Cựu tiền đạo U23 Việt Nam hôn mê, sùi bọt mép trên sân Hàng Đẫy

27/06/2018 22:03 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) – Pha va chạm kinh hoàng giữa Duy Mạnh (28, Hà Nội FC) và Minh Tuấn (9, Quảng Nam FC) trong trận đấu giữa Hà Nội FC và Quảng Nam FC vào tối ngày 27/6 đã khiến cả 2 cầu thủ đều phải nhập viện cấp cứu do chấn thương ở vùng đầu.

Ở những phút cuối của trận Hà Nội FC – Quảng Nam FC, trong một nỗ lực nhảy lên tranh bóng, đầu Duy Mạnh đã đập rất mạnh vào phần đầu phía sau của Hà Minh Tuấn, khiến cho tiền đạo này gần như bất tỉnh ngay trên sân vì bị choáng.

Chú thích ảnh
Các đồng đội sơ cứu ngay trên sân để Minh Tuấn không nuốt hoặc cắn lưỡi. Ảnh: Hoàng Linh

Chứng kiến cảnh Minh Tuấn nằm vật trên sân mà không hề cử động, các cầu thủ Quảng Nam FC đứng ở gần đó đã lập tức lao vào sơ cứu cho Minh Tuấn bằng cách kéo lưỡi để ngăn chặn khả năng cầu thủ này tự nuốt hoặc cắn lưỡi trong vô thức.

Chú thích ảnh
Trọng tài Công Khanh (áo vàng) yêu cầu cáng thương mau chóng vào sân. Ảnh: Hoàng Linh

Ngay sau đó, Minh Tuấn đã được đội ngũ nhân viên y tế của sân Hàng Đẫy sơ cứu kịp thời và đưa lên xe cấp cứu vào thẳng bệnh viện. Khi được cáng lên xe cấp cứu, Minh Tuấn đã tỉnh và có thể nhấc đầu dậy theo yêu cầu của nhân viên y tế nhưng tiền đạo này vẫn tỏ ra rất đau đớn.

Chú thích ảnh
Minh Tuấn đã có thể tự nhấc đầu khi được đưa lên xe cứu thương. Ảnh: Hoàng Linh

Cùng lúc đó, Duy Mạnh cũng không thể tiếp tục thi đấu do bị chấn thương khá nặng ở đầu, tuy không đến mức nghiêm trọng như Minh Tuấn song Duy Mạnh cũng không thể tự mình rời sân.

Chú thích ảnh
Hà Minh Tuấn suýt nữa nuốt phải lưỡi sau khi bị va chạm mạnh ở vùng đầu. Ảnh: Hoàng Linh

Sau khi trận đấu kết thúc, Duy Mạnh cũng đã được đưa lên xe cấp cứu để vào sân kiểm tra chấn thương.

Chú thích ảnh
Duy Mạnh cũng bị chấn thương khá nặng ở vùng đầu nhưng không nghiêm trọng như Minh Tuấn. Ảnh: Hoàng Linh

Điều trùng hợp là cũng tại sân Hàng Đẫy ở mùa bóng 2017, khi Hà Nội FC thi đấu với Quảng Nam FC ở V-League thì tiền đạo Hà Minh Tuấn cũng bị choáng ngất và co giật sau pha va chạm với 3 cầu thủ Hà Nội FC là Văn Công, Văn Quyết và Hoàng Vũ Samson.

Chú thích ảnh
Duy Mạnh không thể tự mình rời sân sau khi kết thúc trận đấu. Ảnh: Hoàng Linh

Lúc đó, Duy Mạnh là người đã cấp cứu kịp thời để Minh Tuấn không bị nuốt lưỡi và sau khoảng 3 phút được sơ cứu thì Minh Tuấn đã quay trở lại sân cỏ. Tuy nhiên, ở tình huống va chạm vào tối 27/6, cả Minh Tuấn lẫn Duy Mạnh đều bị chấn thương khá nặng và không cầu thủ nào có thể tiếp tục thi đấu.

Chú thích ảnh
Duy Mạnh được cáng khỏi sân để lên xe cấp cứu. Ảnh: Hoàng Linh

Trong những phút cuối cùng của trận đấu, Hà Nội FC đã ghi được bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 nhờ công của Samson để tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng xếp hạng.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm