Công Phượng vẫn chưa thể rời Sint Truidense

30/10/2019 06:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ở thời điểm mà Công Phượng đang gặp khó khăn tại CLB Sint Truidense của Bỉ thì đang rộ lên thông tin ông Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch CLB FK Sarajevo (Bosnia & Herzegovina), muốn đưa Công Phượng về đội bóng của vị doanh nhân này.

HAGL: Hãy giải cứu Công Phượng!

HAGL: Hãy giải cứu Công Phượng!

Hãy giải cứu Công Phượng - Đó là thông điệp mà HLV Lee Tae Hoon đã đưa ra trong phòng họp báo ở trận đấu cuối cùng của CLB HAGL ở V-League mùa giải 2019.

Ông Nguyễn Hoài Nam đã từng chia sẻ: “Tôi đang làm công tác tuyển chọn và có thể sẽ đặt vấn đề chuyển nhượng cầu thủ Việt Nam sang chơi cho Sarajevo, chứ không chỉ riêng trường hợp của Công Phượng. Tất cả người chung ta đều mong muốn được thấy cầu thủ Việt Nam thi đấu ở các sân chơi quốc tế.

Đó là ước muốn, còn thực tế tùy thuộc vào rất nhiều vấn đề nữa. Như chuyên môn của cầu thủ, sự hợp tác và kết nối của các bên liên quan. Mong muốn của tôi và FK Sarajevo là đưa Công Phượng về đầu quân cho đội bóng, nhưng điều này không thể xảy ra ở ngay lập tức mà phải chờ đến kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Kỳ chuyển nhượng mùa đông ở châu Âu sẽ mở vào tháng 1 và chúng tôi còn phụ thuộc vào các bên liên quan như CLB Sint Truidense và cả HAGL”.

Chú thích ảnh
Công Phượng phải chờ tới kỳ chuyển nhượng mùa đông vào tháng 1 năm sau mới có thể sang được FK Sarajevo

Trong khi đó, Chủ tịch CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết: “Vào lúc này chưa thể thông tin những vấn đề liên quan đến câu chuyện này. Khi nào các bên có những kết quả nhất định sẽ có thông báo rõ ràng, bởi mọi việc nếu có thì sẽ được sự thương thảo và quyết định bởi 3 bên, chứ không riêng gì HAGL”.

Công Phượng hầu như không được thi đấu ở Sint Truidense trong suốt nhiều tháng qua, vì không hề được đội bóng của Bỉ đăng ký vào danh sách thi đấu. Chính vì thế, việc Sarajevo của một ông chủ người Việt Nam lên tiếng muốn có cầu thủ Việt Nam trong đội bóng của mình, có thể coi như giải pháp để Công Phượng vẫn tiếp tục ở lại châu Âu chơi bóng.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm