Cựu tuyển thủ Bảo Quân: 'Các đối thủ của futsal Việt Nam đều tiến bộ'

12/04/2022 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Làm sao để lật đổ futsal Thái Lan tại SEA Games 31? Câu hỏi cũng đồng thời mục tiêu đang đặt ra cho thầy trò HLV Phạm Minh Giang như thế.

Futsal Việt Nam: Từ World Cup về SEA Games

Futsal Việt Nam: Từ World Cup về SEA Games

Đội tuyển futsal Việt Nam đã hoàn thành “mục tiêu kép” ở giải vô địch Đông Nam Á, đó là đứng trong Top 3 chung cuộc, đồng thời giành suất dự vòng chung kết futsal châu Á 2022. Nhưng thầy trò HLV Phạm Minh Giang còn đó giấc mơ vàng SEA Games trong những ngày tháng 5 tới.

Không chỉ Thái Lan, futsal Indonesia, Myanmar cũng đã để lại ấn tượng đậm nét tại Giải Futsal Đông Nam Á 2022 vừa kết thúc. Vậy nên, đường đua đến tấm HCV SEA Games 31 sẽ vô cùng chật chội.

Nói về điều này, cựu tuyển thủ futsal quốc gia Nguyễn Bảo Quân nhìn nhận: “Chắc chắn SEA Games 31 là giải đấu vô cùng khó khăn cho futsal Việt Nam. Các đối thủ trong khu vực như Myanmar và Indonesia đều tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là Indonesia.

Rất nhiều lần trao đổi cùng báo chí, tôi đã nói rằng không hề ngạc nhiên về sự tiến bộ đó của futsal Indonesia. Tôi thường xuyên theo dõi trong vòng 2 - 3 năm gần đây và nhận thấy giải VĐQG của họ rất hay, chất lượng. Giải VĐQG của họ có cầu thủ ngoại, HLV ngoại từ Nam Mỹ, Tây Ban Nha, Nhật. Lúc này, họ có HLV Mohamad Hashemzadeh (Iran) đã nâng chất dần futsal Indonesia”.

Theo cựu tuyển thủ Nguyễn Bảo Quân, giải VĐQG của họ đấu theo thể thức League (vòng tròn lượt đi và về) rất chuyên nghiệp, nâng tầm cho đội tuyển futsal Indonesia: “Nhìn vào thể hiện của đội tuyển futsal Indonesia tại giải vô địch futsal Đông Nam Á vừa kết thúc tại Thái Lan cho thấy trình độ đã nâng lên, đẳng cấp thật sự chứ không phải là phong độ nhất thời.

Indonesia đã chơi trận chung kết sòng phẳng với chủ nhà Thái Lan. Thậm chí suýt nữa họ soán ngôi vua futsal Đông Nam Á mà Thái Lan nắm giữ lâu nay. Futsal Indonesia tiến bộ trên nhiều yếu tố, nhất là tư duy, đấu pháp lẫn tinh thần”.

Dưới góc nhìn của mình, cựu tuyển thủ Nguyễn Bảo Quân cho rằng đối trọng lớn của futsal Việt Nam không chỉ Indonesia hay Thái Lan: “Trong thời gian gần đây việc thắng được Myanmar cũng rất khó khăn với futsal Việt Nam. Ở 2 trận đấu cùng Myanmar tại giải Đông Nam Á 2022 cho thấy rõ điều này.

Thực lực, sự tiến bộ của các tuyển thủ futsal Myanmar đã ngày càng rõ nét từ khi họ có HLV người Thái Lan làm việc. Cũng không thể không nhắc đến Malaysia cũng có tiến bộ, họ đã có giải VĐQG futsal. Thái Lan thì đương nhiên rồi, đối trọng lớn nhất trong khu vực”.

Chú thích ảnh
Việt Nam (phải) rất nỗ lực nhưng không thể vượt qua được Thái Lan.  Ảnh: AFF

Từ nhận định đó, cựu tuyển thủ Nguyễn Bảo Quân cho rằng những cạnh tranh tại SEA Games lần này sẽ cam go và rất nhiều khó khăn: “Mục tiêu cao nhất có được tấm HCV SEA Games 31 mà futsal Việt Nam đặt ra rõ ràng rất nhiều áp lực. Khó khăn không chỉ là kỳ phùng địch thủ Thái Lan như lâu nay. Bây giờ Indonesia, Myanmar đều là những đối thủ tiềm ẩn những khó khăn dành cho futsal Việt Nam.

Không phải đội tuyển futsal Việt Nam yếu đi mà các đối thủ đều tiến bộ là điều dễ nhận ra tại Giải Futsal Đông Nam Á 2022 vừa rồi. Tại giải đấu vừa kết thúc, đội tuyển futsal Việt Nam vẫn duy trì được năng lực, trình độ, phong độ của mình.

Dù thua chủ nhà Thái Lan 1-3 ở bán kết nhưng thực tế là, các cầu thủ đã thi đấu cực tốt trong hiệp 1, với một loạt cơ hội được tạo ra. Trận thua đó đã để lại rất nhiều kinh nghiệm, vốn quý cho đội tuyển futsal Việt Nam tại SEA Games 31 sắp đến”.

Dù đã 2 lần được đến với sân chơi World Cup, futsal Việt Nam luôn xếp sau đội tuyển futsal Thái Lan ở khu vực. Ở kỳ SEA Games 31, thầy trò HLV Phạm Minh Giang đề ra mục tiêu đánh bại tuyển Thái Lan để giành chiếc HCV đầu tiên cho futsal Việt Nam. Trong 4 kỳ tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á, thành tích tốt nhất của tuyển futsal Việt Nam chỉ là tấm HCB.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Bảo Quân rất kỳ vọng rằng futsal Việt Nam sẽ đổi màu huy chương tại SEA Games 31: “Tôi cho rằng những gì đã tích lũy tại Giải Futsal Đông Nam Á 2022 rất quý cho thầy trò HLV Phạm Minh Giang. Những hạn chế sẽ tiếp tục được nhìn ra và khắc phục. Kinh nghiệm tích lũy nhiều hơn, nhất là các nhân tố mới. Tâm lý cần cải thiện thêm để vượt qua áp lực ở những thời điểm quyết định. Cùng với đó, khắc phục được khâu dứt điểm, futsal Việt Nam có hy vọng nghĩ đến tấm HCV SEA Games 31”.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm