Cựu trọng tài FIFA Lương Thế Tài: 'Penalty cho Brazil là chuẩn xác'

14/06/2014 05:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu trọng tài FIFA đầu tiên của Việt Nam cho rằng trọng tài  Yuichi Nishimura có cơ sở rõ ràng để thổi phạt quả 11m cho đội chủ nhà trận gặp Croatia.

Ông Tài nói: “Tôi cho rằng tình huống trọng tài Yuichi Nishimura thổi phạt cho Brazil hưởng 11m là chính xác. Với con mắt của người làm nghề, tôi nghĩ ông Yuchi có cơ sở làm điều đó vì hậu vệ đội Croatia đã có hành động cố tình kéo tiền đạo Fred.

Nhiều người cho rằng án phạt đó là quá nặng, tôi thì không nghĩ thế, bởi ở đây luật là luật. Các CĐV suy nghĩ theo cảm tính nhưng những người làm nghề thì nhìn nhận vấn đề là luật. Trọng tài bắt theo luật và các cầu thủ phải chấp nhận luật chơi.

Hơn nữa, ở góc quan sát của ông Yuichi Nishimura thì tình huống đó ông ta đã nhận định rõ ràng trước khi ra quyết định. Tương tự, tình huống Ivica Olic phạm lỗi với thủ môn Julio Cesar trong vòng cấm, trọng tài quyết định đúng vì Olic đã có hành động va chạm với thủ môn của đội chủ nhà trong khu vực bảo vệ thủ môn. Trọng tài đã cắt còi nhanh trước khi cầu thủ Croatia đá bóng vào lưới Brazil.

Tôi không hề nghĩ rằng ông Yuichi Nishimura bị sức ép nào cả, dù là người đầu tiên được chỉ định cầm còi ở trận khai mạc giải đấu lớn nhất hành tinh.

Các trọng tài được giao nhiệm vụ ở World Cup đều là những người rất giỏi, nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt, họ được trang bị rất kỹ lưỡng trước giải nên họ không sợ sức ép đâu. Họ thừa tự tin để điều hành các trận đấu ở World Cup. Nếu ở địa vị trọng tài Yuichi Nishimura bắt chính trận đó, tôi cũng ra quyết định như thế.

Trong lịch sử World Cup, chưa đội chủ nhà nào thất bại trận ra quân. Thế nên tôi nghĩ việc Brazil có được kết quả thắng chênh lệch với Croatia là điều rất bình thường. Trận đấu đó, Brazil cũng xứng đáng chiến thắng với màn trình diễn thuyết phục hơn”.

Việt Hà (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm