Công Vinh đau nhẹ trong buổi tập thứ hai của tuyển Việt Nam

26/07/2015 06:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo Lê Công Vinh đã bị đau nhẹ trong buổi tập thứ hai của ĐTQG Việt Nam diễn ra vào chiều qua (25/7) khiến HLV Miura không khỏi lo lắng.

Trong khi toàn đội chia làm hai nhóm đá “bóng ma” để làm nóng người trước khi vào tập chính thì tiền đạo thuộc biên chế Becamex Bình Dương có dấu hiệu mỏi cơ đùi và phải cần đến sự chăm sóc của y tế. CV9 chỉ có thể quay trở lại tập luyện cùng toàn đội ở phần khởi động làm giãn cơ.

Công Vinh là tiền đạo thứ 4 của tuyển Việt Nam có dấu hiệu quá tải ở đợt tập trung lần này. Trước đó, trong buổi tập sáng qua, ba tiền đạo là Quang Hải, Hồng Quân (Than Quảng Ninh) và Công Phượng (Hoàng Anh Gia Lai) đã được các bác sĩ yêu cầu tập riêng. Nhưng do chấn thương không quá nặng, ba cầu thủ này đều đã trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội trong chiều qua.

Ở buổi tập chiều qua, tuyển Việt Nam đã được tập luyện làm quen với mặt cỏ SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Về thời gian, buổi tập thứ hai cũng giống buổi tập đầu tiên khi chỉ diễn ra trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, cường độ tập luyện đã được huấn luyện viên Toshiya Miura đẩy lên cao hơn.

HLV Miura cho các cầu thủ tập luyện trên nửa sân bóng với các bài phối hợp nhóm. Đặc biệt, bài tập về các tình huống cố định được ông thầy người Nhật đặc biệt lưu tâm trước khi tiếp đón một đội bóng của Anh với lối chơi tạt cánh, đánh đầu sở trường.

Mặc dù trận đấu gặp Man City chỉ mang tính chất giao hữu nhưng HLV Miura vẫn đưa ra đề nghị tập kín 3 trong số 4 buổi tập của đội. Ông chỉ cho báo chí vào tác nghiệp trong 15 phút đầu tiên rồi yêu cầu tất cả ra ngoài. Các cuộc phỏng vấn sau buổi tập cũng không được ông chấp nhận. Duy nhất chỉ có buổi tập lúc 17h – 18h chiều nay (26/7), HLV Miura mới “mở cửa” cho báo chí.

Có thể thấy, dù chỉ là một trận giao hữu nhưng nhà cầm quân người Nhật vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp cao nhất. Ông muốn các cầu thủ phải giữ được sự tập trung tối đa trong quãng thời gian ngắn ngủi 2 ngày tập luyện nhằm đạt phong độ cao nhất để tự tin đối diện với những cầu thủ mang đẳng cấp thế giới. 

Chân sút nào có thể ghi bàn vào lưới Joe Hart?

Người hâm mộ đang rất kì vọng và mong muốn cặp tiền đạo “Công – Công” (Công Vinh – Công Phượng) sẽ được thi đấu chính thức trong trận đấu gặp Man City. Tuy nhiên, với những dấu hiệu của chấn thương, việc 2 tiền đạo này được HLV Miura tung ra ngay từ đầu vẫn còn là dấu hỏi.

Bên cạnh 2 tiền đạo trên, cặp tiền đạo của Than Quảng Ninh là Quang Hải và Hồng Quân cũng gặp những vấn đề tương tự khiến số lượng tiền đạo được ông Miura triệu tập đang từ rất đông (6 người) trở nên ít ỏi.

Trong tay ông Miura giờ chỉ còn Văn Quyết và Trọng Hoàng là 2 tiền đạo “lành lặn”. Văn Quyết đang đạt phong độ rất cao ở V – League khi ghi 5 bàn trong 3 vòng đấu vừa qua. Gần như chắc chắn số 10 sẽ chiếm 1 vị trí trong sơ đồ 4-4-2 ưa thích của HLV Miura tại tuyển Việt Nam. Vị trí còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh của 5 tiền đạo còn lại.

Trước đó, tiền đạo rất được ông Miura tin dùng là Vũ Minh Tuấn (Đội trưởng Than Quảng Ninh) cũng gặp phải chấn thương và là sự vắng mặt đáng tiếc của tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu với Man City.


Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm