Cựu tuyển thủ Tuấn Phong: Bóng đá là thành tích

17/06/2021 07:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Như vậy là trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 2 đã kết thúc, mặc dù để thua UAE và mất vị trí đầu bảng vào chính tay họ, nhưng chúng ta vẫn có suất đi tiếp vào vòng loại thứ 3 (vòng cuối cùng để tranh 4 suất chính thức và 1 suất play off để tham dự World Cup 2022 tại Qatar) nhờ nằm trong số 5 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất ở các bảng.

HLV Park Hang Seo: ‘Vòng loại thứ ba có nhiều khó khăn, cả rắc rối’

HLV Park Hang Seo: ‘Vòng loại thứ ba có nhiều khó khăn, cả rắc rối’

Trong cuộc trò chuyện với Yonhap chiều 16/6, HLV Park Hang Seo khẳng định thi đấu ở vòng loại thứ ba World Cup vừa là thách thức nhưng đồng thời vinh dự cho cá nhân ông cùng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam được tham gia vào vòng loại cuối cùng của một kì World Cup, và có cơ hội đối đầu với các đội bóng mạnh nhất châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản hoặc Úc. Một chiến tích đáng được ghi nhận của thầy trò ông Park.

Chỉ cần nhìn lại các con số thống kê của đội tuyển Việt Nam ở bảng đấu thôi thì thành tích này hoàn toàn xứng đáng và không một ai có thể nói chúng ta đã may mắn. Chúng ta là đội bóng có hàng phòng ngự vững chắc nhất bảng khi chỉ để thủng lưới 5 bàn thua sau 8 trận đấu, số bàn thắng thì chỉ xếp sau đội đầu bảng UAE. Chúng ta đã trải qua chuỗi 7 trận bất bại trước khi chịu trận thua với tỉ số sát nút 2-3 trước đội chủ nhà UAE (Việt Nam cũng là đội bóng có trận thua ít nhất bảng đấu).

Qua 8 trận đấu đội tuyển Việt Nam đã để lại dấu ấn chiến thuật đậm nét của ông Park xây dựng. Đội tuyển Việt Nam thường chơi với sơ đồ 5-4-1, với sơ đồ này thì nhiều thời điểm khi tấn công nó sẽ chuyển hóa thành 3-4-3.

Đội tuyển Việt Nam là một tập thể mà các cầu thủ chơi chung với nhau trong nhiều năm, gặt hái được nhiều thành công nên rất hiểu ý nhau trên sân trong phòng ngự và cả trong tấn công.

Đội hình phòng ngự chúng ta thi đấu rất chặt chẽ an toàn nhờ vào sự ổn định của thủ môn và hàng hậu vệ 5 người, đó là chưa kể hàng tiền vệ 4 người luôn hổ trợ tốt phía trên, đặc biệt 2 tiền vệ trung tâm Hùng Dũng và Tuấn Anh đã để lại dấu ấn nhiều trong lối chơi phòng ngự lẫn tấn công của đội, vì vậy sau 5 trận đấu đầu tiên chúng ta chỉ thủng lưới đúng 1 bàn.

Chúng ta cũng biết cách trừng phạt đối phương khi các cầu thủ trên hàng công như Tiến Linh, Quang Hải, hoặc Văn Toàn luôn biết tỏa sáng đúng lúc trong những trận đấu khó khăn như trận lượt đi gặp UAE hay cả 2 trận gặp Malaysia.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, Park Hang Seo, HLV Park Hang Seo, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup 2022, bốc thăm vòng loại thứ ba, Việt Nam vs Hàn Quốc
Thành tích vào đến vòng loại cuối cùng của đội tuyển Việt Nam thật kỳ vĩ. Ảnh: Hoàng Linh

Nhưng không phải chúng ta không có vấn đề cần khắc phục, đặc biệt 2 trận đấu cuối với Malaysia và nhất là trận thua UAE đã để lại cho chúng ta nhiều thứ phải suy nghĩ.

Chúng ta cần giải quyết tốt hơn sự vắng mặt của cặp tiền vệ trung tâm Hùng Dũng và Tuấn Anh. Vì Hũng Dũng rất khó để trở lại thi đấu ở vòng loại thứ 3 sắp tới.

Phương án Tuấn Anh và Quang Hải đã được ông Park cho thử nghiệm trận gặp Indo vừa qua nhưng nó không nói lên được nhiều vì Indo quá yếu và họ không chơi bóng, nên khi Tuấn Anh chấn thương rời sân thì Xuân Trường cũng đã vào làm tốt vai trò của mình.

Cho đến khi những gì diễn ra ở một vài thời điểm trận Malaysia và rõ nhất là trận UAE thì mới thấy được ông Park cũng đang đau đầu ở 2 vị trí đó, ông đã thử nghiệm Xuân Trường và Hoàng Đức hay Xuân Trường và Quang Hải nhưng cũng không hiệu quả, họ không phải là những người giỏi phòng ngự và thoát presssing hay nên khi gặp đội bóng đánh giá mạnh hơn như UAE, họ chơi tấn công và pressing liên tục ở cường độ cao thì tiền vệ chúng ta gặp khó khăn.

Đức Huy thì có khả năng phòng ngự tốt hơn nên đó là lý do ông Park đã đưa Huy vào sân ở hiệp 2 trong 2 trận vừa qua, nhưng do ít được thi đấu nên Huy vẫn chưa lấy lại được phong độ của mình. Bước vào vòng loại cuối cùng sắp tới Việt Nam có thể sẽ gặp những đội bóng còn mạnh hơn cả UAE như Hàn Quốc hay Nhật Bản, nên rất có thể ông Park lần này sẽ mạnh dạn hơn đi tìm và thử nghiệm vài nhân tố mới để khắc phục các điểm yếu của đội tuyển Việt Nam.

Cuối cùng những gì đội tuyển Việt Nam đã làm đến thời điểm này rất đáng được ghi nhận và họ hoàn toàn xứng đáng là 1 trong 10 đội bóng mạnh nhất Châu Á thời điểm này.

Cựu tuyển thủ Tuấn Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm