Cựu cầu thủ V League bị khởi tố

17/03/2020 09:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Cầu thủ từng chơi cho K.Kiên Giang, Đồng Tháp và Đồng Nai ở V-League Nguyễn Hằng Tcheuko Minh vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Cà Mau khởi tố thêm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội chiếm đoạt gần 70 tỷ đồng

Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội chiếm đoạt gần 70 tỷ đồng

Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, ngày 6/4/2019 đơn vị đã thực hiện quyết định bắt tạm giam đối với bị can Võ Hồng Đào (23 tuổi, ngụ khóm 8, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Như đã đề cập vào năm 2018, cầu thủ quốc tịch Cameroon được nhập quốc tịch Việt Nam thành công sau khi giã nghiệp đã vướng vào vòng lao lý khi tổ chức lừa đảo những phụ nữ nhẹ dạ.

Tcheuko Minh khi còn là đội trưởng Đồng Nai dự V-League. Ảnh: TM
Tcheuko Minh khi còn là đội trưởng Đồng Nai dự V-League. Ảnh: TM

Nguyễn Hằng Tcheuko Minh bị bắt vào tháng 4/2018 và đến tháng 1/2020, cựu cầu thủ 37 tuổi bị Toà án nhân dân thành phố Cần Thơ tiến hành xét xử sơ thẩm 16 năm tù, người chủ mưu Anthony nhận án 18 năm tù cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chiều 16/3, đến lượt Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tống đạt quyết định khởi tố thêm hai bị can này cùng với tội danh.

Được biết, Anthony và Tcheuko Minh đã phạm tội lừa đảo một phụ nữ ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Cả hai cùng lập kịch bản tự xưng là nhân viên hải quan để liên hệ với người phụ nữ này thông báo nhận quà từ nước ngoài gửi về nhưng phải đóng phí để nhận.

Người phụ nữ quê Cà Mau đã 2 lần chuyển với tổng số tiền trên 100 triệu đồng cho Anthony và Tcheuko Minh nhưng quà chẳng thấy đâu. Sau đó, người phụ nữ đã trình báo cơ quan công an và sau khi điều tra đã xác định Anthony và Tcheuko Minh là chủ mưu vụ việc.

Nếu Anthony và Tcheuko Minh tiếp tục chứng minh có tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bộ đôi này sẽ lại bị Toà án nhân dân thành phố Cà Mau xử thêm tội với mức án tương đương những gì mà Toà án nhân dân thành phố Cần Thơ đã tuyên trong tháng 1.

Đây cũng là bài học đắt giá cho cựu cầu thủ gốc Phi ở V-League.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm