Công Phượng, Văn Đức khiến HLV Park Hang Seo mừng thầm

13/04/2021 08:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng, Văn Đức, Văn Toàn đã ghi bàn liên tục và thể hiện phong độ cao từ đầu giải khiến HLV Park Hang Seo rất mãn nguyện khi thời điểm tập trung đội tuyển Việt Nam đã cận kề.

Công Phượng 'quái' hơn dưới tay HLV Kiatisuk

Công Phượng 'quái' hơn dưới tay HLV Kiatisuk

HLV Kiatisuk đã khiến Công Phượng chơi hiệu quả và đặc biệt “quái chiêu” hơn hẳn dưới sự dẫn dắt của ông, mới nhất là ở trận thắng Nam Định 4-3.

Có mặt ở sân Pleiku để chứng kiến HAGL đánh bại Nam Định, HLV Park Hang Seo có lẽ phải tấm tắc khen ngợi những cậu học trò “cưng” như Công Phượng, Văn Toàn.

Kể cả trường hợp Minh Vương, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng xem đó là sự bổ sung chất lượng cho tuyến giữa đội tuyển Việt Nam thay Hùng Dũng sắp tới.

Công Phượng, Văn Toàn đã ghi tới 10 bàn cho HAGL năm nay và giúp đội nhà bay bổng trên đỉnh bảng tổng sắp. Ảnh: HAGL
Công Phượng, Văn Toàn đã ghi tới 10 bàn cho HAGL năm nay và giúp đội nhà bay bổng trên đỉnh bảng tổng sắp. Ảnh: HAGL

Công Phượng với cú đúp vào lưới Nam Định đã có tới 5 bàn đến thời điểm này của mùa giải. Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, tương tự như năm ngoái, Công Phượng bắt đầu “nổ súng” vào lưới Viettel và từ đó trở đi, chân sút gốc Nghệ An liên tục ghi bàn.

Văn Đức cũng đã có 5 bàn cho SLNA sau vòng 9 với cú đúp vào lưới B.Bình Dương tối 12/4. Ảnh: VPF
Văn Đức cũng đã có 5 bàn cho SLNA sau vòng 9 với cú đúp vào lưới B.Bình Dương tối 12/4. Ảnh: VPF

Với 5 pha lập công sau 9 trận, Công Phượng chính là chân sút hiệu quả bậc nhất V-League hiện tại.

Điều đáng khen ngợi hơn cả với cầu thủ 26 tuổi là sự thích nghi cực nhanh với cách làm việc và sắp xếp đội hình của HLV Kiatisuk.

“Zico Thái” chỉ cho Công Phượng đá hộ công thay vì tiền đạo như trước, trách nhiệm ghi bàn thuộc về Brandao và Văn Toàn.

Công Phượng, Văn Đức, Tiến Linh, Văn Toàn, bóng đá, bảng xếp hạng V-League 2021, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, đội tuyển Việt Nam, Park Hang Seo, ông Park, tin bóng đá, tin tuc bong da
Tiến Linh bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn V-League 2021 sau vòng 9 với quả 11m không thành công ở sân Vinh. Ảnh: VPF

Công Phượng không bị đặt nặng mục tiêu ghi bàn nhưng với bản năng sát thủ, tiền đạo gốc Nghệ An làm tốt hơn cả điều chiến lược gia người Thái Lan mong đợi.

5 bàn thắng và đều xuất phát đa phần từ những tình huống bóng 2 của Công Phượng cho thấy tiền đạo thuộc biên chế ĐTQG hiệu quả đến mức nào.

Và có thể sắp tới dưới chiến thuật của HLV Park Hang Seo, Công Phượng được giữ nguyên vị trí để đá tiền vệ trung tâm. Điều này sẽ tận dụng được khả năng ghi bàn của cầu thủ HAGL.

Công Phượng đã cân bằng thành tích với đồng đội Văn Toàn ở vòng 9 và giúp HAGL bay cao. Văn Toàn đã có 5 pha lập công năm nay và 3 kiến tạo.

So với những tiền đạo ngoại, Văn Toàn và Công Phượng đang sánh ngang. Năm ngoái, chỉ cần 6 bàn thắng, Công Phượng đã trở thành chân sút hàng đầu của TP.HCM và là đương kim Vua phá lưới nội.

Tuy nhiên năm nay, thành tích đó đang rất bình thường với phong độ của những tiền đạo thuộc biên chế ĐTQG như Công Phượng, Văn Toàn, Tiến Linh, Văn Đức.

Không hẹn mà gặp, sau vòng 9, những cái tên này đã sánh ngang Eydison và Rafaelson, những tiền đạo ngoại tốt nhất V-League cũng chỉ có 5 bàn.

Văn Đức với cú đúp vào lưới B.Bình Dương đã có 5 pha lập công. Tiền đạo này đang trên đường trở lại và cực kỳ quan trọng với HLV Park Hang Seo.

Năm ngoái, Văn Đức đá tổng cộng 15 trận nhưng cũng chỉ có 2 bàn cho SLNA. Những gì diễn ra ở mùa bóng năm nay cho thấy Văn Đức tiếp tục là chỗ dựa cho đội bóng xứ Nghệ để thoát khỏi vũng lầy dưới đáy bảng.

Kém may mắn nhất hiện tại là Tiến Linh. Dù chân sút chủ lực của B.Bình Dương đã là tiền đạo nội đầu tiên của V-League 2021 lập hat-trick và cán mốc 5 bàn thắng đầu tiên năm nay nhưng nếu may mắn hơn, tiền đạo 24 tuổi đã có thể làm được hơn thế.

Tiền đạo của SLNA Văn Đức cho biết: “Thật tiếc cho Tiến Linh khi ở trận đấu vừa rồi, cậu ấy đá trúng xà ngang 2 lần. Tiến Linh đang có phong độ cao, chuyên môn tốt nhưng hơi đen”.

Ở trận thua 0-2 SLNA tối 12/4, Tiến Linh đã được trao cơ hội từ chấm 11m nhưng lại đưa bóng trúng xà ngang và bỏ qua cơ hội ghi bàn thứ 6 của mình cũng như khiến B.Bình Dương không thể gỡ hoà.

Đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng thua chung cuộc 0-2 trận này. Tiến Linh đương nhiên là người tiếc nuối nhất.

Tuy nhiên, với HLV Park Hang Seo, ông có thể vui mừng khi các học trò thể hiện phong độ rất ổn. Nếu duy trì thành tích hiện có khi lên tuyển, Việt Nam sẽ có cơ hội rất lớn ở vòng loại World Cup 2022 tháng 6 tới.

Văn Đức cho biết: “Hàng tấn công của đội tuyển hiện tại có nhiều cầu thủ tốt như Tiến Linh, Công Phượng, Văn Toàn.

Một phần vì cầu thủ nội ở nhiều CLB hiện nay được chơi tiền đạo, cạnh tranh với cầu thủ ngoại. Do được đá nhiều nên chuyên môn cũng tốt lên.

Một số CLB vẫn phụ thuộc ngoại binh nhưng giải đấu phải có ngoại binh mới hay, trận đấu vui, gay cấn hơn. Nếu không có ngoại binh thì giải đấu sẽ như hạng Nhất vậy”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm