Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải: 'Cầu thủ trẻ cần môi trường tốt để phát triển'

31/05/2017 09:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu danh thủ Thể Công đã có những đánh giá sắc sảo về U20 Việt Nam sau hành trình World Cup U20 2017 khép lại từ vòng đấu bảng.

1. Ông cho rằng, nhìn nhận lại toàn bộ quá trình thi đấu, đúng là thành tích đội tuyển U20 Việt Nam phản ánh đúng trình độ của chúng ta, về sự non kém của một đội bóng lần đầu tiên tham dự một World Cup ở lứa tuổi trẻ. Những nỗ lực của các cầu thủ không có gì để chê trách họ cả. Thậm chí, cần phải có lời cảm ơn tới thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn khi đã đem đến những cảm xúc rất đặc biệt, những trải nghiệm lần đầu tiên của đội bóng Việt Nam được chơi trên sân cỏ World Cup cho người hâm mộ.

Có thể, U20 Việt Nam chỉ có 1 điểm ở giải đấu năm nay nhưng cũng cần nhớ rằng, đó là một cột mốc lịch sử của nền bóng đá Đông Nam Á. Bên cạnh đó, cũng có những điểm sáng, đó là lối chơi của đội tuyển U20 Việt Nam, họ đã chơi thứ bóng đá phù hợp với ưu, nhược điểm về thể hình, thể trạng của người Việt Nam.

Theo ông Hải, không nên quá tiếc nuối vì những khoảnh khắc vô duyên trong dứt điểm không hoàn toàn là sự may rủi, mà thể hiện trình độ, đẳng cấp, bản lĩnh và kinh nghiệm của các cầu thủ. “Tất cả những điều này không đến một cách ngẫu nhiên mà nó là kết tinh của quá trình bao gồm nhiều giai đoạn như chuẩn bị, tập luyện hay thi đấu để rèn luyện tâm lý. Nhìn lại toàn bộ lực lượng đội tuyển U20 Việt Nam, hầu hết có tâm lý thi đấu không tốt do có quá ít cầu thủ được thi đấu thường xuyên ở V-League, quá trình chuẩn bị của đội tuyển U20 mà có chất lượng cao ví dụ như chuyến tập huấn tại Đức khá ngắn ngủi và không đồng đều…”.

2. Sau thành công của U20, ông Hải cho rằng chúng ta cần rút ra những bài học để đưa nền bóng đá vươn lên.

“Cần nhìn nhận một cách thẳng thắn và những gì được và chưa được ở đội tuyển U20 qua một giải đấu giống như một thước đo chuẩn mực của bóng đá thế giới. Có những điều đáng khen, đó là thể lực của các cầu thủ được nâng lên đáng kể thể hiện qua sức bền, tốc độ và sức chịu đựng của toàn đội trong các trận đấu với đối thủ vượt trội. U20 Việt Nam cũng đã có được lối chơi hợp lý với thể trạng nhỏ bé và thua thiệt trước đối thủ trong va chạm hoặc tranh chấp tay đôi. Điều nữa là tinh thần thi đấu, nỗ lực đến cùng của từng cá nhân trên lối chơi có tính tập thể cao. Tất cả cho thấy, U20 Việt Nam đang đi rất đúng hướng và cần tiếp tục phát huy, nâng cao sở trường.

Về hạn chế, rõ ràng, với chất lượng công tác đào tạo trẻ như hiện nay, không thể đòi hỏi quá nhiều ở các cầu thủ trẻ. Cả nước chỉ có vài ba trung tâm đào tạo thực sự có chất lượng và bài bản như HAGL, PVF hay Viettel nhưng các em cũng rất thiếu môi trường đỉnh cao để rèn luyện, cọ xát để phát triển thành tích. Tôi hy vọng, giải đấu vừa qua sẽ làm thay đổi cách nhìn lẫn cách làm và tạo cảm hứng cho những đội bóng trong nước về công tác đào tạo trẻ”.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: ‘Làm gì có chuyện khai tăng tuổi để đá ở cấp độ cao hơn’

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: ‘Làm gì có chuyện khai tăng tuổi để đá ở cấp độ cao hơn’

Trước vụ lùm xùm liên quan tới gian lận tuổi, tố nhau qua lại giữa U15 FLC Thanh Hóa và U15 Hà Nội, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng, đó là câu chuyện đáng buồn của bóng đá Việt Nam.

Cựu danh thủ Thể Công có lời khuyên, hãy bắt đầu xây dựng từ đội tuyển quốc gia và giải vô địch quốc gia, bởi đây là thước đo của một nền bóng đá. “Tôi chỉ nói đơn cử, V-League - nơi được coi là nguồn cung cấp lực lượng cho hầu hết các ĐTQG còn đầy rẫy những vấn đề bất cập, bị nhiều người phê phán về chưa hoàn thành nhiệm vụ và 17 năm khoác lên mình chiếc áo chuyên nghiệp vẫn chưa chuyên nghiệp thực sự.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn và đào tạo trẻ của VFF cũng thế, có rất nhiều vấn đề. Cơ sở vật chất cũng còn rất khó khăn và chưa đồng bộ… Tất cả nó cho thấy, nền bóng đá đang có nhiều bất cập về mọi mặt từ chuyên môn đến ngoài chuyên môn. Nếu để hiện thực hóa được những mục tiêu vươn tầm hay đáp ứng được sự mong mỏi, kỳ vọng của người hâm mộ, có lẽ tất cả cần phải được thay đổi và đồng bộ, nếu không, có lẽ chúng ta cũng chỉ mãi luyến tiếc mà thôi”, ông Hải kết thúc cuộc trao đổi.

FIFA U-20 World Cup diễn ra tại Hàn Quốc từ 20/5 đến 11/6/2017. Khán giả có thể theo dõi toàn bộ các trận đấu trong khuôn khổ giải tại FPT Play hoặc Truyền hình FPT.

Vũ Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm