Cựu GĐKT HAGL mơ lật đổ Quang Hải và đồng đội?

13/04/2019 05:57 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - 3 điểm giành được trước B.Bình Dương tối 12/4 trong trận đấu sớm nhất vòng 5 giúp TP.HCM vượt qua Hà Nội trên ngôi đầu bảng. Thầy trò HLV Chung Hae Soung thậm chí còn đặt mục tiêu vượt qua Quang Hải và đồng đội ở Hà Nội trong tương lai gần.

VIDEO: Bàn thắng và highlights Bình Dương 2-3 TP HCM, Wake-up 247 V-League 2019 vòng 5

VIDEO: Bàn thắng và highlights Bình Dương 2-3 TP HCM, Wake-up 247 V-League 2019 vòng 5

Vòng 5 V League 2019, đội chủ nhà Bình Dương để thua 2-3 trước TP HCM.

“Ngày 27/4 đội tôi sẽ gặp Hà Nội và họ là đối thủ mạnh hơn chúng tôi. Nhưng tôi luôn nhắc các cầu thủ phải có ý thức để đánh bại đối thủ mạnh hơn”, HLV Chung Hae Soung phát biểu đầy tự tin trước khi chạm trán Hà Nội ở vòng đấu thứ 7, trận đấu được xem là đại chiến cho ngôi đầu bảng mùa này và TP.HCM phải làm khách của đội bóng Thủ đô.

Trước đó, ở lượt 6, TP.HCM hoàn toàn có quyền nghĩ đến 3 điểm tiếp theo khi tiếp Viettel bị đánh giá thấp hơn hẳn trên sân Thống Nhất.

HLV người Hàn Quốc tiết lộ bí quyết để TP.HCM trải qua chuỗi thăng hoa thời gian qua: “2 mùa giải gần nhất TP.HCM đều xếp thứ 12 và mùa này đội sẽ xem mỗi trận đấu là một trận chung kết để cố gắng cải thiện thành tích.

Các buổi tập cầu thủ của tôi chấp hành tốt giáo án, họ tập luyện nghiêm túc, sung sức và rất chuyên nghiệp. Tôi đã rất khó khăn để chọn ra những cầu thủ có thể lực và phong độ tốt nhất để ra sân hàng tuần vì ai cũng tốt cả.

Tôi đã nói với họ rằng đúng là thi đấu ở V-League trên sân khách rất khó khăn nhưng không phải cứ đá sân khách là mong 1 điểm. Như thế không đúng mà chúng ta là những người chuyên nghiệp, phải nỗ lực hết sức mình để chiến thắng”.

Đề cập về khả năng vô địch cuối mùa này với những gì đang diễn ra, ông Chung cho biết: “Nếu đặt mục tiêu vô địch cho TP.HCM thì thật là viển vông. Như tôi đã từng nói chúng tôi sẽ tính toán từng trận một và nỗ lực hết sức trong cuộc đua đường trường này”.

Việc HLV Chung Hae Soung rời HAGL để đến TP.HCM được xem là quyết định đúng đắn nhất trong sự nghiệp của ông. Cựu GĐKT của HAGL từng bóng gió việc không kiểm soát được tình hình ở đội bóng phố Núi với chức danh không phải là HLV để toàn quyền tự quyết về chuyên môn.

Ông Chung đến TP.HCM và được bật đèn xanh giải quyết vấn đề chuyên môn. Và với cá tính được cầu thủ nể phục, không lạ khi ông thành công ở màu áo mới trong khi HAGL vẫn sa sút dù đã thay tướng nhiều bận.

Tại mỗi trận đấu thuộc hệ thống Giải VĐQG Wake-up 247 – 2019, sẽ có 22 khán giả có cơ hội sở hữu quả bóng Wake-up 247. Điều đặc biệt trên các quả bóng Wake-up 247 chính là các chữ ký ngẫu nhiên của các cầu thủ. Đây là món quà tặng ý nghĩa mà Nhà tài trợ chính – Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan dành tặng cho các khán giả luôn đồng hành cùng các trận đấu

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm