Cuộc tổng duyệt của HLV Park Hang Seo và động thái chia đều

17/08/2020 09:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đợt tập trung thứ 2 của U22 Việt Nam với danh sách lên tới 48 cầu thủ sẽ là cuộc tổng duyệt quan trọng của ông Park và cũng là động thái để ông thầy người Hàn Quốc chứng tỏ rằng cánh cửa lên đội tuyển vẫn luôn mở rộng với những ai thực sự có năng lực.

'Của để dành' của HLV Park Hang Seo cho SEA Games 31

'Của để dành' của HLV Park Hang Seo cho SEA Games 31

Chiến lược gia người Hàn Quốc không có tầm nhìn ngắn hạn mà ông đã hướng đội tuyển của mình tới mục tiêu khá xa. Cụ thể, từ VCK U23 châu Á đầu năm nay, nhiều thành viên U22 Việt Nam đã được ông tính đến cho kế hoạch bảo vệ tấm HCV SEA Games 31.

Cuộc tổng duyệt của ông Park

Việc gọi tới 48 cầu thủ trong danh sách tập trung U22 Việt Nam của HLV Park Hang Seo giúp ông thiết lập kỷ lục bản danh sách đồ sộ nhất từ trước đến nay của bóng đá Việt. Nhưng từ một dưới góc nhìn khác, đây có thể được coi là cuộc tổng duyệt quy mô lớn chuẩn bị cho SEA Games 2021 sẽ diễn ra vào năm sau.

Tất cả các cầu thủ tiềm năng ở độ tuổi dưới 22 đều được góp mặt. Điều này giúp vị chiến lược gia người Hàn có cái nhìn tổng quát nhất về bóng đá Việt Nam hay nói riêng là thế hệ U22 mà ông đang có trong tay thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, tính cạnh tranh của từng vị trí cũng được nâng lên ở mức cao nhất. Các cầu thủ sẽ phải cạnh tranh nhau để trở thành phương án A, B thậm chí là C của ông thầy xứ sở Kim chi. Như thế ông Park sẽ có cơ hội thử nghiệm và so sánh để chọn ra người phù hợp nhất với chiến thuật mà ông đang xây dựng.

Bên cạnh đó, dựa vào con người đang có, HLV Park Hang Seo cũng hoàn toàn có thể đưa ra một phương án chiến thuật khác phù hợp cho thế hệ hiện tại. Trong thời gian tổng duyệt kéo dài khoảng 10 ngày, những miếng ghép và phép toán sẽ dần lộ ra.

Nó sẽ là tiền đề quan trọng để ông Park có thể tìm ra một chiến thuật mới áp dụng ở U22 Việt Nam hoặc những con người phù hợp lắp ghép vào hệ thống chiến thuật 3-4-3 vốn đã làm nên tên tuổi của ông.

Chú thích ảnh
Do ĐTQG nghỉ thi đấu hoàn toàn từ nay tới cuối năm nên ông Park Hang Seo sẽ có nhiều thời gian hơn cho U22 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Đây cũng là cơ sở để ông Park gây dựng một nền móng cho SEA Games diễn ra vào cuối năm sau với nhiều phương án, nhiều cầu thủ sẵn sàng thay thế cho một mắt xích nào đó.

Động thái "chia đều" ở U22 Việt Nam

Tuy nhiên, ngoài ý nghĩa của một cuộc tổng duyệt, điều mà HLV Park Hang Seo hướng đến có lẽ là xóa đi định kiến về vùng miền và việc chọn người chỉ dựa vào triết lý có sẵn mà HLV này áp dụng. Ví dụ rõ ràng nhất thời gian gần đây có lẽ là việc ông liên tiếp không gọi Văn Quyết lên đội tuyển Việt Nam, dù đội trưởng Hà Nội FC luôn trình diễn phong độ rất cao ở cấp CLB.

Xa hơn có thể kể đến trường hợp của Đinh Thanh Trung hay Mạc Hồng Quân, Hồ Tuấn Tài. Trước đó, cũng có nhiều quan điểm về việc cánh cửa đội tuyển không phải dành cho tất cả. Khi còn nắm quyền tại đội tuyển Việt Nam, 2 HLV tiền nhiệm của ông Park là các ông Toshiya Miura và Hữu Thắng cũng đều nhận phải chỉ trích tương tự khi triệu tập cầu thủ này mà không gọi cầu thủ kia.

Dưới thời ông Park, câu chuyện này lại tiếp tục diễn ra. Nó xuất phát từ việc HLV người Hàn Quốc được cho là luôn ưu ái cầu thủ HAGL, Hà Nội, Đà Nẵng… Việc triệu tập tới 48 cầu thủ ở 25 CLB khác nhau phần nào chứng tỏ sự cầu thị của chiến lược gia xứ sở Kim chi.

Ông Park đang cho thấy cánh cửa ở U22 Việt Nam và xa hơn là đội tuyển vẫn luôn mở rộng với những người xứng đáng và nỗ lực. Phần việc của các cầu thủ là phải cạnh tranh với nhau và duy trì phong độ cũng như nỗ lực không chỉ ở đội tuyển mà cả khi về thi đấu, sinh hoạt ở CLB nữa.

Bên cạnh đó, trong danh sách 48 cái tên được triệu tập này, rất ít cầu thủ được "biết mặt, đặt tên". Nó cũng cho thấy ông Park luôn tạo cơ hội cho bất kỳ cầu thủ nào dù có thể họ không nổi bật và phải ngồi dự bị ở CLB, trái ngược với ý kiến về việc ông có thể luôn ưu ái một ai đó trước kia.

Ông Park đã và đang cho thấy hình ảnh về một HLV sẵn sàng thay đổi và chia đều cơ hội cho bất kỳ cầu thủ nào. Lúc này, điều ông chờ đợi chính là màn cạnh tranh và chứng tỏ của các học trò. Toàn đội sẽ chính thức bước vào tập luyện vào ngày 18/8 tới đây tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm