Công Vinh 'nghi binh', U22 Việt Nam vui vì hòa Mexico

11/11/2016 09:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan tới đội tuyển Việt Nam, đội trưởng Lê Công Vinh và U22 Việt Nam là tâm điểm bản tin ngày 11/11.
Công Vinh đoán tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup!?


Tiền đạo đội trưởng tuyển Việt Nam Lê Công Vinh đã có những chia sẻ thú vị về tuyển Thái Lan trước thềm AFF Cup. Số 9 dự đoán Thái Lan sẽ là nhà vô địch giải đấu.

Khi được hỏi tại sao chọn Thái Lan, Công Vinh trả lời: “Sau lần vô địch AFF Cup 2008, tôi thường được mời dự đoán các giải đấu lớn như World Cup, EURO hay AFF Cup... Tuy nhiên, đội nào tôi dự đoán vô địch thì đều bị loại ngay khỏi giải.



Vì thế, rất yêu Việt Nam, mong Việt Nam vô địch lần này, nhưng tôi không dám dự đoán đội nhà đăng quang, mà dự đoán đối thủ để mong họ bị loại, tạo cơ hội cho chúng ta”.

Chiều qua (10/11), Công Vinh cũng nghỉ buổi tập của tuyển Việt Nam để có mặt ở sự kiện hành trình Cúp AFF tới các quốc gia Đông Nam Á.

Sau khi dừng chân tại TP. HCM, ngày 12/11, chiếc cup này sẽ được ban tổ chức đem sang Manila (Philippines) và ở lại đây đến khi được trao cho đội vô địch.
Công Vinh quyết giải nghệ, bất chấp kết quả AFF Cup

Công Vinh quyết giải nghệ, bất chấp kết quả AFF Cup

Lê Công Vinh một lần nữa khẳng định anh sẽ giải nghệ trong năm 2016 bất chấp kết quả thi đấu của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016.


HLV Hoàng Anh Tuấn “vui một tí” vì hòa Mexico

HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra khá vui khi U22 Việt Nam cầm hòa đối thủ rất mạnh U22 Mexico trong giải giao hữu tại Vũ Hán, Trung Quốc hôm qua. Đội U22 Việt Nam đã xuất sắc giữ tỷ số 0-0 suốt 90 phút thi đấu giữa hai đội.

Chia sẻ sau trận, ông Tuấn hoan hỉ: “Hòa với đội mạnh hơn nhiều mặt thì cũng phải vui một tí. Tôi hài lòng với thái độ cầu thủ. Tinh thần rất tốt. Nhiệt độ ở Vũ Hán rất lạnh, chỉ khoảng 10 độ C nhưng thể lực cầu thủ Việt Nam không bị ảnh hưởng”.

Chiều 13/11, U22 Việt Nam sẽ chơi trận cuối cùng với U22 Uzbekistan để kết thúc giải giao hữu này.

Ba đội bóng được xem xét thăng hạng Nhất

VPF đang xem xét trường hợp của ba đội Bình Định, Công an nhân dân và An Giang để tìm ra hai đội sẽ được đặc cách thăng hạng Nhất mùa 2017. Trước đó, quyết định bỏ giải của PVF và Đồng Nai đã khiến giải đấu chỉ còn 8 đội trong khi mục tiêu của VPF là có 10 đội dự giải hạng Nhất 2017.

Hiện tại, Á quân hạng Nhì 2016 Bình Định là ứng cử viên hàng đầu. Sau Bình Định, hai đội xếp thứ ba và thứ tư (Công an nhân dân cùng An Giang) là những ứng cử viên kế tiếp. Trong số này, An Giang vừa tham dự V-League mùa 2014.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm