Công Phượng và Tuấn Anh chia tay J.League 2, Công Vinh xác lập kỷ lục mới

09/11/2016 07:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan tới thắng lợi của tuyển Việt Nam trước Indonesia, kỷ lục mới cho Công Vinh, tương lai của Công Phượng, Tuấn Anh là tâm điểm bản tin ngày 9/11.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khán trận thắng của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia


Tối qua (8/11), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự khán trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia trên sân Mỹ Đình. Đội khách là những người vượt lên dẫn trước, nhưng sau đó thầy trò HLV Hữu Thắng đã lội ngược dòng thành công với chiến thắng 3-2.

Ngoài Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, sân Mỹ Đình tối qua còn chào đón Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Vương Bích Thắng, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh.

Công Phượng, Tuấn Anh chia tay Nhật Bản


Cuối tuần qua, chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức đã có văn bản gửi đến lãnh đạo hai CLB của Nhật Bản là Mito Hollyhock và Yokohama FC để chính thức thông báo Hoàng Anh Gia Lai không chấp thuận việc gia hạn hợp đồng thi đấu ở J-League 2 đối với Công Phượng và Tuấn Anh.

Theo đó, bộ đôi Công Phượng, Tuấn Anh sẽ trở về thi đấu cho HAGL tại V-League 2017. Lý do được ông Đức đưa ra liên quan tới SEA Games 2017. HAGL muốn bộ đôi này ở Việt Nam để có điều kiện tập trung cho SEA Games 2017, giải đấu quan trọng bậc nhất của U23 Việt Nam trong năm 2017.

Trước đó, bộ đôi Tuấn Anh, Công Phượng không được ra sân nhiều ở J-League 2 và chủ yếu chỉ làm bạn với băng ghế dự bị.
Việt Nam 3-2 Indonesia: Công Vinh, Công Phượng và Văn Toàn giúp Việt Nam thắng ngược

Việt Nam 3-2 Indonesia: Công Vinh, Công Phượng và Văn Toàn giúp Việt Nam thắng ngược

Đội tuyển Việt Nam đã ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trên sân Mỹ Đình trước Indonesia nhờ các bàn thắng của Công Vinh, Công Phượng và Văn Toàn.


Công Vinh xác lập kỷ lục mới với đội tuyển Việt Nam

Với bàn thắng vào lưới Indonesia tối 8/11, tiền đạo Lê Công Vinh đã xác lập hai kỷ lục mới cùng đội tuyển Việt Nam. Anh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên có 80 lần khoác áo đội tuyển và ghi được 49 bàn thắng, thành tích mà chưa cầu thủ Việt Nam nào làm được.

Bản thân Công Vinh cũng đã chơi tốt trước Indonesia khi là người ghi bàn đầu tiên, mở ra màn lội ngược dòng của đội tuyển. Ở tuổi 31, số 9 vẫn đang chứng tỏ mình là niềm hy vọng số một của đội bóng trên hàng công.

Chiều nay trực tiếp bốc thăm V-League 2017

Chiều nay (9/11), lễ bốc thăm, xếp lịch các giải VĐQG 2017 sẽ được VPF tổ chức tại Hội trường Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Chương trình được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền thông VPF Media.

Buổi lễ sẽ bắt đầu lúc 16h30 sau khi kết thúc chương trình Hội nghị công tác tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2017.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm