Công Phượng, Văn Hậu và giấc mơ châu Âu

25/03/2020 08:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Quyết định trở về Việt Nam chơi bóng của Công Phượng cho đến lúc này có thể nói là hoàn toàn chính xác, bởi chỉ trong vài tháng ngắn ngủi khoác áo CLB TP.HCM, Công Phượng hầu như đã lấy lại được tất cả những phẩm chất từng khiến anh được gọi là Messi Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Công Phượng đang mất điểm rơi phong độ

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Công Phượng đang mất điểm rơi phong độ

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Công Vinh lọt top 5 huyền thoại bóng đá Đông Nam Á, Công Phượng mất điểm rơi phong độ.

Không chỉ như thế, quãng thời gian bôn ba từ Nhật Bản, qua Hàn Quốc rồi Bỉ đã giúp Công Phượng trưởng thành thực sự cả ở tư duy cũng như phong cách chơi bóng, và nếu LS V-League 2020 với AFC Cup 2020 không bị hoãn lại vì dịch bệnh Covid-19 thì có thể bây giờ Công Phượng sẽ còn xuất sắc hơn nữa.

Chứng kiến sự hồi sinh ngoạn mục của Công Phượng, người hâm mộ không khỏi chạnh lòng khi nhớ tới Văn Hậu, cầu thủ vẫn chưa được thi đấu phút nào cho CLB SC Heerenveen ở giải VĐQG Hà Lan, mà tất cả mới chỉ dừng lại ở 4 phút cuối cùng ở trận gặp Roda JC tại Cúp QG Hà Lan và giải đấu dành cho các cầu thủ dự bị ở Hà Lan.

Sẽ có người nói rằng việc Văn Hậu chưa được thi đấu ở giải VĐQG Hà Lan cũng chẳng sao, vì chỉ cần hậu vệ này được ăn tập trong môi trường bóng đá hàng đầu châu Âu như Hà Lan hay ra sân ở giải dự bị cũng đủ để tiến bộ hơn so với khi đá ở trong nước cho CLB Hà Nội.

Tuy nhiên, đấy chỉ là một cách nghĩ, và lịch sử bóng đá châu Á nói riêng và bóng đá thế giới nói chung chưa từng ghi nhận một trường hợp cầu thủ nào vươn lên thành ngôi sao chỉ nhờ thi đấu ở giải đấu dành cho đội hình dự bị.

Chú thích ảnh
Văn Hậu vẫn chưa một lần được thi đấu ở giải VĐQG Hà Lan. Ảnh: SC Heerenveen

Đội một và giải VĐQG luôn là thước đo chính xác nhất để đánh giá năng lực của từng cầu thủ, vì chỉ có ở môi trường cạnh tranh khắc nghiệt như vậy, các cầu thủ mới thể hiện được những phẩm chất hay nhất của mình.

Việc thủ môn Kawin Thamsatchanan của Thái Lan mới đây lập tức nhận lời với CLB Consadole Sapporo của J-League để chia tay với OH Leuven, CLB hạng Nhì của Bỉ, chính là một gợi ý dành cho Văn Hậu, rằng giấc mơ bóng đá châu Âu dù có huy hoàng và hứa hẹn đến thế nào thì cũng chẳng thể sánh bằng việc được ra sân hàng tuần.

2 năm của Kawin ở OH Leuven hầu như chỉ quanh quẩn với băng ghế dự bị và tổng số trận đấu là 20, con số quá ít với một cầu thủ chuyên nghiệp, và đấy cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Kawin đánh mất vị trí số một ở đội tuyển Thái Lan. Vì thế, chuyện Kawin quyết định chia tay OH Leuven được coi là điều phải đến đã đến.

Ở tuổi 21, Văn Hậu (sinh năm 1999) trẻ hơn rất nhiều so với cả Công Phượng (sinh năm 1995) hay Kawin (sinh năm 1990), nhưng không phải vì thế mà Văn Hậu để lãng phí tuổi thanh xuân của mình chỉ cho những trận đấu của giải dành cho đội hình dự bị ở Hà Lan.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm