Cựu danh thủ Kiatisuk: ‘Tuyển Việt Nam phải đi đòi nợ, không phải Thái Lan’

29/08/2019 14:48 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu danh thủ, nguyên HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Kiatisuk Semanuang tự tin vào kịch bản đội bóng xứ chùa Vàng sẽ giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày 5/9 tới. Thậm chí Zico Thái còn ví von, chính đội tuyển Việt Nam phải đi đòi nợ chứ không phải người Thái.

Việt Nam và Malaysia cùng e ngại Thái Lan vì Chanathip

Việt Nam và Malaysia cùng e ngại Thái Lan vì Chanathip

“Messi Thái” hay “Messi Jay”, biệt danh của tiền vệ Chanathip Songkrasin là cầu thủ mà HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia đến các cựu tuyển thủ Việt Nam ngán ngại nhất trước khi bắt đầu vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

Kiatisuk không tham gia thành phần BHL đội tuyển Thái Lan đã nhiều năm và hiện đang hoạt động tích cực trong những hoạt động của bóng đá cộng đồng.

Có mặt tại một sự kiện bóng đá sáng 29/8, HLV Kiatisuk khi được hỏi ý kiến về trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam vào tối 5/9 tới đã tự tin khẳng định: “Lần trước khi Thái Lan và Việt Nam gặp nhau tại vòng loại World Cup chúng ta đã đánh bại họ. Vì thế, lần này họ muốn giành chiến thắng, đòi nợ chúng ta, không phải đội tuyển Thái Lan là những người đi đòi nợ.

Kết quả trận đấu tại King’s Cup không liên quan đến trận đấu sắp tới vì đây là đội hình mạnh nhất của đội tuyển Thái Lan. Vì thế, trận đấu vào ngày 5/9, đội tuyển Thái Lan chắc chắn phải đặt mục tiêu giành 3 điểm.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam không dễ tái lập chiến thắng trước Thái Lan ngay trên đất khách.Ảnh: Nhân Văn

Tôi tin rằng HLV Akira Nishino đã có kế hoạch tốt cho đội bóng, ông ấy cũng sẽ đánh giá được chính xác khả năng của các cầu thủ. Trận đấu đầu tiên sẽ tạo đà tâm lý cho các cầu thủ, niềm tin nơi người hâm mộ.

Với tư cách HLV, từng làm việc ở đội tuyển quốc gia Thái Lan nhiều năm trước, tôi có cơ hội tiếp xúc và làm việc với nhiều người và muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình cho các cầu thủ. Đội hình hiện nay của đội tuyển Thái Lan có khá nhiều cầu thủ trẻ, những người chưa có cơ hội chơi bóng cùng đội tuyển cho đến vòng loại thứ ba của World Cup.

Lần này chúng ta có HLV trưởng người Nhật Bản Akira Nishino, người có kinh nghiệm dẫn dắt tại đội tuyển Nhật Bản thi đấu tại World Cup. Vì thế, đội tuyển Thái Lan có cơ hội lớn đến đi đến vòng loại cuối cùng của World Cup 2022.

Ở bảng G, ngoài UAE, các đối thủ khác của đội tuyển Thái Lan đều thuộc khu vực Đông Nam Á, nhưng chúng ta cũng đừng chủ quan. Đây là cơ hội tốt để kiểm chứng sức mạnh của đội tuyển dưới thời ông Nishino. Mặc dù các đối thủ hầu hết đều trong khu vực, cả đội không được bất cẩn. Chúng ta không nên gây áp lực cho các cầu thủ. Xin gửi lời động viên đến toàn đội”.

Đội tuyển Thái Lan sẽ chơi trận mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2022 tiếp đội tuyển Việt Nam trên sân nhà Thammasat vào 19h00 ngày 5/9 tới.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm