Cựu tuyển thủ Dương Hồng Sơn: 'Tôi thấy hình bóng mình nơi Nguyên Mạnh'

11/10/2015 06:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu thủ môn ĐTQG Dương Hồng Sơn đánh giá, Nguyên Mạnh là câu thủ chơi tốt nhất của ĐTVN trong trận đấu với Iraq và thủ thành SLNA xứng đáng với vị trí số 1 hiện tại. Đặc biệt, Hồng Sơn còn liên tưởng, thủ môn Nguyên Mạnh có nhiều đặc điểm giống anh, nên anh tin tưởng Nguyên Mạnh sẽ chơi thành công trong màu áo ĐTQG.

Anh cho biết: “Nguyên Mạnh đã có một trận đấu tốt trước Iraq. Tôi cho rằng thủ môn này là người chơi hay nhất ở trận đấu đó. Cậu ta ra vào hợp lý, phán đoán tình huống tốt, có nhiều pha cản phá xuất sắc.

Nguyên Mạnh có nhiều điểm khá giống với tôi, nhất là ở khả năng đọc trận đấu, đọc tình huống, tâm lý vững vàng trong những trận đấu căng thẳng.

 Trận đấu gặp Thái Lan vào ngày 13/10 tới đây, Nguyên Mạnh hoàn toàn xứng đáng được bắt chính. Vị trí thủ môn là hết sức quan trọng, Nguyên Mạnh đạt phong độ cao như vậy, bất kỳ HLV nào cũng muốn sử dụng chứ không riêng gì ông Miura. Tôi tin có Nguyên Mạnh trong khung gỗ ở thời điểm hiện tại, các cầu thủ tuyến trên của chúng ta sẽ thi đấu tự tin hơn”.

Theo Hồng Sơn, Nguyên Mạnh đạt phong độ cao, nhưng để có thể giành chiến thắng trước Thái Lan, chúng ta cần sức mạnh của cả tập thể.

Anh lý giải: “Nguyên Mạnh đã có 1 trận đấu xuất sắc, nhưng bóng đá là sức mạnh tập thể, để đối phó lại Thái Lan chúng ta càng phải là một tập thể gắn kết, quyết tâm, công thủ toàn diện.

Năm 2008, Việt Nam vô địch AFF Cup, chúng tôi là một tập thể hết sức tuyệt vời, cả tinh thần thi đấu lẫn việc chấp hành đấu pháp của HLV trưởng. ĐTVN dưới thời Miura là một tập thể có thể lực dồi dào, tinh thần rất cao, đấu pháp thì chưa hay lắm nhưng đang tiến bộ lên nhiều, nhất là chứng kiến màn thể hiện trong trận đấu với Iraq vừa qua.

 Trận này Thái Lan được đánh giá cao hơn Việt Nam, song chúng ta có lợi thế sân nhà cùng tinh thần đang lên cao sau trận hòa lạc quan trước Iraq, nên cơ hội dành chiến thắng là 50/50, chia đều cho cả 2 đội. Nếu đội tuyển Việt Nam vẫn cứ chơi tốt như trận gặp Iraq, Thái Lan sẽ gặp rất nhiều khó khăn”.  

Trận đấu trên sân Mỹ Đình tối 13/10, nếu được ra sân thì đây là lần đầu tiên Nguyên Mạnh có cơ hội thế hiện khả năng trước các chân sút đến từ Thái Lan. Nhà vô địch AFF Cup 2008 Dương Hồng Sơn cũng đưa ra một vài lời khuyên cho thủ môn đàn em của mình.

Anh cho biết: “Hàng công của Thái Lan rất sắc sảo, có thể dứt điểm ở mọi vị trí nên Nguyên Mạnh cần phải cẩn trọng và tập trung trong tất cả các tình huống.

Gặp Thái Lan luôn là trận đấu lớn, Nguyên Mạnh bước vào sân phải trong tâm thế tự tin, đồng thời quên hết tất cả mọi thứ để hướng toàn bộ tâm trí vào trái bóng. Ngày xưa trong những trận đấu như thế, tôi như thể bịt tai lại để không lắng nghe những tiếng la hét, để không chịu bất kỳ áp lực nào trên khán đài.

Mạnh có thần kinh thép, anh Thắng (HLV Hữu Thắng) đã từng nhận xét như thế, nên tôi tin cậu ấy sẽ lại chơi tốt trong trận đấu với Thái Lan”.  

Cùng với Hồng Sơn, HLV Hữu Thắng cũng có nhiều chia sẻ khi cho biết, ĐTVN đã có nhiều sự thay đổi tích cực trong trận đấu với Iraq. Các cầu thủ của chúng ta tự tin cầm bóng, phối hợp  nhuần nhuyễn để tạo ra các cơ hội ghi bàn. Tuyến giữa tiền vệ Duy Mạnh chơi rất tiến bộ, không chỉ chịu khó tranh chấp, va chạm mà khả năng phân phối bóng của cầu thủ trẻ này cũng khá hay.

Cũng theo Hữu Thắng, Thái Lan là đối thủ mạnh, HLV Kiatisuk rất hiểu chúng ta, nhưng nếu cứ chơi như trong trận đấu gặp Iraq chắc chắn ĐTVN sẽ có thành tích tốt trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm