vụ bạo loạn của bóng đá Indonesia

02/10/2022 19:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

Số nạn nhân tử vong trong vụ giẫm đạp tại giải VĐQG Indonesia tiếp tục tăng mạnh. Đến thời điểm này, thống kê cho biết đã có tới 187 người thiệt mạng.

Truyền thông thế giới sốc nặng vì thảm kịch bóng đá ở Indonesia

Truyền thông thế giới sốc nặng vì thảm kịch bóng đá ở Indonesia

Truyền thông quốc tế sốc nặng về vụ bạo loạn của các CĐV quá khích tại Indonesia khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Theo những cập nhật mới nhất, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại sân Kanjuruhan hiện đã lên tới 187 người. Đây được cho là một trong những vụ dẫm đạp tại sân vận động nghiêm trọng nhất trên thế giới.

Trên Twitter, một tài khoản cá nhân có tên @ProfesorZubairi chia sẻ: “Số người chết đang tiếp tục tăng lên. Cho đến nay đã lên tới 187 người. Hy vọng rằng thảm kịch ở Kanjuruhan này sẽ gửi một thông điệp đến tất cả các cầu thủ bóng đá Indonesia để cải thiện thái độ và trưởng thành hơn.”

Chú thích ảnh
Số nạn nhân thương vong trong vụ bạo loạn vẫn chưa có dấu hiệu giảm

Đáng chú ý, diễn viên hài nổi tiếng Kemal Palevi của Indonesia cho biết cảnh sát đã yêu cầu BTC giải đấu đẩy lịch trận Arema FC vs Persebaya lên 15h30 chiều (giờ địa phương) nhằm đảm bảo sự có mặt đầy đủ của lực lượng an ninh. Tuy nhiên, BTC vẫn quyết định cho trận đấu được diễn ra vào lúc 20h00 tối với lý do… lượng người xem buổi tối đông hơn.

Vụ việc khiến giấc mơ đăng cai đăng cai World Cup U-20 của đất nước vạn đảo bị đe dọa nghiêm trọng.

Tiến Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm